Bài 4: Kết quả thực chất - Thước đo trách nhiệm
Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền của Hà Nội xác định phân công rõ tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, xác định rõ lộ trình và thời gian hoàn thành.
Hệ thống chính trị Thủ đô quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, thách thức, khắc phục triệt để các điểm nghẽn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Mọi cam kết, mục tiêu, nhiệm vụ được thực thi đến cùng
Tương tự các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 đang bảo đảm tốt tiến độ nhờ công tác giải phóng mặt bằng được xã Phúc Lộc hoàn thành vượt tiến độ theo thời gian thành phố đề ra là trước ngày 31-12-2025. Để bảo đảm mốc kế hoạch này, đội ngũ cán bộ thôn và xã Phúc Lộc đã lăn lộn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, gặp gỡ người dân để tuyên truyền, vận động. Bí thư Chi bộ thôn Xuân Đoài (xã Phúc Lộc) Nguyễn Việt Thanh chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ họp dân, mà còn đến từng gia đình, thậm chí ra tận đồng ruộng, nơi bà con đang lao động để trao đổi, giải thích. Làm sao để người dân hiểu rằng, đây là công trình vì lợi ích chung, vì sự phát triển lâu dài của quê hương”.
Một trong những kinh nghiệm quý báu rút ra, theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Lộc Tô Văn Sáng, là phải làm cho nhân dân tin thì nhân dân mới ủng hộ. Xã chú trọng công khai, minh bạch mọi thông tin liên quan đến dự án; tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; giải thích rõ chủ trương đầu tư, ý nghĩa lâu dài của công trình và chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.
Cùng với công trình cầu Vân Phúc, một trong những nguyên nhân căn bản và là điểm chung dễ thấy ở các công trình, dự án trọng điểm thành phố đang triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra, là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Thập (thôn Xuân Đoài, xã Phúc Lộc) chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 230m2 đất bị thu hồi để làm cầu Vân Phúc. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ dự án vì tin tưởng đây là công trình mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng”.
Quyết tâm đạt kết quả thực chất trong công việc đang lan tỏa trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Một trong số đó được nhân dân đánh giá rất cao là công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội tại Thông báo kết luận số 12-TB/BCĐ ngày 15-11-2025, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng cải cách thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo trung tâm, lấy tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao trải nghiệm thực tế làm tiêu chí đánh giá kết quả. Theo đó, đến nay, thành phố đã có 293 thủ tục hành chính phổ biến nhất được tái cấu trúc để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, liền mạch, hiệu quả, giúp tiết kiệm khoảng 1.652 tỷ đồng/năm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.
Trên tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp là trên hết, trước hết, thành phố phấn đấu việc giải quyết thủ tục hành chính không phải dùng giấy, không phải đến cơ quan công quyền; nếu phải đến, chỉ cần đến một điểm là hoàn thành thủ tục giấy tờ. Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam Nguyễn Thị Nga đánh giá, với việc cắt giảm từ 30% đến 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế “làn xanh” và mô hình “không giấy tờ - không tiếp xúc”, thành phố Hà Nội đang từng bước định hình mô hình phát triển kinh tế - xã hội “tốc độ cao - chất lượng tốt - thông minh - bền vững”, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo. Qua đó, doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực, nắm bắt cơ hội kịp thời để thúc đẩy và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt được hiệu quả cao nhất.
Các cấp chính quyền Thủ đô đang cho thấy tính chuyên nghiệp, thực chất, hiệu quả trong giải quyết các nhiệm vụ đặt ra. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định hiện hành. Thành phố cũng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, hỗ trợ tối đa về tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, quỹ đất sạch cho các dự án chiến lược, chuyển giao công nghệ tiên tiến qua các chương trình hợp tác công - tư; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế qua các hội chợ, diễn đàn kết nối đối tác.
“Chính quyền thành phố sẽ tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc, đồng hành, chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp theo tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao nhất, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ - không chỉ trong lời nói, mà qua hành động thực tiễn, bảo đảm mọi cam kết được thực thi đến cùng”, đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định.
Không lùi bước trước khó khăn
Trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền Hà Nội trong thực thi các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và của thành phố đều trên tinh thần không né tránh khó khăn, vướng mắc và thẳng thắn đối diện với những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của Thủ đô.
Việc thành phố chỉ rõ các điểm nghẽn trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố cho thấy tinh thần thẳng thắn, cầu thị và quyết tâm khắc phục thực chất và làm đến cùng. Thành phố thực hiện công việc được đánh giá là rất khó này trên tinh thần bài bản, kết quả đạt được phải thực chất và mang tính bền vững. Theo đó, thành phố tiến hành xây dựng Đề án tổng thể khắc phục 5 điểm nghẽn (trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm) bảo đảm đồng bộ, thống nhất xuyên suốt với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch của Thủ đô.
Trước mắt, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình trong ngắn hạn để khẩn trương khắc phục và xử lý dứt điểm những điểm nghẽn có thể giải quyết được ngay; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự ủng hộ và vào cuộc của người dân cùng các cấp, các ngành của thành phố. Trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thành phố đã giao các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì khắc phục từng điểm nghẽn. Cụ thể là Công an thành phố chủ trì xử lý 2 điểm nghẽn: Trật tự đô thị, ùn tắc giao thông; Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường; Sở Xây dựng xử lý điểm nghẽn úng ngập và Sở Y tế xử lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp tích cực, chủ động với đơn vị chủ trì để giải quyết hiệu quả từng điểm nghẽn.
Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, các giải pháp khắc phục điểm nghẽn được chính quyền thành phố tiến hành trên tinh thần khắc phục ngay những vấn đề đặt ra trước mắt, song song các giải pháp mang tính lâu dài. Tinh thần vào cuộc quyết liệt được thể hiện rất rõ từ lãnh đạo thành phố đến các xã, phường.
Ngay những ngày trước khi diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã làm việc với các đơn vị chủ trì khắc phục các điểm nghẽn là: Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng. Xuyên suốt các cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đều nhấn mạnh quan điểm: Những vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải quyết tâm giải quyết bằng được các điểm nghẽn này, tạo chuyển biến rõ nét, cảm nhận được trong đời sống hằng ngày của nhân dân.
Người đứng đầu Đảng bộ thành phố yêu cầu, các cấp chính quyền Thủ đô phải hành động bằng tầm nhìn mới, tư duy mới. Các nhiệm vụ, giải pháp xử lý điểm nghẽn phải đặt trong bối cảnh hiện nay và bảo đảm tính bền vững bằng tầm nhìn song song với Quy hoạch tổng thể 100 năm và việc hoàn thiện thể chế của Thủ đô. Các cơ quan, đơn vị đã được giao toàn quyền thực hiện nhiệm vụ thì phải tìm mọi cách giải quyết công việc thật tốt. Quá trình xử lý điểm nghẽn, mọi vướng mắc phải được tập trung xử lý hiệu quả, kiên quyết không được lùi bước.
Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn là mệnh lệnh chính trị không chỉ trong xử lý các điểm nghẽn, mà đang được thể hiện rõ nét trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đó là công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; đó là xác định mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng hai con số...
Cũng phát huy tinh thần không lùi bước trước khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã, đang quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Cụ thể là với Nghị quyết số 57-NQ/TƯ, thành phố đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng số, khu đô thị thông minh, hệ thống đường sắt đô thị và các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn... Việc kiến tạo nền tảng phát triển bền vững được đặt trên ba trụ cột: Hạ tầng - con người - công nghệ. Đây chính là sự chuẩn bị bài bản để Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn làm tròn vai trò đầu tàu, dẫn dắt Vùng Thủ đô và cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Với Nghị quyết số 72-NQ/TƯ ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là các trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế phải được ưu tiên đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ...
Phải khẳng định, trong giai đoạn mới với yêu cầu mới, Đảng bộ, chính quyền thành phố xác định lấy kết quả thực chất làm tiêu chí xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, qua đó góp phần tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong giai đoạn mới, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XIV của Đảng đề ra.
(Còn nữa)



