Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hưng Yên
Hưng Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng ngày 09/1, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lê Quang Hòa và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên.

Năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Công tác này được triển khai đồng bộ, quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Trong năm, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 123.513 vụ việc vi phạm, giảm 10% so với năm 2024. Trong đó có 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm gần 16%); 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm trên 9%); 4.929 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (giảm gần 14%). Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 15.395 tỷ đồng, tăng trên 4%. Các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 3.178 vụ, tăng gần 3%, với 4.477 đối tượng, tăng hơn 17%.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều vụ việc vi phạm lớn, phức tạp được phát hiện, xử lý kịp thời; kỷ cương thị trường từng bước được siết chặt, hạn chế tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quảng cáo và livestream bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên không gian mạng. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Kết quả đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng; đồng thời thể hiện rõ quan điểm xử lý nghiêm minh với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 389 các cấp trong thời gian qua, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Bùi Thanh Sơn biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Ban Chỉ đạo 389 các cấp đã đạt được trong năm 2025, góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ, toàn diện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự tham gia tích cực của người dân.

Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, sân bay và các địa bàn phức tạp; đặc biệt chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm…

Cùng với đó, các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 các cấp trong xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch cao điểm; kết hợp hài hòa giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân, thu hút sự tham gia của người dân. Việc kiểm tra phải bảo đảm đúng nguyên tắc “mỗi địa bàn, mỗi lĩnh vực do một cơ quan chủ trì thực hiện”, đồng thời tăng cường liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các cấp tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, kịp thời, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở của thể chế để vi phạm pháp luật; nghiên cứu, kiến nghị các biện pháp, chế tài đủ mạnh, mang tính răn đe cao.

Cùng với tập trung cao cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, theo Phó Thủ tướng Chính phủ cần quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; tôn vinh, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu, xây dựng cơ sở thông tin truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Nguồn: Hungyen.gov.vn


hungyen.dcs.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều