Lễ khai mạc Phiên chợ thu hút rất đông du khách đến thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn nghệ và tham quan, mua sắm
Là một chủ thể tham gia bày bán sản phẩm tại Phiên chợ, chị Lê Thị Ánh- Giám đốc HTX sản xuất Lâm nghiệp và Thương mại dịch vụ Sơn Bua cho biết: Tham gia Phiên chợ lần này với mong muốn đưa sản phẩm nông sản của bà con ở huyện miền núi Sơn Tây được vươn xa hơn. Những sản phẩm của HTX được giới thiệu ở đây là được sản xuất, chế biến từ những sản phẩm của bà con nông dân ở địa phương như: Trà búp ổi rừng, măng vót, chuối sấy dẻo, các sản phẩm rượu được chiết xuất từ chuối… Tuy mới buổi đầu tiên bán mà sản phẩm của HTX được tiêu thụ rất nhiều, hầu hết những khách hàng tìm mua thấy chất lượng tốt và giới thiệu cho bạn bè, người thân đến mua…
“Tôi mong rằng sắp tới sẽ có nhiều Phiên chợ được tổ chức để hội viên nông dân và các chủ thể, HTX trên địa bàn có dịp quảng bá, giới thiệu những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Nhất là sẽ không lo tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” như trước đây”- Chị Ánh chia sẻ.
Tham gia Phiên chợ lần này, Hội ND huyện Sơn Hà đã kết nối, mời gọi nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia với 31 sản phẩm tiêu biểu như: Gạo dẻo Sơn Cao, bưởi, chuối rừng, rượu cần, ớt sim rừng, cá niên.... Các sản phẩm được nuôi trồng đạt chuẩn quy trình xanh, sạch, thu hút đông đảo khách hàng tham quan và mua sắm.
Ông Trần Đình Vũ – Phó Chủ tịch Hội ND huyện chia sẻ: "Bản thân tôi rất vui khi thấy các đơn vị, cá nhân tự tin bán hàng, quảng bá, giới thiệu và chia sẻ thông tin về mã vạch sản phẩm, quy trình sản xuất, cách sử dụng, bảo quản.... Điều đó cho thấy bà con đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm về sản phẩm, mạnh dạn đầu tư để phát triển lớn mạnh, bền vững. Hy vọng sẽ tiếp tục có nhiều Phiên chợ kết nối để không chỉ riêng nông dân trong huyện mà các đơn vị bạn trên địa bàn tỉnh đều được tham gia xúc tiến thương mại, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức để đưa các mặt hàng nông sản của người dân miền núi vươn xa hơn".
Việc tổ chức Phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ hội giúp các chủ thể OCOP, chủ thể sản xuất thực phẩm an toàn và đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng.
Phiên chợ được tổ chức cũng là dịp để khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người nông dân ở các huyện miền núi. Khi những đặc sản, nông sản đặc trưng của địa phương được người tiêu dùng ưa chuộng, tin tưởng, sẽ tạo động lực để người dân tăng gia sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ, từng bước vươn lên thoát nghèo và sống khỏe với nghề nông trên chính quê hương mình.
Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết: Phiên chợ là cầu nối để các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, Hợp tác xã tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng đầu tư và phát triển kinh tế.... Đồng thời, thông qua các hoạt động được tổ chức sẽ làm phong phú hơn nữa bản sắc văn hóa đặc sắc riêng của hội viên, nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số của các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng các hoạt động quảng bá để mở rộng tiêu thụ các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ra thị trường cả nước. Từ đó, nhằm nâng cao đời sống của bà con vùng đồng bào, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Hội cũng đồng hành, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, quảng bá, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử....
Đồng Xuân