Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hà Nội
Hà Nội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao tăng cường công tác đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW

Ngày 30-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì hội nghị.

Đại biểu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Nguyễn Minh Hằng.

Đại biểu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trưởng các ban Đảng Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc với cán bộ Bộ Ngoại giao tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hội nghị lần này nhằm trao đổi, thảo luận với mục tiêu tiếp tục phát triển công tác đối ngoại của Thủ đô Hà Nội theo đúng Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-01-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Đồng chí cho biết, nhiều năm qua, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Hà Nội đã ký kết và triển khai hợp tác hiệu quả với nhiều đối tác lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số và quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cần có sự đồng hành, quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, Hà Nội hiện có nhiều thuận lợi về chính sách và đang vạch ra rõ nét các mục tiêu phát triển, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển, đồng thời xây dựng quy hoạch tầm nhìn 100 năm hướng đến khai thác các không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, hướng tới hình thái đa cực, đa lớp và đa trung tâm để vừa bảo tồn văn hóa bản sắc, vừa phát triển hiện đại, văn minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Trong bối cảnh đó, Hà Nội rất cần kinh nghiệm của các nước, các thủ đô có tầm nhìn lớn, đặc biệt là trong quy hoạch thiết kế; cùng với nguồn lực tài chính dồi dào và sự góp sức của các chuyên gia đầu ngành. Bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao giới thiệu các nguồn lực, các kênh đào tạo nhân lực phù hợp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Hà Nội đang nỗ lực rất lớn để triển khai đồng loạt các mục tiêu và sẵn sàng tiếp đón các đối tác đến làm việc.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc

Nhất trí cao với ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng, vừa qua, Hà Nội đã chủ động kết nối, trao đổi với Bộ Ngoại giao để hai bên tiến tới xây dựng quy chế hợp tác vì mục tiêu chung. Bộ trưởng nhìn nhận, thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo... Trong đó, riêng về công tác đối ngoại, Thành phố đã cho thấy tinh thần chủ động, tham gia tích cực và hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho các hoạt động đối ngoại của đất nước.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ký kết hợp tác lần này, trong đó quy chế phối hợp đã có kế hoạch thực hiện rất cụ thể, bao gồm cả giao nhiệm vụ với các mốc thời gian của năm 2026 và từ nay tới năm 2030.

Đề nghị thời gian tới, các đơn vị của Bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ chung tay với Hà Nội thực hiện các thỏa thuận đã ký kết một cách hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ vọng, những nỗ lực này sẽ giúp Hà Nội "luôn đi đầu" để người dân được thụ hưởng và các địa phương cũng có thể học hỏi từ Hà Nội. Bởi thành công của Hà Nội là thành công của cả nước và cũng là thành công của Bộ Ngoại giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao về triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Quy chế nêu rõ các quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đồng thời vạch ra phạm vi phối hợp bao gồm: Tham mưu chiến lược, triển khai hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài gắn với phát triển Thủ đô.

Nội dung phối hợp giữa hai đơn vị hướng đến triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết chặt chẽ 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; quán triệt các nghị quyết lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; tập trung nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu cốt lõi trong văn kiện Trung ương nhằm tạo sức mạnh tổng hợp hội nhập quốc tế; đại diện cho Đảng, Nhà nước tiến hành các hoạt động đối ngoại theo quy định; xây dựng và triển khai chiến lược đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thủ đô...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao hướng tới phối hợp nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về tình hình, xu hướng của khu vực và thế giới, các lĩnh vực đối ngoại trọng yếu, mô hình quy hoạch, phát triển đô thị tiêu biểu để áp dụng vào thực tiễn tại Hà Nội; trao đổi các thông tin về đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng chính quyền, thi hành pháp luật, cải cách hành chính; phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình hành động về ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cùng nhân dân khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc tế cho sự phát triển của Thủ đô.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp xây dựng, tổ chức hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hà Nội; tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng về chính trị, đối ngoại và đặt văn phòng đại diện tổ chức quốc tế, khu vực tại Hà Nội, văn phòng đại diện của Hà Nội tại nước ngoài; đôn đốc thực hiện cam kết, thỏa thuận quốc tế; tổ chức đoàn lãnh đạo Thành phố công tác nước ngoài gắn kết xúc tiến đầu tư, hợp tác trọng điểm; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội.

Hà Nội và Bộ Ngoại giao sẽ cùng triển khai toàn diện công tác hội nhập quốc tế của Thủ đô, chú trọng thúc đẩy ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển; tập trung thu hút FDI chất lượng cao, dự án công nghệ lõi, chuyển đổi xanh bền vững. Đặc biệt, hai bên phối hợp phát huy mạng lưới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm mở rộng thị trường, quảng bá, xuất khẩu sản phẩm chủ lực, thế mạnh của Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tham quan trưng bày sản phẩm quà tặng thủ công mỹ nghệ phục vụ công tác đối ngoại

Hai bên cũng sẽ phối hợp trong ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá bản sắc Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", gắn kết bảo tồn và phát huy giá trị di sản với du lịch bền vững, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia; phối hợp xây dựng, triển khai chương trình ngoại giao văn hóa tại địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam...

Hội nghị lần này giữa Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao đánh dấu bước đổi mới trong phối hợp giữa Hà Nội với Bộ Ngoại giao, khẳng định tinh thần tiên phong của Hà Nội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Phan Lâm - Nguyễn Thành


thanhuyhanoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều