Lào Cai: Gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các đồng chí: Phùng Quốc Hiển – Nguyên UVBCH TƯ Đảng, Nguyên PCT Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Bùi Quang Vinh – Nguyên UVBCH TƯ Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Nguyễn Hữu Vạn, Nguyên UVBCH TƯ Đảng, Nguyên Tổng kiểm toán, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Vũ Tiến Chiến – Nguyên Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo tỉnh Hoàng Liên Sơn, tỉnh Yên Bái, tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ.
Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Trịnh Xuân Trường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Thị Dung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 300 đại biểu.
Văn nghệ chào mừng
Tại chương trình, đồng chí Trịnh Xuân Trường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử. Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua hơn 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên, cho đất nước được độc lập, hòa bình, thống nhất, cho Nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt
Trong 80 năm qua, Lào Cai đã có bao thế hệ chiến đấu, hy sinh, xây dựng, một lòng cống hiến để cùng vẽ nên bức tranh kỳ diệu về những đổi thay của quê hương Hoàng Liên Sơn, Yên Bái, Lào Cai ngày nay. Những di tích lịch sử trên khắp nẻo quê hương, từ Chiến khu Vần, bến Âu Lâu đến Soi Cờ, Soi Giá; những trận đánh vang danh sử sách như chiến thắng đồn Phố Ràng, Phố Lu, Khau Co; tiếng trống võ trang Cam Đường… đã hóa tượng đài bất tử, trở thành một phần lịch sử quê hương, là hiện thân của tinh thần dũng cảm, ý chí quật cường trong đấu tranh cách mạng và trong lao động sản xuất của quân và dân các dân tộc Lào Cai trong hành trình 80 năm kể từ khi nước nhà độc lập.

Đ/c Trịnh Xuân Trường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử

Quang cảnh buổi lễ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong 34 năm qua, kể từ thời điểm hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái được chia tách từ mái nhà chung Hoàng Liên Sơn. Từ chỗ là những địa phương nằm trong nhóm sáu tỉnh nghèo nhất của cả nước, Đảng bộ và Nhân dân 2 tỉnh đã cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực tái thiết, kiến thiết, dựng xây để đạt được nhiều thành tựu trong phát triển. Yên Bái vững vàng hướng đến mục tiêu phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, còn Lào Cai được Trung ương xác định là một Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước Asean với vùng Tây Nam, Trung Quốc.

Đ/c Phùng Quốc Hiển – Nguyên UVBCH TƯ Đảng, Nguyên PCT Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại buổi gặp mặt
Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường chia sẻ: Gần 2 tháng sau hợp nhất cũng là ngần ấy thời gian cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai đã chăm chỉ làm việc, tích cực suy nghĩ, thực sự cầu thị, làm việc bất kể ngày đêm, không có ngày nghỉ, không có chờ đợi, nhằm giải quyết rốt ráo mọi công việc thường lệ và phát sinh, vận hành trơn tru hệ thống và chuẩn bị cho tương lai phát triển của quê hương mình.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dành tặng những phần quà ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo chủ chốt
Với quan điểm “dân là gốc”, xác định người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục quán triệt, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có nhiệt huyết và khát vọng xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển.
Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dành tặng những phần quà ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo chủ chốt, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu vào sự phát triển của tỉnh.
Linh Vũ



