Chủ động vượt khó, hành động vì nhân dân

Trong ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bạch Đằng. Ảnh: TRUNG KIÊN
Trụ sở còn phân tán, xuống cấp
Phường Bạch Đằng được thành lập trên cơ sở của 5 xã, phường, gồm: Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Ngũ Lão và Minh Đức, là phường có diện tích rộng nhất so với 7 xã, phường thành lập mới trên địa bàn thành phố Thủy Nguyên trước đây. Địa phương bố trí trụ sở Đảng ủy - HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tại trụ sở UBND xã Ngũ Lão cũ. Còn trụ sở Công an phường được đặt tại trụ sở UBND xã Gia Minh trước đây, với 3 dãy nhà, có dãy được xây từ cách đây 20 năm. Cơn bão Yagi năm 2024 đã làm hư hỏng toàn bộ 1 dãy nhà. Hiện, Công an phường tận dụng hội trường tầng 1 làm nhà ăn dành cho cán bộ, chiến sĩ và sửa chữa mái tôn khu làm việc chính.
Trong khi đó, trụ sở UBND phường đặt tại trụ sở phường Minh Đức trước đây, trong đó có dãy nhà được xây dựng cách đây gần 30 năm. Mặc dù được tu sửa, nâng cấp nhiều lần nhưng chắp nối, diện tích nhỏ hẹp, thiếu đồng bộ.
Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chỉ khoảng 50 m2 và còn thiếu trang thiết bị. Ngoài việc trụ sở xuống cấp thì khoảng cách giữa các trụ sở khá xa nhau, như từ trụ sở Công an đến trụ sở UBND phường gần 10 km gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.
Đồng chí Trần Huy Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng cho biết, địa phương nỗ lực sửa chữa nhanh những hạng mục nhỏ, bố trí đủ phòng làm việc cho cán bộ, công chức. Song vì các điểm làm việc cách xa nhau, nên địa phương phải bố trí 1 bộ phận cán bộ Công an làm việc tại trụ sở Đảng ủy phường để bảo đảm công tác an ninh trật tự và xử lý công việc khi phát sinh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khó khăn về trụ sở, trang thiết bị làm việc là tình hình chung của nhiều xã, phường.
Theo thống kê của thành phố, hiện nay, hơn 1/2 (68/114) đơn vị trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã chưa bảo đảm về diện tích. Có trụ sở phường, xã mới chưa phù hợp về vị trí việc làm và chuyên môn công tác.
Nhiều đơn vị chưa bố trí đủ 2 phòng họp trực tuyến, thiếu hội trường. Nhiều cán bộ, công chức hiện vẫn phải sử dụng các thiết bị, máy móc lạc hậu không đáp ứng yêu cầu công việc.
Chánh Văn phòng UBND - HĐND xã Lai Khê Nguyễn Thị Việt Hà thông tin, xã Lai Khê được hình thành từ 6 xã cũ. Trụ sở Đảng ủy- UBND- HĐND, MTTQ Việt Nam ở tại trụ sở UBND xã Lai Khê (cũ), các đoàn thể làm việc ở trụ sở xã Vũ Dũng (cũ), trụ sở Công an ở trụ sở UBND xã Tuấn Việt (cũ), trụ sở Quân sự ở trụ sở UBND xã Vũ Dũng (cũ). Các trụ sở đều nhỏ hẹp, xuống cấp.

Khẩn trương rà soát, bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp
Việc địa phương cùng lúc bố trí nhiều trụ sở là giải pháp bảo đảm điều kiện làm việc ngay cho cán bộ, công chức khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hạn chế dôi dư trụ sở, gây lãng phí. Nhưng thực trạng trụ sở chính quyền cấp xã phân tán, quy mô nhỏ gây khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, nhất là không phù hợp với quy mô diện tích, dân số của xã, phường sau sắp xếp đều tăng gấp nhiều lần so với trước.
Trước khó khăn trên, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND thành phố, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương rà soát, bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trụ sở và điều kiện làm việc cho các xã, phường và đặc khu bảo đảm đồng bộ, hiện đại.
Báo cáo tại kỳ họp thứ 29 HĐND thành phố, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân thông tin, các địa phương đã thực hiện rà soát và tổng hợp các thông tin báo cáo về Sở Xây dựng. Nguồn kinh phí theo đề xuất của các địa phương hiện nay hơn 1.000 tỷ đồng.
UBND thành phố phê duyệt về kế hoạch xử lý trụ sở dôi dư và ưu tiên chuyển các trụ sở dôi dư sang các mục đích y tế, giáo dục, công trình phục vụ cộng đồng. Đồng thời, việc đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây mới trụ sở chính quyền cấp xã sẽ được thực hiện với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm cung ứng thuận lợi các dịch vụ công để người dân thụ hưởng.



