
Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” Hội CCB T.P Hải Phòng lần thứ VII.
Theo thống kê của Công an thành phố, đến nay Hải Phòng có hơn 191.000 xe ô tô các loại, hơn 1,3 triệu xe mô tô và khoảng hơn 123.000 xe/máy điện. Những đặc điểm trên chi phối đến công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) của thành phố lớn thứ ba cả nước.
Hội CCB T.P Hải Phòng có hơn 8,2 vạn hội viên sinh hoạt tại 1.890 chi hội thuộc 284 tổ chức cơ sở trên địa bàn 15 quận, huyện và 10 đơn vị Khối 487; đồng thời quản lý, hướng dẫn hoạt động hơn 60.000 cựu quân nhân(CQN), chiếm hơn 70% số CQN của thành phố. Đây là lực lượng đông đảo để tuyên truyền, vận động tham gia giữ gìn TTATGT.
Trước diễn biến phức tạp tình hình TTATGT và tai nạn giao thông của thành phố những năm qua, cán bộ, hội viên, các cấp Hội luôn xác định: Việc bảo đảm ATGT và đẩy lùi tai nạn giao thông vừa là mục tiêu, vừa là trách nhiệm của mọi người dân nói chung, trong đó có cán bộ, hội viên và gia đình hội viên CCB nói riêng; là niềm hạnh phúc của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội.
Hằng năm, Thường trực Hội CCB thành phố chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của T.Ư Hội và Ủy ban ATGT Quốc gia; văn bản chỉ đạo của UBND và Ban ATGT thành phố. Từ đó có kế hoạch triển khai hướng dẫn các cấp Hội quán triệt, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia giữ gìn TTATGT. Đưa công tác đảm bảo trật tự ATGT là một chỉ tiêu để đăng ký giao ước thi đua.
Từ năm 2020-2024, Hội phối hợp với Công an thành phố, tổ chức thông tin nhanh về tình hình ATGT toàn thành phố và tuyên truyền thực hiện Luật ATGT, trong đó những điểm cần lưu ý khi tham gia giao thông bằng phương tiện ô tô, xe máy tại lớp tập huấn cán bộ Hội hằng năm.
Hội CCB thành phố tổ chức tập huấn cho gần 4.000 lượt cán bộ Hội các cấp về các nội dung liên quan đến trật tự ATGT; phối hợp tổ chức 70 buổi tuyên truyền ATGT cho hơn 20.000 lượt người; cấp phát gần 2.000 các loại tài liệu, tờ rơi tuyên truyền ATGT. Hội duy trì hoạt động của 343 tổ, đội, với hàng nghìn hội viên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Phát động cán bộ, hội viên viết hàng trăm tin, bài phản ánh, biểu dương gương tốt, phê phán những biểu hiện vi phạm về trật tự ATGT đăng tải trên các phương tiện thông tin của T.Ư Hội, Thành phố, Hội CCB thành phố và sử dụng tuyên truyền tại cơ sở. Hướng dẫn, tổ chức cho các gia đình hội viên CCB cam kết không có hội viên và người thân trong gia đình vi phạm các quy định về trật tự ATGT. Nếu bị xử lý vi phạm hành chính hoặc gây tai nạn nghiêm trọng sẽ không đưa vào diện bình xét thi đua hằng năm.
Hội CCB các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dịch vụ; giữ gìn đường thông, hè thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động CCB hiến đất làm đường, hiến kế, hiến công xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn (năm 2024 đã vận động CCB hiến gần 37.000m2 đất, tham gia hơn 6.000 ngày công, trồng 2.800 cây xanh xây dựng Nông thôn mới). Vận động triển khai làm gờ giảm tốc đường liên thôn, liên xã; không sử dụng lòng đường trái quy định để phơi nông sản, tổ chức đám cưới, ăn hỏi, liên hoan; không đốt rơm rạ, phế phẩm nông sản dọc hành lang an toàn các tuyến đường bộ…
Một số mô hình mới được các cấp Hội triển khai, bước đầu phát huy hiệu quả như: Mô hình “5 không, 2 phải” do Hội CCB thành phố phát động (5 không: Không sử dụng phương tiện kém chất lượng; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không chạy quá tốc độ; không thiếu các giấy tờ quy định. 2 phải: Phải nắm vững Luật, phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông). Mô hình “Cổng trường, cổng bệnh viện an toàn” nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm của Hội CCB phường An Biên, quận Lê Chân và các phường trên địa bàn nội thành. Mô hình “Phối hợp đảm bảo ATGT” tại các nút giao thông trên quốc lộ 10 của Hội CCB các huyện Vĩnh Bảo, An Lão. Mô hình “Bến phà văn hóa - an toàn” của Hội CCB phường Máy Chai, quận Ngô Quyền và xã An Lư, huyện Thủy Nguyên. Mô hình “Đoạn đường, tuyến phố CCB tự quản”, “1+5” của các phường thuộc quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh… Hội CCB phường An Biên, quận Lê Chân thường xuyên duy trì và làm tốt công tác đảm bảo ATGT trước cổng trường học sau giờ tan trường đảm bảo an toàn tuyệt đối không để ùn tắc giao thông, đảm bảo ANTT, ATGT tại 3 bệnh viện lớn trên địa bàn. Các mô hình trên được nhân rộng ra các cấp Hội, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.
5 năm qua, trật tự ATGT trên địa bàn T.P Hải Phòng có nhiều chuyển biến rõ rệt, các tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ, đặc biệt những vụ tai nạn làm chết nhiều người, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giảm so với trước. Ý thức tuân thủ pháp luật của người dân khi tham gia giao thông được nâng lên. Đây là kết quả từ nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có sự tham gia, góp phần của Hội CCB các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.
Nguyễn Đức Toàn