Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 2

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Khê
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo và cử tri các xã tại Đơn vị bầu cử số 2 (gồm các xã thuộc khu vực Cẩm Khê, Yên Lập, Đoan Hùng).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu tham dự hội nghị
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2 gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Thanh Nam - Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính; Vũ Lâm Tường - Chuyên viên, Phòng Quản lý đầu tư công khu vực I, Sở Tài chính; Bạch Thị Hà Vân - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông - ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh - ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động tại hội nghị
Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, thể hiện quyết tâm chính trị cao, khẳng định tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.



Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động tại hội nghị
Theo đó, các ứng cử viên nhấn mạnh: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ nỗ lực rèn luyện để trở thành người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực mọi ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội cũng như các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị chính đáng.


Cử tri tại điểm Cẩm Khê bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên
Các ứng cử viên đặc biệt quan tâm đến người có công, đối tượng chính sách, nhóm yếu thế và người dân có hoàn cảnh khó khăn; khẳng định sẽ đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn địa phương, các ứng cử viên mong muốn đóng góp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Cử tri tại điểm Đoan Hùng tin tưởng các ứng cử viên ĐBQH nếu trúng cử sẽ đưa ra những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và toàn tỉnh
Bên cạnh đó, các ứng cử viên sẽ phát huy vai trò giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực cử tri quan tâm như quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, cải cách thủ tục hành chính; thẳng thắn phản ánh thực tiễn đời sống, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng chính sách bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông phát biểu giải đáp, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm
Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ luôn gương mẫu chấp hành pháp luật, giữ vững sự công tâm, khách quan, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm việc nước là hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung”, coi lời hứa trước Nhân dân là lời hứa danh dự để không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được giao.
Cử tri tại các điểm tiếp xúc bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, thực sự trở thành người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.
Cử tri tại các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 2 mong muốn các ứng cử viên quan tâm đề xuất những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Nghiên cứu, đề xuất Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật mang tính răn đe để giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cuộc sống Nhân dân. Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tăng cường đầu tư cho giáo dục đào tạo; đẩy lùi tệ nạn xã hội, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng đời sống văn hóa...

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu đã đi thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đoan Hùng
Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện chương trình hành động của mình, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.
Sau hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu đã đi thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đoan Hùng.



