Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lào Cai
Lào Cai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bí thư chi bộ thôn Hua Khắt gương mẫu phát triển kinh tế

Đối với người dân thôn Hua Khắt, xã Púng Luông, hình ảnh Bí thư chi bộ Thào A Phổng luôn đi đầu trong phát triển kinh tế đã trở thành tấm gương sáng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên và Nhân dân. Không chỉ làm tốt vai trò lãnh đạo ở cơ sở, đồng chí còn trực tiếp đi đầu trong lao động sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, trở thành “địa chỉ đỏ” để bà con học tập, làm theo.

Được đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ từ năm 2019, anh Thào A Phổng luôn tâm niệm: muốn vận động Nhân dân tin tưởng, làm theo, trước hết người đứng đầu phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Từ đó, đồng chí mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, từng bước xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp mang lại hiệu quả rõ rệt.

phong1-7272.jpg
Ngôi nhà gỗ khang trang của Bí thư chi bộ Thào A Phổng.

Qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy nuôi lợn rừng là mô hình dễ nuôi, ít dịch bệnh, chất lượng thịt ngon, đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao, Thào A Phổng đã mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại, mua giống lợn về nuôi. Hiện, gia đình anh Thào A Phổng duy trì từ 5 -10 lợn nái sinh sản, mỗi năm xuất bán 2 lứa lợn thương phẩm, quy mô 50 - 100 con/lứa, với giá bán ổn định khoảng 150 nghìn đồng/kg, mô hình nuôi lợn rừng đem lại doanh thu từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

phong2-5362.jpg
Người dân thôn Hua Khắt tham quan mô hình nuôi lợn rừng của Bí thư chi bộ Thào A Phổng.

Bên cạnh chăn nuôi, anh Thào A Phổng còn trồng 100 gốc hồng giòn, mang lại nguồn thu trên 50 triệu đồng mỗi năm. Từ một hộ nghèo, đến nay gia đình anh Thào A Phổng đã vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá, điển hình tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của thôn.

phong-6-6916.jpg
BÍ thư chi bộ Thào A Phổng chăm sóc lợn rừng nuôi tại chuồng.

Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, Bí thư chi bộ thôn Hua Khắt luôn sẵn sàng chia sẻ cách làm hiệu quả, trực tiếp hướng dẫn bà con từng khâu trong sản xuất, từ lựa chọn con giống, chăm sóc đến phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, nhiều đảng viên và Nhân dân trong thôn đã học tập, làm theo hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo. Các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn không chỉ tập trung vào công tác xây dựng Đảng, mà còn trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, giúp người dân thay đổi tư duy, cách làm.

phongc-3492.jpg
Lợn rừng do anh Thào A Phổng chăn nuôi được thị trường ưa chuộng.

Phát huy uy tín và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, Bí thư chi bộ Thào A Phống đã tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Từ đó, nhiều hộ dân trong thôn đã học tập, làm theo mô hình của Bí thư chi bộ, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

phong-11-1719.jpg
Bí thư chi bộ Thào A Phổng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho người dân trong thôn.

Anh Thào A Dở, người dân thôn Hua Khắt cho biết: Với việc dám nghĩ, dám làm của Bí thư chi bộ Thào A Phổng, nhiều hộ dân trong thôn đã học tập, làm theo, chăm chỉ lao động nên có cuộc sống khá giả hơn.

Cùng với phát triển kinh tế, Bí thư chi bộ thôn Hua Khắt luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Chi bộ thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên; vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

phong-8-6057.jpg
Bên cạnh làm kinh tế giỏi, Bí thư chi bộThào A Phổng còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thùy Nhung - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Púng Luông cho biết: Không chỉ gương mẫu trong đời sống, làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bí thư chi bộ Thào A Phổng còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả thiết thực. Những bí thư chi bộ như anh Thào A Phổng rất đáng ghi nhận và cần được nhân rộng.

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, diện mạo thôn Hua Khắt ngày càng khởi sắc. Hiện chi bộ có 17 đảng viên, không còn đảng viên thuộc diện hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm qua từng năm, đến nay còn dưới 12%. Nhiều tuyến đường được bê tông hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của người bí thư chi bộ tận tâm, trách nhiệm, luôn hết lòng vì lợi ích chung của tập thể.

baolaocai-tr_phong-9.jpg
Bộ mặt nông thôn thôn Hua Khắt ngày càng thay đổi.

Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, đồng chí Bí thư chi bộ thôn Hua Khắt cho biết: Muốn dân tin, dân làm theo thì cán bộ phải làm trước, làm thật. Khi người dân thấy rõ hiệu quả, họ sẽ tự nguyện học hỏi, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Chính sự chân thành, gần gũi và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp đồng chí trở thành chỗ dựa vững chắc của Nhân dân trong thôn.

Tấm gương Bí thư chi bộ thôn Hua Khắt không chỉ là minh chứng sinh động cho vai trò nêu gương của người đứng đầu ở cơ sở, mà còn góp phần khẳng định: khi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, thì dù ở vùng còn nhiều khó khăn, kinh tế vẫn có thể phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, bền vững.


Phạm Ngọc Sơn / baolaocai.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều