Chăm lo Tết chu đáo cho người dân
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang gần kề. Để người dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho nhân dân bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết “Không để ai bị bỏ lại phía sau, không để cho một ai không có Tết”.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với phường Hoàng Quế và một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khánh thành "Nhà tình thương" cho anh Trần Văn Tuấn (khu Lâm Xá 5, phường Hoàng Quế).
Những ngày này, bên cạnh không khí khẩn trương, nghiêm túc trong triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung nguồn lực triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho CNLĐ, người dân, trong đó tập trung đến hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội. Hiện các đoàn thể, tổ chức đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết, đón xuân trên địa bàn cho nhân dân; tập trung huy động xã hội hóa để chăm lo, hỗ trợ, thăm, tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, người lao động, như: “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn năm 2026” tại những khu vực tập trung đông CNLĐ; chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”; huy động các doanh nghiệp tạo điều kiện bố trí phương tiện, hỗ trợ vé tàu, xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Hội CTĐ tỉnh, ngay từ đầu tháng 12/2025 đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, trọng tâm là vận động, kết nối sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, CLB thiện nguyện… Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh sẽ vận động và trao tặng 24.300 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng trở lên cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/điôxin và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Chương trình “Chợ Tết nhân ái” cấp tỉnh năm 2026, dự kiến tổ chức tại xã biên giới Hải Sơn, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống và dự kiến diễn ra ngày 14 tháng Chạp với 500 suất quà, tổng trị giá 250 triệu đồng, dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn…
Để xuân mới đầm ấm trong mỗi nhà, thời gian qua các đơn vị, địa phương đã tập trung nguồn lực để triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở mới phát sinh. Theo đó, hàng trăm ngôi nhà đã hoàn thành, bàn giao cho các gia đình. Được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với xã Hoàng Quế và một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hỗ trợ xây “Nhà tình thương” gia đình anh Trần Văn Tuấn (khu Lâm Xá 5), phấn khởi khi vừa được chuyển về nhà mới. Là người khuyết tật, hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình anh Tuấn vô cùng phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành. Căn nhà đảm bảo các tiêu chí 3 cứng, giúp anh Tuấn và gia đình có cuộc sống ổn định hơn.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tỉnh còn hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi thôn, khu phố trong tỉnh để tổ chức các hoạt động phục vụ người dân, trang trí, khánh tiết, chương trình văn nghệ đón giao thừa. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, sẽ có 256.296 suất quà Tết trao đến tay người dân và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực Tết.

Cán bộ Đồn BPCK Hoành Mô (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh) đến từng hộ gia đình giáp biên tuyên truyền trực quan để người dân nhận biết các loại hàng cấm dịp cuối năm. Ảnh: Hồng Việt
Để phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân đầm ấm, cấp tỉnh tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026 từ ngày 19-24 tháng Chạp. Cùng với đó, 54 xã, phường, đặc khu tổ chức Hội chợ OCOP kết hợp thương mại; hội chợ hoa xuân, trưng bày sinh vật cảnh; trưng bày triển lãm ảnh, sách báo. Đặc biệt, 100% xã, phường, đặc khu tổ chức chương trình văn nghệ chào xuân vào tối 29 tháng Chạp; tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian từ 15-21/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết); 54 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo nổ hoặc pháo bông chào năm mới đảm bảo tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; 100% các khu du lịch lớn và địa phương có các khu, điểm du lịch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, cung cấp dịch vụ ăn, nghỉ cho khách du lịch trong dịp Tết và trang trí cờ, hoa rực rỡ, tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống; tổ chức chợ quê, các phiên chợ ẩm thực trưng bày các đặc sản, món ăn truyền thống… trong suốt dịp Tết.
Công tác quản lý thị trường, kiểm soát ổn định giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm đang được các đơn vị chức năng siết chặt. Các đơn vị tăng cường đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung địa bàn trọng yếu, trọng điểm; tăng cường dự báo, quản lý, kiểm soát ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, nguồn cung xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân, kiều bào ta từ nước ngoài về quê đón Tết đi lại thuận tiện, an toàn.
Các đơn vị, địa phương tổ chức hiệu quả Công điện số 38/CĐ-UBND (ngày 10/12/2025) của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu xuân của đất nước và của tỉnh.



