Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp, văn minh
Sau những năm tháng rèn luyện, cống hiến trong quân ngũ, dù ở thời chiến hay thời bình, khi trở về cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Với uy tín, trách nhiệm và tinh thần “nói đi đôi với làm”, cán bộ, hội viên CCB tỉnh có nhiều cách làm hay, mô hình mới, việc làm thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Qua đó, tổ chức Hội ngày càng được củng cố vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển giàu đẹp, văn minh của quê hương.

Hội CCB tỉnh hiện có 222.693 hội viên, sinh hoạt tại 4.466 chi hội. Giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ, cán bộ, hội viên CCB tỉnh luôn tiên phong trong xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào thi đua: “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, “CCB chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...
Cùng với đó, công tác củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên luôn được chú trọng. Từ năm 2022 đến nay, Hội CCB tỉnh đã tổ chức 51 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 6.330 lượt cán bộ; kịp thời kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ Hội các cấp; kết nạp mới 12.478 hội viên; 100% cán bộ Hội đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hơn 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, có 5.415 cán bộ, hội viên CCB tham gia cấp ủy từ chi bộ đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Xác định công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổ chức Hội, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất. Phối hợp tổ chức các lớp khởi sự kinh doanh, tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất; xây dựng quỹ nội bộ, Quỹ “Nghĩa tình CCB”, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện tổng dư nợ do Hội CCB tỉnh quản lý thông qua ngân hàng và các tổ chức tài chính đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. Từ nguồn lực này, nhiều hội viên CCB đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại… góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của cán bộ, hội viên, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Đến nay, toàn tỉnh có 133.710 hộ CCB khá, giàu, chiếm hơn 65%; 100% xã, phường không còn CCB nghèo; 425 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 13.565 lao động; 105 hợp tác xã với 2.000 lao động; 91 tổ hợp tác với 1.280 lao động; 284 trang trại với 2.050 lao động; 3.246 gia trại với 9.250 lao động; 7.351 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ với 13.968 lao động do CCB làm chủ. Đáng chú ý, có 24 doanh nghiệp CCB đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm và 20 trang trại CCB có nguồn thu đạt hơn 10 tỷ đồng/năm.
Để tăng hiệu quả liên kết, Hội CCB tỉnh còn thành lập và duy trì 128 câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi với 908 thành viên tham gia. Từ đó, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, tổ chức tham quan học tập mô hình hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp còn phối hợp với các ngành chức năng mở hàng trăm lớp tập huấn kỹ thuật, học nghề và vay vốn, thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên tham gia.
Song song với phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB tỉnh luôn quan tâm phối hợp giải quyết tốt chế độ, chính sách cho hội viên; thực hiện hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội. 3 năm qua, các cấp Hội đã thăm hỏi, tặng 20.230 suất quà cho gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, nạn nhân chất độc da cam… với tổng trị giá 6,25 tỷ đồng.
Phối hợp với Hội Khuyến học các cấp tặng 4.000 suất quà, 80 xe đạp cho con, cháu hội viên vượt khó, học giỏi. Hội cũng phát động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng các quỹ “Nghĩa tình đồng đội”,“Nghĩa tình CCB”, “Ngôi nhà 2.000 đồng” được trên 1,453 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn xã hội hóa, các cấp Hội đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 278 nhà dột nát, không an toàn cho hội viên với tổng số tiền 10,799 tỷ đồng.

Phong trào “CCB chung sức xây dựng NTM” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nêu gương sáng hiến 29.276m2 đất thổ cư, thổ canh; ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng với tổng trị giá 12,2 tỷ đồng; 59 nghìn ngày công, làm 98km đường giao thông nông thôn, 39,5km kênh mương nội đồng và trồng hơn 90 nghìn cây xanh… Những việc làm thiết thực đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng động, góp phần quan trọng xây dựng diện mạo NTM Ninh Bình văn minh, giàu đẹp.
Với những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào thi đua, cuộc vận động đã khẳng định vị thế, truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây chính là thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bước vào nhiệm kỳ mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 196-KL/TW ngày 3/10/2025 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 31/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Chương trình hành động của Trung ương Hội CCB Việt Nam về triển khai thực hiện Kết luận số 196-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/11/2002 và Kết luận 66-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong tình hình mới. Hội CCB tỉnh đặt ra mục tiêu: 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; kết nạp 97% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 85% trở lên; hằng năm có trên 90% tổ chức Hội và trên 80% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% tổ chức Hội trực thuộc, 95% cán bộ Hội và 80% hội viên trở lên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập hợp và phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, chung sức cùng Đảng bộ, Chính quyền, quân và Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Đại tá BÙI VĂN TUẤT
Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam,
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình



