Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thấm sâu lời Bác dạy

(Báo Quảng Ngãi)- “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” không ở đâu xa, mà từ những công việc rất đỗi đời thường, nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc về ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi người.

Trong khát vọng vươn mình của cả dân tộc, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nguồn sáng dẫn đường, làm nền tảng tinh thần để Quảng Ngãi vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Bình dị mà cao quý

Vừa trở về sau khi tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, được tổ chức tại Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Thị Đỉnh (60 tuổi), ở thôn Gia Hòa, xã Long Phụng vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào, hạnh phúc

. Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, mong muốn sẻ chia, góp chút sức nhỏ để cuộc đời thêm tốt đẹp, bà Đỉnh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình được khen thưởng, biểu dương. Bởi vậy, việc được tôn vinh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc đối với bà là niềm vinh dự lớn lao, ngoài mong đợi.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.  Ảnh: THANH THUẬN

Từng gắn bó gần 20 năm với cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, năm 2016, bà Đỉnh đã vận động, thành lập “Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống xã Đức Thắng” với 14 thành viên tình nguyện tham gia. Gần 10 năm hoạt động, các thành viên câu lạc bộ đã hiến hàng trăm đơn vị máu, đặc biệt là hiến tiểu cầu trong các trường hợp cấp cứu, khẩn cấp, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Riêng cá nhân bà Đỉnh, số lần hiến máu của bà đã vượt qua cả số tuổi đời. Với 71 lần hiến máu, trong đó có 8 lần hiến tiểu cầu, bà Đỉnh xem việc cho đi những giọt máu của mình chính là trao đi hy vọng.

Không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, bà Đỉnh còn là hạt nhân gắn kết cộng đồng ở cơ sở. Nhiều năm qua, bà đảm nhận vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, nông dân và là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn Gia Hòa.

Từ uy tín và tinh thần trách nhiệm, bà tích cực vận động hội viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực như xây dựng “Tuyến đường cờ Tổ quốc” dài hơn 500m; tổ chức nấu “Nồi cháo tình thương” hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Học Bác từ những điều giản dị nhất, bà Đỉnh chọn cách làm trước, nói sau, lấy hành động để lan tỏa yêu thương. Không ồn ào, không phô trương, bà lặng lẽ gieo những hạt giống nhân ái vào đời sống cộng đồng, để từ đó, tinh thần thi đua yêu nước được nuôi dưỡng bằng chính sự tử tế và trách nhiệm.

"Phải luôn luôn chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ NGUYỄN HÒA BÌNH chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030


Cách đây gần 10 năm, câu chuyện về tinh thần học tập anh A Ngãi (40 tuổi) - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bung Koong, xã Đăk Plô  khiến nhiều người khâm phục. Bởi con đường di chuyển từ nhà anh về trung tâm thành phố Kon Tum (nay là phường Kon Tum) xa khoảng 100km, nhưng ròng rã 4 năm, anh theo đuổi chương trình đào tạo chuyên ngành Luật (ĐH Đà Nẵng - Phân hiệu Kon Tum) để làm gương cho con.

“Năm đó, tôi nằm trong chi ủy thôn nhưng tôi quyết tâm phải có bằng đại học. Nhiều người nói, tôi chỉ làm ở thôn thì cần gì học cho cao, nhưng tôi thì suy nghĩ khác. Có làm gì đi nữa thì cũng phải học, không phải học cho mình mà cho các con nhìn thấy tấm gương của mình để cố gắng học đến nơi đến chốn. Tôi chọn ngành Luật một phần cũng vì bà con nơi đây còn hạn chế về hiểu biết pháp luật. Muốn dân hiểu, dân tin thì mình phải có kiến thức vững vàng, giải thích mọi thắc mắc của người dân”, anh A Ngãi chia sẻ.

Học để phục vụ nhân dân, anh A Ngãi đã vận dụng những kiến thức vào thực tế trong tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Với đặc thù là vùng biên giới, anh tận dụng các cuộc họp, sinh hoạt của thôn để phổ biến kiến thức pháp luật sát với thực tế cuộc sống; đồng thời giới thiệu những cách làm mới, mô hình hay trong phát triển kinh tế để người dân áp dụng.

Anh Ngãi cho biết, trước đây bà con biết trồng trọt nhưng không biết cách chăm sóc nên năng suất rất thấp. Nhưng giờ bà con biết đưa máy móc vào sản xuất, biết kỹ thuật chăm sóc nên năng suất tăng cao. Đặc biệt, hiểu biết về pháp luật của người dân được nâng lên rất nhiều, nhất là ý thức về vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ biên giới quốc gia.

Chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân

Thực hiện tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua, cả 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum (cũ) luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Nhiều chương trình, kế hoạch chăm lo, giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được thực thi, giúp hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vươn lên.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Bà Nguyễn Thị Đỉnh với những giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện trong gần 20 năm qua.
Ảnh: HIỀN THU

Sau hợp nhất, Quảng Ngãi chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, người có công, chính sách tiền lương, thu nhập. Đặc biệt, các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quảng Ngãi đã hoàn thành chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát theo phát động của Thủ tướng Chính phủ trước 3 tháng so với mục tiêu đề ra, với 6.331 nhà, đạt tỷ lệ 100%. Tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát hơn 319 tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách hơn 261,5 tỷ đồng và nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hơn 57,5 tỷ đồng.

Vận dụng và phát huy những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Quảng Ngãi xác định lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, lấy niềm tin và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu, từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững.

THANH THUẬN - HIỀN THU


baoquangngai.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều