Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lai Châu
Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người uy tín - Gương sáng nơi đồng bào dân tộc thiểu số

Với 20 dân tộc cùng sinh sống, Lai Châu hiện có 956 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thực tế đã chứng minh, người có uy tín không chỉ là tấm gương sáng trong đời sống xã hội mà còn là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào DTTS. Bằng uy tín tự thân với người dân và niềm tin của chính quyền địa phương, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã góp sức không nhỏ vào sự bình yên và phát triển của tỉnh.

Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hoạt động xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Giai đoạn 2024-2025, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, đội ngũ người có uy tín đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện và cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp các ngành chức năng và chính quyền địa phương khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cùng với đó, người có uy tín còn là nhân tố quan trọng trong việc tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần tích cực trong vận động phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Ông Vương Đức Kẻm, người uy tín bản Cang, xã Khổng Lào cùng chi bộ bản nắm tình hình địa bàn.

Với cương vị là chi ủy viên, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS bản Cang (xã Khổng Lào), thời gian qua, ông Vương Đức Kẻm tích cực vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là vận động các gia đình tham gia phong trào tự quản về ANTT, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Ông Vương Đức Kẻm chia sẻ: Tôi chủ động phối hợp với chi bộ, lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện những hành vi gây rối trật tự công cộng; tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước tôi luôn xác định phải đồng hành cùng bản, chi bộ truyền tải để nhân dân cùng thực hiện.

Ở bản Xóm Mới (xã Than Uyên), với vai trò là người có uy tín, đồng thời là bí thư chi bộ, trưởng bản, ông Kiều Doãn Giáp đã tích cực vận động người dân đưa giống lúa chất lượng cao vào gieo cấy; đầu tư chăn nuôi trâu, bò quy mô lớn theo hướng tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để người dân bà con nghe theo, ông Giáp mạnh dạn đầu tư mô hình máy xay xát phục vụ nhu cầu thị trường; đồng thời, thu mua nông sản của nhân dân trong xã và các vùng lân cận. Mô hình kinh tế tổng hợp mang lại lợi nhuận cho gia đình ông hàng năm từ 200 - 300 triệu đồng. Hiện nay bản không còn hộ nghèo, có 2 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm.

Ông Kiều Doãn Giáp ở bản Xóm Mới (xã Than Uyên) thu mua nông sản cho bà con.

Là xã vùng cao biên giới, Thu Lũm có đường biên giới dài 51,5km. Toàn xã có 17 bản, 1.129 hộ với 5.255 nhân khẩu, hơn 99% dân số là đồng bào DTTS, trong đó có 17 người uy tín thuộc nhiều thành phần khác nhau như: già làng, bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng dòng họ. Ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình, người có uy tín trên địa bàn xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã và Đồn Biên phòng trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu lôi kéo vượt biên, xuất - nhập cảnh trái phép; tự giác giao nộp súng tự chế, công cụ hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và sự tin tưởng của quần chúng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã thời gian qua được duy trì ổn định.

Ông Chang Hà Cà, 62 tuổi, Bí thư chi bộ, người uy tín bản Ka Lăng, xã Thu Lũm chia sẻ: Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng tích cực, với 100% số hộ dân tham gia ký cam kết không vi phạm các quy định biên giới, giữ gìn trật tự ở bản.

Người uy tín xã Thu Lũm tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vàng Văn Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Tè cho biết: Xã có 11 người uy tín ở 11 bản, là những người hiểu nhân dân, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối giữa chính quyền địa phương với người dân. Nhờ đó, người dân luôn thực hiện tốt tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, những người có uy tín trên địa bàn tỉnh đang phát huy vai trò là hạt nhân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Thực hiện các chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, trong giai đoạn 2024-2025, trên tổng nguồn kinh phí được giao cho cấp tỉnh, cấp xã gần 28 tỷ đồng, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán và hỗ trợ người có uy tín ốm đau, nằm viện và tặng quà dịp tết Nguyên đán cho trên 2.000 lượt người; tổ chức 26 Hội nghị cung cấp thông tin cho gần 565 lượt người; tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho gần 500 người có uy tín về các chính sách dân tộc, tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai các chương trình chính sách tại cơ sở. Đặc biệt là tổ chức đưa 16 đoàn người có uy tín đi giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, với tổng số người uy tín tham dự là gần 600 người.

                            Người có uy tín đi giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Để phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người có uy tín, hoạt động đạt hiệu quả; giữ vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.


Phạm Thịnh - Thái Dương / baolaichau.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều