Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lâm Đồng
Lâm Đồng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thắp sáng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Những năm qua, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng. Các cấp hội đã tích cực tham gia giáo dục, vun đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến trong lớp trẻ.

Giáo dục truyền thống bằng hành động cụ thể

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, xã Cát Tiên 3 gắn liền với địa danh Đồng Nai Thượng anh hùng, nơi ghi dấu những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Truyền thống hào hùng ấy được các thế hệ CCB trân trọng gìn giữ, tiếp nối bằng những việc làm thiết thực. Ông Tống Văn Tưởng - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Hội luôn xác định việc gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ, nhất là lớp trẻ, là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài”.

Các buổi nói chuyện truyền thống được các cấp Hội thường xuyên tổ chức, giúp vun đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ
Các buổi nói chuyện truyền thống được các cấp hội thường xuyên tổ chức, giúp vun đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Theo đó, hằng năm, bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, thương binh, liệt sĩ, hội còn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, thăm các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ. Đặc biệt, vào những dịp kỷ niệm lớn như Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, hội chủ động phối hợp với các trường học tổ chức nói chuyện truyền thống, trao quà cho học sinh nghèo vượt khó; cùng đoàn viên, thanh niên chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ.

Tại xã Bảo Lâm 1, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cũng được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể. Ông Trần Thế Vinh - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, để việc giáo dục truyền thống thực sự đi vào chiều sâu, hội thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống, tạo không gian để các thế hệ cùng lắng nghe, sẻ chia. Qua những câu chuyện mộc mạc, chân thành về chiến tranh, về tình đồng đội, về lý tưởng sống, các CCB đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn những hi sinh, mất mát của cha ông, từ đó bồi đắp niềm trân trọng giá trị hòa bình, độc lập và thôi thúc lớp trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Lan tỏa sâu rộng

Trên toàn tỉnh, các cấp hội CCB đã triển khai đồng bộ, sáng tạo nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đại tá Dương Công Hiệp - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu niên, Hội CCB tỉnh đã tổ chức 5 chương trình giao lưu, gặp mặt mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Đoàn, trường học và chính quyền địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục”.

Nội dung tuyên truyền được đổi mới, hình thức phong phú, gần gũi với giới trẻ như: nói chuyện lịch sử, kể chuyện truyền thống cách mạng, truyền thống quân đội; hành quân về nguồn; giao lưu văn hóa, văn nghệ; thi nhóm ca khúc cách mạng giữa 3 thế hệ CCB, đoàn viên thanh niên, thiếu niên; các chương trình “Hoa hồng đồng đội”, “Thắp nến tri ân”; tọa đàm “Nghe thanh niên nói, nói với thanh niên”; hoạt động thể dục, thể thao... Qua đó, thu hút hàng chục ngàn lượt thanh, thiếu niên tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, các hoạt động gặp mặt CCB tham gia kháng chiến chống Pháp; CCB là thương binh, bệnh binh; nữ CCB tiêu biểu với những chủ đề giàu cảm xúc, ý nghĩa như: “Điện Biên - Bản hùng ca bất diệt”, “Âm vang Điện Biên”, “Biển đảo biên cương - điểm hẹn nơi đầu sóng”, “Đất nước lời ru”, “Tổ quốc gọi tên mình”... đã thu hút gần 900 lượt đại biểu và hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cùng với đó, hội CCB các cấp còn quan tâm đồng hành, bồi dưỡng, dìu dắt thanh niên trong rèn luyện, phấn đấu. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự được tổ chức gần 490 lượt với hơn 53.600 lượt người tham dự; các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đạt 2.650 lượt, thu hút trên 87.700 lượt thanh, thiếu niên. CCB toàn tỉnh đã giới thiệu hơn 210 đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp Đảng; phối hợp xây dựng, củng cố 56 chi đoàn thôn, tổ dân phố; vận động, giúp đỡ học sinh nghèo bỏ học trở lại trường; cảm hóa, giáo dục tiến bộ hơn 170/219 thanh thiếu niên chậm tiến.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đội ngũ CCB đã và đang góp phần quan trọng hình thành bản lĩnh chính trị, thắp sáng ngọn lửa yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các lớp thanh, thiếu niên, hành trang để tuổi trẻ Lâm Đồng tự tin vươn lên, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Nhật Quỳnh . / baolamdong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều