Lễ động thổ Dự án Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1
Dự buổi lễ có ông Ito NaoKi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Đông Cuông và đông đảo Nhân dân trong xã.
Cùng dự có đại diện chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Erex Nhật Bản; Công ty Cổ phần Xây dựng Điện 2 (PECC2) - Tổng thầu EPC dự án và đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.


Các đại biểu dự Lễ động thổ Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1

Ông Honna Hitoshi - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty erex Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ
Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1 với tổng mức đầu tư dự án gần 3.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 11 ha, do Công ty TNHH Điện sinh khối Erex Yên Bái làm chủ đầu tư. Nhà máy sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, lò hơi dạng ghi; bao gồm một tổ máy phát điện công suất 50MW, với các cơ sở tiếp nhận và lưu trữ nhiên liệu sinh khối, một lò đốt, tua bin hơi, thiết bị ngoại vi và một trạm biến áp 11/110 kV có công suất 63 MVA. Nhà máy sử dụng nguồn nhiên liệu sinh khối - là phụ phẩm, phế phẩm từ quá trình khai thác và chế biến cây nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.
Nhà máy điện dự kiến đi vào vận hành thương mại vào đầu năm 2028 và dự kiến cung cấp khoảng 300 GWh điện mỗi năm, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa triết lý phát triển “Xanh, Hài hòa, Bản sắc, Hạnh phúc” của tỉnh Lào Cai.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ông Ito Naoki phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại lễ động thổ, ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, đối với Nhật Bản, dự án Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1 thuộc dự án trong cơ chế tín chỉ chung JCM (một sáng kiến được khởi xướng bởi Chính phủ Nhật Bản từ năm 2013, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong việc giảm phát thải khí nhà kính). Đây là dự án tiêu biểu và cần thiết góp phần thực hiện mục tiêu chung của 2 nước Việt Nam - Nhật Bản trong việc trung hòa carbon.


Nhân dân xã Đông Cuông tham dự Lễ động thổ
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng dự án này đóng vai trò trung tâm kết nối nhằm tạo ra vòng tuần hoàn tích cực và hữu cơ giữa 3 mục tiêu được Việt Nam coi trọng gồm: Phát triển nông nghiệp tại địa phương; tự chủ về năng lượng và giảm phát thải carbon. Để phát triển dự án một cách bền vững và vận hành nhà máy ổn định, việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định vô cùng quan trọng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục hỗ trợ và hợp tác dự án này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai dự án là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Lào Cai, phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ đưa phát thải ròng Việt Nam về mức 0 vào năm 2050.
Tỉnh Lào Cai ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Chủ đầu tư khi hoàn thành các công việc quan trọng để tổ chức Lễ động thổ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, như: Quy hoạch, đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng…

Việc triển khai, hoàn thành đưa nhà máy đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích cho Chủ đầu tư, đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, cung cấp nguồn năng lượng đáng kể cho lưới điện quốc gia, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu cho ngân sách tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Đông Cuông nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị, chủ trương nhất quán của tỉnh Lào Cai trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư..., nhất là đối với việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
Để sớm đưa dự án đi vào hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị Chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về Đầu tư, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan của Việt Nam. Qua việc thực hiện dự án này, tỉnh Lào Cai mong muốn nhà đầu tư là cầu nối để mời gọi các nhà đầu tư của Nhật Bản và các nước khác đến đầu tư tại tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động; không để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực và các vùng lân cận dự án, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND xã Đông Cuông tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời hỗ trợ Chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khơi công công trình

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Công ty Cổ phần Erex Nhật Bản và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trao ủng hộ cho Quỹ “Phúc lợi - An sinh xã hội” của xã Đông Cuông
Dịp này, Công ty Cổ phần Erex Nhật Bản ủng hộ 500 triệu đồng và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ “Phúc lợi - An sinh xã hội” của xã Đông Cuông, nhằm chung tay giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã./.



