Hiệu quả từ những mô hình 'dân vận khéo' ở Thuỷ Nguyên

Những việc làm thiết thực từ cơ sở
Tháng 5/2026, tuyến đường điện “Thắp sáng văn minh - Gắn kết nghĩa tình” tại tổ dân phố Kiền Bái 5 chính thức khánh thành với chiều dài 406 m, 50 cột đèn chiếu sáng, tổng kinh phí thực hiện hơn 295 triệu đồng, mang lại diện mạo mới cho tổ dân phố.
Tuyến đường điện được sử dụng giúp việc đi lại của người dân vào buổi tối thuận lợi, an toàn hơn, an ninh trật tự được tăng cường. Từ kết quả thực hiện công trình, tổ dân phố Kiền Bái 5 tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa để nhân rộng và triển khai tiếp tại 10 tuyến đường từ nay đến cuối năm.
Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thiên Hương cho biết: Công trình tuyến đường điện “Thắp sáng văn minh - Gắn kết nghĩa tình” là một trong số những mô hình “dân vận khéo” được địa phương tập trung triển khai từ đầu năm 2026. Các mô hình được địa phương xây dựng rộng khắp trên các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh… Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc khó, phức tạp của địa phương, như Tổ đảng viên 213 - dân vận khéo đồng hành tổ dân phố trong chuyển đổi số; Tổ dân phố không phát sinh vi phạm pháp luật về đất đai; Dòng họ Phạm Hữu - Phạm Nho không ma túy…
Với phương châm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, phường Nam Triệu triển khai mô hình: “Chính quyền điện tử thân thiện - nhanh chóng, minh bạch, gần dân”. Theo đó, từ đầu năm 2026, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chủ động đưa các dịch vụ hành chính đến gần hơn với người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ và những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Sáng kiến này không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân mà còn hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nam Triệu Nguyễn Đức Dũng, với mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, phường phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng với cách thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Tại các tổ dân phố, tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp giúp người dân tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công. Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn phường đạt 99,96%, trong đó có nhiều hồ sơ phi địa giới.
Trong khi đó, tại phường Bạch Đằng, công tác dân vận góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt 3 dự án trọng điểm thành phố triển khai trên địa bàn, gồm: Dự án khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1); Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phường Bạch Đằng và Dự án đường Vành đai 3.
Quá trình triển khai dự án yêu cầu tiến độ nhanh, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND phường tổ chức đối thoại, công khai phương án bồi thường, xác minh nguồn gốc đất và giải đáp từng kiến nghị. Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phường kiên trì đến từng hộ, lắng nghe tâm tư, giải thích chính sách, pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Với phương châm "gần dân, sát dân, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm trọng tâm", tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường đều vượt tiến độ thành phố giao. Nhiều hộ dân tự nguyện bàn giao đất trước khi nhận tiền bồi thường, thể hiện sự đồng thuận với các công trình trọng điểm, khẳng định hiệu quả thiết thực của công tác dân vận khéo ở cơ sở.
Nhân rộng mô hình hiệu quả

Điểm đáng chú ý là các mô hình "dân vận khéo" tại các địa phương khu vực Thủy Nguyên ngày càng đa dạng, xuất phát từ những việc làm thiết thực từ cơ sở, không chỉ tập trung tuyên truyền, vận động mà được cụ thể hóa bằng những việc làm sát thực, gần gũi và hiệu quả, đi vào đời sống nhân dân. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ số mở ra phương thức tiếp cận mới, giúp thông tin đến với người dân nhanh chóng hơn, đồng thời tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ cơ sở với các mô hình: “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Chuyển đổi xanh - chuyển đổi số”… được triển khai gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”.
Theo đồng chí Cao Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Đằng, năm 2026, Đảng ủy phường đăng ký với thành phố 7 mô hình "dân vận khéo". Các mô hình được triển khai đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tế, lợi ích thiết thực của người dân. Trong đó, có những mô hình phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong cộng đồng như: “Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng” của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Đảng viên tiên phong ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin trong dạy học của Chi bộ Trường Tiểu học Ngũ Lão; Sáng đèn nhà văn hóa của Chi bộ Tổ dân phố Quang Trung…
Thực tiễn triển khai mô hình “dân vận khéo” tại các phường, xã khu vực Thủy Nguyên đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đảng ủy các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các chi bộ, đảng bộ đưa phong trào thi đua “dân vận khéo” trở thành nhiệm vụ thường xuyên, huy động đông đảo người dân hưởng ứng thực hiện. Việc xây dựng và triển khai mô hình "dân vận khéo" hướng vào việc khó, việc mới của địa phương và có tính lan tỏa trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


