Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang thành phố chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho quân nhân

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lực lượng vũ trang thành phố xác định việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho quân nhân là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.
lop-hoc-cua-cong-an.jpg
Cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh.

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả

Ngày 7/10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố lần đầu phối hợp Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho 30 cán bộ, nhân viên của lực lượng vũ trang thành phố, thời gian học trong 3 tháng. Trước đó, hai đơn vị tiến hành khảo sát trình độ tiếng Anh của cán bộ, nhân viên trong cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, sau đó xây dựng chương trình, giáo án và hệ thống tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ phù hợp với đặc thù công tác quân sự, quốc phòng và yêu cầu thực tiễn của lực lượng vũ trang địa phương.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết, đây là lần đầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp trường đại học trên địa bàn tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên. Sau khi học xong, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ tiến hành đánh giá kết quả, chất lượng quá trình học, từ đó nhân rộng mô hình này trong toàn bộ lực lượng vũ trang thành phố.

“Việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh là bước đi cần thiết và kịp thời trong quá trình nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho mỗi quân nhân. Không chỉ giỏi về quân sự, vững vàng chính trị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố còn cần được trang bị ngoại ngữ để đáp ứng các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tham gia hợp tác quốc tế, cứu hộ cứu nạn đa phương, giao lưu hữu nghị, cũng như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”, đại tá Bùi Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đối với mỗi học viên, đây không chỉ là cơ hội học tập mà còn là bước khởi đầu để khẳng định quyết tâm đổi mới, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Duy, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố) cho biết: “Tham gia lớp học, tôi được rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ, từ đó áp dụng trực tiếp vào công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong các hoạt động có yếu tố nước ngoài”.

Thời gian qua, nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang hình thành phong trào tự học, tự rèn luyện ngoại ngữ. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mỗi cán bộ, nhân viên thấy rõ vai trò, tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ; linh hoạt tổ chức nhiều hình thức học tập ngoại ngữ đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều mô hình, câu lạc bộ học tập ngoại ngữ được thành lập, hoạt động hiệu quả, từ đó tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thường xuyên như “Câu lạc bộ học tiếng Anh” ở Trung đoàn Bộ binh 125, các “Tổ học tập ngoại ngữ” ở Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố)...

“Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 125 tự tổ chức nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, đồng thời phát huy tinh thần tự học của mỗi cán bộ, chiến sĩ, xây dựng thành phong trào trong toàn đơn vị”, Thượng tá Hoàng Tuấn Dũng, Chính uỷ Trung đoàn Bộ binh 125 cho biết.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, từng bước đưa nội dung ngoại ngữ vào chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị và đào tạo cán bộ trẻ. Hằng năm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đều cử từ 1 - 2 quân nhân đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ tại các trường đại học, học viện trong quân đội. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng năng động, tự tin, chủ động hội nhập.

Năm 2025, Đảng uỷ Quân sự thành phố xác định tổ chức bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cơ bản (tiếng Anh chuyên ngành) và xây dựng phong trào học ngoại ngữ đối với cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm. Từ mô hình bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh trong Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, các đơn vị cũng xây dựng kế hoạch phối hợp các trường đại học, trung tâm tiếng Anh trên địa bàn mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp phổ thông và một số kiến thức cơ bản về tiếng Anh quân sự cho cán bộ, nhân viên trong các đơn vị.

Cũng theo Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ phát huy phong trào tự học, tự rèn trong từng cơ quan, đơn vị; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; tạo môi trường học tập tích cực, hiệu quả. Đồng thời, quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ nguồn có năng lực ngoại ngữ để sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khi được giao. Tiếp tục tăng cường phối hợp các cơ sở đào tạo uy tín, tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ theo chuyên đề, phù hợp yêu cầu công tác quân sự, quốc phòng địa phương...


NGUYỄN THẢO / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều