Lực lượng vũ trang tỉnh trong xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Hưng Hà phối hợp với các lực lượng vệ sinh thu gom rác trên địa bàn xã A Sào.
Từ năm 2018 đến nay, trong bối cảnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng nặng nề, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức, LLVT tỉnh vẫn kiên định quan điểm: Tham gia xây dựng NTM là trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân; là yêu cầu tất yếu từ thực tiễn; là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ quân - dân bền chặt. Công tác dân vận của mỗi đơn vị được gắn chặt với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các chương trình phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi công trình, phần việc đều được lựa chọn kỹ lưỡng, hướng vào những nhu cầu thiết thực của Nhân dân, tránh dàn trải, hình thức. Dấu ấn rõ nét trong quá trình LLVT tỉnh chung sức xây dựng NTM thể hiện ở tính bền bỉ, liên tục và chiều sâu của từng việc làm. Trong lĩnh vực an sinh xã hội và nhà ở, giai đoạn 2018 - 2025, LLVT tỉnh đã trực tiếp và phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 67 ngôi nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Riêng năm 2025, đã hoàn thành 23 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “xóa nhà tạm, nhà dột nát” với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Theo Đại tá Vũ Trọng Thoan: “mỗi căn nhà được bàn giao ngoài giúp người dân ổn định cuộc sống, còn là cách để người lính trực tiếp góp phần giữ vững lòng dân ở cơ sở”. Cùng với đó, LLVT tỉnh tích cực tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhiều tuyến đường giao thông, đường nội đồng, công trình dân sinh được làm mới, sửa chữa. Chỉ trong hai năm (2023 - 2024), các đơn vị đã hoàn thành gần 80 công trình, phần việc phục vụ xây dựng NTM, gồm các tuyến đường bê tông, tuyến đường quân - dân kiểu mẫu, công trình nhà văn hóa, hệ thống chiếu sáng nông thôn. Những công trình này mang đến sự thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân, thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở cơ sở.
Trong xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, LLVT tỉnh để lại dấu ấn đậm nét thông qua phong trào trồng “Hàng cây quân dân”. Từ năm 2022 đến 2025, toàn lực lượng đã trồng mới trên 11.500 cây xanh các loại, phủ xanh gần 20km đường làng, ngõ xóm. Những hàng cây được chăm sóc, bảo vệ, phát triển xanh tốt góp phần cải thiện môi trường sống, hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM và trở thành hình ảnh gắn bó lâu dài của bộ đội với làng quê. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân và các đối tượng yếu thế tiếp tục được LLVT tỉnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Hơn 2.900 lượt người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ đã ủng hộ, tặng gần 600 xe đạp, hàng chục suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tuyên dương trên 200 học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học là con em cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương. Các hoạt động tri ân liệt sĩ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai được duy trì thường xuyên, với tổng nguồn lực xã hội huy động trên 1 tỷ đồng...
Với truyền thống “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ”, LLVT tỉnh tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và có chiều sâu, để mỗi miền quê thêm giàu, đẹp, đáng sống, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân trong giai đoạn phát triển mới.
Nguồn: Baohungyen.vn



