Gặp mặt nữ lãnh đạo khởi nghiệp trong nông nghiệp

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành, trong đó có Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và Đề án Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp 2026 - 2035 với mục tiêu hỗ trợ hơn 100 nghìn phụ nữ trong 10 năm tới; góp phần xây dựng lực lượng phụ nữ tự tin, độc lập và dẫn dắt sự phát triển kinh tế. Các đề án này đã tạo hành lang chính sách và nguồn lực quan trọng nhằm hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực sản xuất, quản lý, tiếp cận thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Qua thực tế cho thấy phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp mà còn ngày càng khẳng định vai trò người lãnh đạo, người khởi nghiệp và người kết nối cộng đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tỉnh gặp gỡ, trao đổi với nữ lãnh đạo khởi nghiệp trong nông nghiệp
Tại tỉnh Lào Cai nhiều chị em đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ và người dân địa phương, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó đã góp phần nâng cao năng lực cho các nữ lãnh đạo khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy việc phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với sinh kế của phụ nữ.
Đặc biệt, Dự án SPRINT (Dự án Thúc đẩy khả năng chống chịu, bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ) được triển khai tại một số địa phương trong tỉnh đã và đang hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cho các bên liên quan, đồng thời tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân và cộng đồng.

Toàn cảnh buổi găp mặt.
Tại buổi gặp mặt các nữ lãnh đạo khởi nghiệp trong nông nghiệp nhiều chị em phụ nữa đã chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng địa phương. Cùng với hoạt động tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, các đại biểu cũng đã thăm quan một số mô hình mô hình nông nghiệp thích ứng khí hậu tại phường Sa Pa.
Hoạt động này giúp chị em phụ nữ tự tin tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội; đồng thời giúp thúc đẩy trao việc quyền kinh tế - xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa phương của tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu thăm quan một số mô hình HTX trên địa bàn phường Sa Pa



