Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Tại điểm cầu Lào Cai có các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tham dự.
Năm 2025, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, địa bàn nội địa và không gian mạng.
Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp và của cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đạt hiệu quả cao; nhiều vụ việc lớn được phát hiện, xử lý kịp thời; tình trạng kinh doanh, quảng cáo, livestream bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc từng bước được kiểm soát.
Năm 2025, các lực lượng thành viên BCĐ 389 Quốc gia và các địa phương đã phát hiện, xử lý 123.513 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 15,3 nghìn tỷ đồng, khởi tố hình sự 3.178 vụ án với gần 5.500 đối tượng.

Tại tỉnh Lào Cai, năm 2025, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2.394 vụ vi phạm, giảm 5% so với năm 2024; trong đó có 433 vụ bị khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 45,5 tỷ đồng. Hoạt động buôn lậu diễn ra nhỏ lẻ, không hình thành điểm nóng hay đường dây lớn; thị trường cơ bản ổn định, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp và giữ vững an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2026.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã khẳng định: Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã góp phần quan trọng vào việc ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trong nước; tăng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của Nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo (Ảnh chụp màn hình).
Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tại các tuyến biên giới, cảng biển, cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, công cụ livestream… nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương; tập trung đấu tranh đúng, trúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm phức tạp, nổi cộm.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân.



