Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hà Nội
Hà Nội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội hòa cùng cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19-12, Thành phố Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng trị giá hơn 3,4 triệu tỷ đồng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự buổi lễ đặc biệt tại điểm cầu chính ở Thủ đô Hà Nội - địa điểm khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Cát) có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội).

Các đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu chính Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, trong không khí vui tươi, phấn khởi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 79 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta cùng chứng kiến và chào mừng sự kiện trọng đại: Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn tư nhân 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%, nguồn vốn Nhà nước 627 nghìn tỷ đồng, chiếm 18%), được truyền hình trực tiếp tới 79 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, trong những năm qua, phát triển kết cấu hạ tầng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo hạ tầng quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đến ngày 19-12-2025, cả nước đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188km tuyến chính cao tốc, 325km nút giao và đường dẫn (tổng số 3.513km), vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 được Quốc hội, Chính phủ giao.

Cả nước còn hoàn thành 1.586km đường quốc lộ; 1.701km đường bộ ven biển. Tính trong giai đoạn 2021-2025, 2.025km đường cao tốc đã được hoàn thành, thông xe, gấp gần 2 lần số km đường cao tốc có được trong 20 năm trước nhiệm kỳ; đáng chú ý là đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể.

Cả nước còn đưa vào khai thác 3 dự án cảng biển (Lạch Huyện - Hải Phòng, Cái Mép - Thị Vải, Sông Hậu), nâng năng lực hệ thống cảng biển từ 730 triệu tấn năm 2020 lên 900 triệu tấn vào năm 2025... Các ngành chức năng, địa phương quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác 3 tuyến đường sắt đô thị: Bến Thành - Suối Tiên, Cát Linh - Hà Đông, đoạn trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội; cơ bản hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh đoạn Vinh - Nha Trang và Nha Trang - Sài Gòn...

So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 45% (tăng 5% so với tháng 12-2020); diện tích nhà ở bình quân đạt 30m² sàn/người (tăng 5,6m²)… Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn, trong đó, năm 2025 trên cả nước hoàn thành 102.146/100.275 căn nhà ở xã hội (đạt 102% kế hoạch năm 2025), hướng đến năm 2030 đạt 1 triệu căn cho người thu nhập thấp.

Cả nước cũng đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn. Đây là “Công trình quốc gia đặc biệt”, “Công trình của ý Đảng, lòng dân” và đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW... Trong lĩnh vực điện, năng lượng, dầu khí, đã hoàn thành đưa vào khai thác đường dây truyền tải 500kV mạch 3, mạch 4; Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4...

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, chỉ riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng (nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%, nguồn vốn Nhà nước 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 25,4%)...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.

Nhân dịp này, 6 tập thể đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 16 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tại lễ khởi công, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã tại Hà Nội.        

Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8-2028.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, những kết quả đạt được vừa qua là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần “đã nói là làm” của Chính phủ, đồng thời thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân. Mọi công trình đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, toàn diện, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo định hướng chính trị vững chắc cho việc triển khai các công trình, dự án; cảm ơn sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các địa phương, qua đó đã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư và bảo đảm an sinh cho nhân dân; ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tận tâm của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, vượt qua nhiều điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành các công trình, dự án.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các công trình sau đầu tư. Với tinh thần thi công thần tốc, sáng tạo và trách nhiệm cao nhất, các công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới – giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Trong giai đoạn tới, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục xác định hoàn thiện hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược. Do đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức với tinh thần: “Đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn; đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã có hiệu quả rồi thì phải hiệu quả nhiều hơn nữa”.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tập trung thực hiện "5 bảo đảm" trong đầu tư phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước.

Một là bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu.

Hai là bảo đảm nguồn lực, cung cấp vật liệu, tiến độ, chất lượng các công trình.

Ba là bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Bốn là bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Năm là bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Phối cảnh dự án Khu độ thị thể thao Olympic.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các dự án trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ - mỹ thuật, vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, thi công thần tốc, táo bạo, sáng tạo, bứt phá, an toàn, chất lượng phải được thể hiện ở khắp các công trình, dự án, đồng thời tin tưởng các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm quan trọng sẽ đi đúng đích, về đúng hạn, đảm bảo chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đất nước, qua đó góp phần đưa Tổ quốc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước lên chủ nghĩa xã hội.

Phan Lâm – Nguyễn Thành      


thanhuyhanoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều