Sign In

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung ương Hội NDVN: Nhiều kết quả nổi bật trong năm 2024

20:58 30/12/2024
(Cổng ĐT Hội NDVN) – Chiều ngày 30/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

 

Anh-tin-bai

 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN- Thủ trưởng cơ quan phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chủ trì tại Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN- Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Vũ Quốc Huy- Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Như Nguyện- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương NDVN: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Trung ương Hội NDVN.

 

Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN và nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn; trọng tâm là Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện, chương trình lớn của Hội NDVN.

 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Phan Như Nguyện đã trình bày dự thảo báo tổng kết công tác năm 2024; chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của cơ quan Trung ương Hội NDVN. Theo đó, trong năm 2024, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các Ban, đơn vị đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn các cấp của cơ quan động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác và đã đạt được những kết quả tích cực.

 

 

Anh-tin-bai

 

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Phan Như Nguyện cho biết: Điểm nhấn của Hội NDVN trong năm 2024 chính là đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch 18/18 chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu khó thực hiện

 

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Phan Như Nguyện cho biết: Trong năm, Thường trực, Thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo các Ban, đơn vị tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành hàng chục văn bản, gồm các Quyết định, Kế hoạch, Chương trình hành động; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết liệt triển khai; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng nhiều Đề án cụ thể, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành để thực hiện.

 

Cùng với đó, chủ động và kịp thời tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện. Thông qua Hội nghị đã giúp các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ những quan điểm, định hướng, mục tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó để cụ thể hóa, ban hành các Đề án, kế hoạch, giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng vùng, miền, địa phương, cơ sở. 

 

Điểm nhấn của Hội NDVN trong năm 2024 chính là đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch 18/18 chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu khó thực hiện. Đáng chú ý, Hội NDVN đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

 

Hội NDVN đã tổ chức phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”. Ban hành hướng dẫn thống nhất về thành lập và hoạt động 4 loại hình Câu lạc bộ của nông dân, gồm: Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; Câu lạc bộ “Khoa học của Nhà Nông”; Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường”. Triển khai thực hiện Nền tảng số App Nông dân Việt Nam.

 

Đặc biệt, Hội NDVN đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lắng nghe nông dân nói” và Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lắng nghe nông dân nói”.

 

Tổ chức chuỗi các sự kiện lớn của Hội như: Chương trình tôn vinh 56 “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ V và trao giải cho 24 nông dân đoạt giải cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” lần thứ X năm 2024; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và biểu dương 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024; Hội nghị toàn quốc tuyên dương hội viên, nông dân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 – 2024; Tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ II - năm 2024...

 

 

Anh-tin-bai

 

Các đồng chí lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội NDVN tham dự Hội nghị

 

Cùng trong năm 2024, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức - cán bộ và việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung ương Hội NDVN đã có nhiều dấu ấn đậm nét. Hội NDVN tiếp tục tăng cường việc củng cố, duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với 78 đối tác song phương và đa phương; đồng thời, tích cực tham gia, phối hợp với các đối tác, tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ Hội, xây dựng các chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội... 

 

Trung ương Hội đã tổ chức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hội Tiểu nông Cuba.Tổ chức 14 đoàn ra cho 43 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, trong đó có 04 đoàn do Thường trực Trung ương Hội làm trưởng đoàn. Đặc biệt là 02 đoàn lãnh đạo cấp cao do đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN làm Trưởng đoàn đi công tác tại Lào và Cuba.

 

Ngoài ra, đã tổ chức đón 21 đoàn vào với 78 lượt khách; trong đó nổi bật là việc đón tiếp đoàn lãnh đạo Hội Tiểu nông Cuba do đồng chí Félix Duarte Ortega - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế; thực hiện tốt công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ nước ngoài theo đúng quy định và hiệu quả…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 6 báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác cơ quan; tình hình tài chính, quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi cơ quan; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công đoàn cơ quan; Báo cáo thực hiện chính sách cán bộ năm 2024, nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong cơ quan năm 2024, nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2024, nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

 

Năm 2024, công tác Hội và phong trào nông dân trong cả nước đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thường xuyên; việc thực hiện thi hành kỷ luật của Hội được thực hiện nghiêm túc; công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có nhiều đổi mới…

 

Tại cơ quan Trung ương Hội, việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của cơ quan ngày càng đi và nền nếp, thực hiện tốt việc công khai dân chủ. Trên cơ sở đó, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ của mỗi cán bộ, công chức; quan tâm nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong điều kiện chung cả nước đang còn có nhiều khó khăn…

 

Đáng chú ý, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hội viên, nông dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua của Hội cùng với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân đạt nhiều kết quả tích cực. Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động chủ hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; qua bình xét, đã có 3.777.126 hộ đạt danh hiệu; vận động, hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động 1.956 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tích cực vận động hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động hội viên, nông dân tự nguyện hiến trên 5,3 triệu m2 đất, góp trên 3 triệu ngày công lao động; làm mới và sửa chữa, bê tông hóa, kiên cố hóa trên 3,5 nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 13.432 hộ nông dân nghèo…

 

Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN ban hành Kế hoạch số 16-KH/HNDTW ngày 08/3/2024 về thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp giai đoạn 2024 - 2030; tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể” trong toàn hệ thống Hội. Kết quả, năm 2024, toàn hệ thống Hội đã tuyên truyền, vận động 745.813 hội viên, nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 680 Hợp tác xã, 3.780 tổ hợp tác trong nông nghiệp… 

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội. Đồng chí Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cũng đã giải đáp các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội NDVN.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó; tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tính tích cực, chủ động trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; tinh thần khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và kế hoạch công tác năm 2024.

 

Theo người đứng đầu cơ quan Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng với nhiều dấu ấn kỷ niệm của đất nước và của tổ chức Hội như:Kkỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 95 năm thành lập Hội NDVN; cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tạo thêm động lực để Việt Nam tăng tốc, bứt phá, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, hội nhập sâu rộng quốc tế.

 

“Đối với tổ chức Hội của chúng ta, năm 2025 sắp tới với nhiều thời cơ, vận hội mới, đan xen là những thách thức không hề nhỏ trong công tác Hội và phong trào nông dân. Ngay sau khi sắp xếp, tinh giảm bộ máy, tại Trung ương Hội NDVN cũng có nhiều thay đổi, nhiều Ban, đơn vị đã tinh giảm, sáp nhập cần phải bố trí, sắp xếp lại công việc, trang thiết bị để làm việc hiệu quả ngay theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cần tránh tình trạng lơ là làm ảnh hưởng đến công việc, mục tiêu sắp tới của cơ quan trong năm 2025”- Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2025, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn yêu cầu các Ban, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội cần bám sát chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VIII, chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ năm 2025, chỉ đạo của Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội, tập trung cao độ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự thân tích cực rèn luyện, chủ động sáng tạo trong tham mưu, tận tâm lao động cống hiến để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 

Trong đó, cần tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Một là, tập trung tham mưu, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Hội NDVN đảm bảo tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Hai là, tiếp tục tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân thông qua hoạt động Hội; tích cực tham mưu thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN và Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả Nền tảng số Nông dân Việt Nam. Ba là, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan, nhất là nề nếp, kỷ cương, kỷ luật phát ngôn, đạo đức, tác phong của cán bộ cơ quan Trung ương Hội. Bốn là, thực hiện tốt chính sách cán bộ, chính sách tiền lương, chế độ thưởng; đổi mới thực chất công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt xử lý triệt để bệnh thành tích, cào bằng trong khen thưởng…

 

“Cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội có tâm trong, trí sáng, thực sự chuyên nghiệp, giàu sáng tạo, tận tâm cống hiến, tạo sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và vị thế của tổ chức Hội NDVN”- Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn khẳng định.

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội NDVN đã công bố các quyết định khen thưởng, trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen các cấp cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc; trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 21 đồng chí…

 

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Huy- Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN đã phát động thi đua năm 2025. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Ngọc Minh

 

Tag:

File đính kèm