Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hà Nội
Hà Nội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, tính bền vững và khả năng thích ứng trước những biến động nhanh, phức tạp của thế giới.
Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, không chỉ là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, thành phố đang định vị là trung tâm kiến tạo, giữ vai trò dẫn dắt, định hình mô hình và tư duy phát triển mới của vùng và cả nước.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đề xuất nhiều chính sách để phát triển vùng Thủ đô, khẳng định Hà Nội là hạt nhân, đô thị trung tâm, cực tăng trưởng và động lực thúc đẩy liên kết, phát triển của vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.
Ngày 17-3-2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TƯ về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".
Xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên giữ vai trò then chốt trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng ủy phường Hoàn Kiếm và Đảng ủy phường Cửa Nam đã chú trọng nâng cao nhận thức chính trị cho quần chúng ưu tú, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong ...
Đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, một số phương tiện truyền thông và tổ chức phương Tây vội vàng cho rằng đây chỉ là “dân chủ tượng trưng”. Nhận định này cho thấy cách nhìn phiến diện, thiếu căn cứ thực tiễn và không phản ánh đúng ...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Vinh dự và tự hào là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước, tiếp sau sự kiện lịch sử trọng đại - Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3-2-1930, Đảng bộ Hà Nội được thành lập vào ngày 17-3-1930.
Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Hà Nội đang từng bước chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình chính quyền kiến tạo phát triển.
Càng đến gần ngày hội non sông - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí tại Thủ đô Hà Nội càng trở nên sôi nổi, phấn khởi.
Sáng 13-3, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sửa đổi Luật Thủ đô: Làn sóng mới cho không gian sáng tạo của công nghiệp văn hóa”.
Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội đang cho thấy những chuyển động mạnh mẽ trong đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy vừa ban hành Công văn số 545-CV/BTGDVTU ngày 12-3-2026 về triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31-12-2025 của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị”, nhằm nâng cao nhận thức, trách ...
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, hệ thống chính trị Thủ đô thực sự chuyển trạng thái từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân”. Những chuyển động tích cực thời gian qua là minh chứng cho thực tế đó, đồng thời là cơ sở ...
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền cho chính quyền thành phố Hà Nội nhằm thể chế hóa chủ trương phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho thành phố.
Tin đọc nhiều