Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt sâu sắc quan điểm 'lấy dân làm gốc' trong thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Hải Phòng

Quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ thành phố thực hành triệt để quan điểm "dân là gốc".
bao-hiem-y-te.jpg
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố trao Thẻ bảo hiểm y tế tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Bà Lê Thanh Phương, 68 tuổi, trú tại phường Lê Chân, đang điều trị tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp phấn khởi cho biết: "Nhờ chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người từ 60 tuổi đến 74 tuổi không có lương hưu nên việc chữa bệnh mỗi khi trái gió, trở trời không quá áp lực đối với người cao tuổi, lại có hoàn cảnh khó khăn".

Nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2026 - 2030 với mức từ 20% đến 100% theo từng nhóm dân cư, lĩnh vực vừa được HĐND thành phố khóa 16 thông qua chỉ là một trong số nhiều nghị quyết được ban hành với phương châm "an sinh xã hội đi trước một bước, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trên tinh thần “chính sách nào tốt hơn, có lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thì được ưu tiên áp dụng chung”, tại Kỳ họp thứ 32, HĐND thành phố khóa 16 vừa thông qua 17/48 nghị quyết đối với lĩnh vực phát triển nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài và an sinh xã hội, bảo đảm để nhân dân toàn thành phố đều được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong những năm gần đây, cùng với duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, thành phố chú trọng công tác an sinh xã hội với chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước” nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thành phố ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, có tác động to lớn và trực tiếp đến đời sống dân sinh. Những kết quả trên cho thấy sự đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về thực hiện dân chủ toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện đối với một số lĩnh vực cụ thể, thiết thực, liên quan nhiều đến quyền, lợi ích của nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương phát triển chung của thành phố.

nha-dai-doan-ket.jpg
Đại diện các đơn vị, địa phương khởi công xây dựng "Nhà đại đoàn kết" tại phường Lê Chân.

Kiên định mục tiêu “Vì dân”

Hải Phòng là nơi khởi nguồn và sáng tạo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và đây cũng là phương châm được xác định trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, góp phần tăng cường và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, trở thành nguồn nội lực quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Còn gần nửa tháng nữa là kết thúc năm 2025 nhưng đến thời điểm hiện tại các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025 của thành phố cơ bản hoàn thành. Một số nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều điểm sáng tích cực.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố vừa diễn ra, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực và kết quả Hải Phòng đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Những thành công nổi bật, toàn diện trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội, minh chứng Hải Phòng không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, mà còn luôn lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và cơ sở để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các giải pháp phát triển.

Với phương châm "Mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và hạnh phúc của nhân dân", tại hội nghị tiếp xúc cử tri toàn thành phố sau Kỳ họp thứ 10 (Quốc hội khóa 15) vừa qua, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Thành phố sẽ kiên quyết cắt giảm những khoản chi không cần thiết; tiết kiệm tối đa chi lễ tân, hội họp, sự kiện để dành nguồn lực cho đầu tư. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để triển khai các đề án, nghị quyết về nâng cao năng lực hệ thống y tế thành phố, tập trung đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho một số bệnh viện lớn cả ở phía đông và tây Hải Phòng với tổng kinh phí giai đoạn 2026 - 2030 khoảng hơn 7.000 tỷ đồng; riêng đầu tư công năm 2026 là gần 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó là Đề án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố để triển khai đầu tư, cải tạo sửa chữa với kinh phí đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến người dân, như: Khả năng tiếp cận nhà ở xã hội; vấn đề ùn tắc giao thông tại các khu vực đô thị, công nghiệp, du lịch; ngập lụt đô thị; ô nhiễm môi trường; cấp nước sạch nông thôn… góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bảo đảm an sinh xã hội bền vững và tiến bộ xã hội toàn diện.


ANH THẢO / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều