Đào tạo thế hệ học sinh tự tin, hội nhập

Chủ động mở rộng loại hình ngoại ngữ
Từ năm học này, học sinh khối lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh, được nhà trường triển khai đồng loạt học song song 2 ngoại ngữ với tinh thần “biết 2 ngoại ngữ là một lợi thế”. Chủ trương này được cha mẹ học sinh hưởng ứng nhiệt tình nên việc triển khai thuận lợi, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Em Cao Thị Bảo Ngọc, lớp 10A3 bày tỏ: "Khi chọn tiếng Anh và Trung, em xác định đây là 2 ngôn ngữ giúp em có thể tiếp cận nhiều nguồn tài liệu, được tiếp thu và mở rộng giao lưu với quốc tế. Biết nhiều ngoại ngữ cũng là lợi thế tốt để em có thể làm việc tại môi trường hợp tác với người nước ngoài sau này".
Cô Hồ Thị Dinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với khối 10, nhà trường ấn định 1 lớp học ngoại ngữ 1 là tiếng Trung, các lớp còn lại ngoại ngữ 1 là Tiếng Anh. Ngoài ngoại ngữ 1, các em sẽ lựa chọn trong số tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn dưới hình thức ngoại ngữ 2 hoặc câu lạc bộ. Trong quá trình học tập, mỗi tuần học sinh được học thêm 3 tiết ngoại ngữ 2 hoặc tham gia các câu lạc bộ vào các chiều thứ bảy khi cả trường nghỉ học chính khoá.
Như vậy học sinh nào cũng được lựa chọn ngoại ngữ 2 theo nguyện vọng, không ấn định vào từng lớp và không vướng thời khoá biểu. Đây là năm thứ 5 trong lộ trình đẩy mạnh hành trang đa ngoại ngữ cho học sinh mà Trường THPT Lương Thế Vinh kiên trì thực hiện. Cô Dinh cho biết thêm, nhà trường đề ra mục tiêu phấn đấu kết thúc 3 năm học THPT, cùng với kiến thức về công nghệ, AI, học sinh còn biết từ 2 ngoại ngữ để tạo lợi thế cho học tập và công việc sau này.
Với Trường THCS Chu Văn An (phường Gia Viên), ngoài tiếng Anh, năm học 2025 - 2026 là năm thứ 11 tiếng Nhật được đưa vào giảng dạy tại nhà trường với quy mô số học sinh ngày càng tăng theo từng năm. Hay với Trường THPT Thái Phiên, năm học 2025 - 2026 là năm thứ hai nhà trường mở rộng việc dạy tiếng Hàn Quốc cho học sinh, hướng tới chủ trương đào tạo thế hệ học sinh toàn cầu tự tin, năng động.
Xác định ngoại ngữ là cánh cửa mở ra cơ hội, tri thức và tương lai. Nhiều trường cũng đang tích cực tìm giải pháp đa dạng học ngoại ngữ tại đơn vị. Thầy Nguyễn Thế Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Thành cho biết: Nhà trường đang nghiên cứu, khảo sát để có thể sang năm cho học sinh đăng ký thêm nguyện vọng học tiếng Trung và tiếng Hàn.
Đây cũng là chủ trương của Trường THPT Kinh Môn. Cô Thân Thị Châm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhà trường sẽ cho khảo sát nhu cầu học sinh, nếu đông, thời gian tới sẽ tìm phương án liên kết với trung tâm ngoại ngữ uy tín để triển khai học thêm ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh cho học sinh...

Nâng cao chất lượng học
Thời gian qua, ngành giáo dục thành phố chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học. Toàn thành phố có 258/594 trường với 44.651 trẻ tham gia hoạt động làm quen với tiếng Anh, chiếm, 24% tổng số trẻ mẫu giáo. Đối với học sinh tiểu học, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoại ngữ là môn học bắt buộc từ lớp 3 nên tỷ lệ học sinh từ lớp 3 - 5 toàn thành phố được học ngoại ngữ đạt 100%. Ở cấp trung học, các nhà trường đều tổ chức tăng cường, phối hợp tổ chức dạy ngoại ngữ hướng tiếp cận chứng chỉ quốc tế.
Ngoài tiếng Anh được tổ chức dạy tại các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khuyến khích các nhà trường tùy điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu của học sinh mở rộng giảng dạy các ngoại ngữ khác. Tuy nhiên, để tổ chức được việc dạy các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, các trường gặp không ít khó khăn do thiếu giáo viên, chương trình, học liệu, cơ sở vật chất hạn chế, nhu cầu học sinh chưa cao.
Tuy vậy, với những nỗ lực của ngành và một số nhà trường, năm học 2023 - 2024, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình dạy tiếng Hàn quốc là ngoại ngữ 1 trong trường phổ thông. Sau 1 năm thí điểm, tiếng Hàn được triển khai tại gần 40 trường dưới hình thức ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2 và câu lạc bộ.
Ngoài ra, tại Hải Phòng, tiếng Nhật được tổ chức dạy tại 2 trường THPT và 5 trường THCS cùng nhiều trường dạy tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung song song với tiếng Anh. Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, các trường thường xuyên tổ chức phát động phong trào học ngoại ngữ, xây dựng môi trường học và thực hành ngoại ngữ thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu với học sinh quốc tế.
Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Duy Hưng: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, biết nhiều ngoại ngữ trở thành lợi thế vượt trội không chỉ giúp học sinh tiếp cận nguồn tri thức phong phú từ nhiều quốc gia mà còn mở rộng cánh cửa du học, giao lưu quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai nghề nghiệp. Quan trọng hơn, việc học và sử dụng nhiều ngoại ngữ còn rèn luyện khả năng tư duy linh hoạt, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa - những phẩm chất thiết yếu để thành công trong kỷ nguyên toàn cầu.
Hải Phòng đang xây dựng thành thành phố hội nhập nên ngành rất chú trọng đẩy mạnh việc đa dạng hóa dạy ngoại ngữ trong các nhà trường. Sở chỉ đạo thực hiện các chuyên đề cấp thành phố về dạy và học ngoại ngữ, hướng tới rèn toàn diện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết chuẩn cho học sinh ngay từ bậc học ban đầu nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có định hướng rõ ràng và cách tiếp cận cụ thể về phương pháp giảng dạy áp dụng vào đơn vị.
Sở cũng tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố bậc THPT lớp dạy các môn Toán, Lý, Hoá bằng tiếng Anh; các cuộc thi Toán, Khoa học và Tự nhiên bằng tiếng Anh để thầy trò cùng thực hành, nâng cao năng lực ngoại ngữ.
Ngoài ra, các trường còn tích cực nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá nhằm truyền động lực và say mê ngoại ngữ cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường học tập chủ động, tự tin giao tiếp và hội nhập quốc tế.



