Chú trọng kiểm tra, giám sát để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lạc Phượng

Sáng 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lạc Phượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ hai và đã thành công tốt đẹp.
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy dự và chỉ đạo đại hội.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng đảng, các sở, ban, ngành của thành phố và 180 đảng viên đại diện cho 1.005 đảng viên trong toàn đảng bộ.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Quang Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lạc Phượng đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua.
Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọng điểm, các khâu đột phá Đảng bộ xã xác định trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Quang Phúc đề nghị Đảng bộ xã cần rà soát lại các chỉ tiêu đại hội theo hướng cập nhật, quyết tâm và khát vọng cao như dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc nhấn mạnh Đảng bộ xã cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền theo hướng khoa học, dân chủ, quyết liệt, hiệu quả, lấy sản phẩm công tác để đánh giá; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số.
Đặc biệt, cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm, đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, công chức, viên chức một cách thực chất, gắn với sản phẩm công tác cụ thể, đặc biệt là các công việc đổi mới, sáng tạo, đột phá, khắc phục điểm nghẽn, tồn đọng từ lâu...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Đảng bộ xã Lạc Phượng khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Rà soát, đào tạo lại, đào tạo bổ sung, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền một cách khoa học, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn.
Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Lạc Phượng, đặc biệt là báo cáo chính trị và chương trình hành động phải trở thành văn bản có giá trị chỉ đạo cao nhất trong toàn nhiệm kỳ 5 năm tới, là “cẩm nang” để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng sản phẩm công tác. Văn kiện không chỉ là tổng hợp các mục tiêu, nhiệm vụ mà phải thể hiện được tầm nhìn, khát vọng phát triển của Đảng bộ; phải là lời cam kết hành động trước nhân dân về một nhiệm kỳ đổi mới, chưa có tiền lệ.

Trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Quang Phúc yêu cầu ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần bắt tay ngay vào công việc, cụ thể hóa nghị quyết thành các kế hoạch, đề án, lộ trình thực hiện; xác định rõ những nhiệm vụ phải làm ngay, làm trước, những việc làm trong trung hạn và dài hạn; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để bảo đảm mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Đại hội đã thông báo quyết định chỉ định 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, 10 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đồng chí Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Phượng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xã Lạc Phượng được sáp nhập từ 3 xã: Quang Trung, Tiên Động và Lạc Phượng cũ, với tổng diện tích tự nhiên gần 25 km², dân số hơn 28.000 người. Hiện Đảng bộ xã có 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 3 Đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ và 1.005 đảng viên.



