Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng dân cư

Nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ” đã phát triển sâu rộng, trở thành một nét sinh hoạt văn hóa nổi bật trong đời sống xã hội của tỉnh. Phong trào lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, đã được tổ chức chặt chẽ, biến việc luyện tập thể thao thành thói quen sinh hoạt cộng đồng, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân thêm tươi mới.

Hoạt động thể thao chào mừng Tết độc lập năm 2025 của người dân xã Đường Hoa.

Để phong trào thu hút đông đảo người dân tham gia không thể không nhắc đến vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư đồng bộ theo hướng công khai, thuận lợi cho người dân. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp các thiết chế từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng quản lý, khai thác, tổ chức hoạt động để người dân thực sự được hưởng lợi. Cả 54/54 xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh đã bố trí các điểm tập luyện; 1.452/1.452 thôn, khu phố được trang bị nhà văn hóa và lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể thao đơn giản, mỗi điểm có 3-10 bộ thiết bị. Ở các đô thị, điểm công cộng, công viên cũng được đầu tư dụng cụ tập luyện ngoài trời, tạo điều kiện để mọi người có thể luyện tập hàng ngày, không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng chuyên biệt.

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cũng đã góp công, góp của để sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa, từ sân chơi, bể bơi, sân tennis đến sân bóng đá cỏ nhân tạo… hỗ trợ thiết thực cho hoạt động thể thao quần chúng. Đến nay, toàn tỉnh có 167 bể bơi, 30 sân tennis, 133 sân bóng đá cỏ nhân tạo do các doanh nghiệp và tư nhân đầu tư. Những hạng mục này không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn là nơi huấn luyện, thi đấu và tổ chức các hoạt động phong trào.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, từ tỉnh đến cơ sở, các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ” đã phát triển sâu rộng, hình thức phong phú, như: Tổ chức các chương trình giao lưu, sân khấu hóa, tọa đàm, đến các ngày hội thể thao, giải quần chúng và những sân chơi chuyên biệt dành cho công nhân, học sinh, người cao tuổi… Sự vào cuộc của các ngành, Mặt trận, đoàn thể, đặc biệt là sự phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Liên đoàn Lao động và các địa phương đã giúp phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các cô gái dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống đá bóng, tạo nên nét riêng có cho Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số tỉnh mở rộng 2025. Ảnh: Hà Phong

Nhà văn hóa thôn và trung tâm văn hóa xã đã trở thành điểm thể dục, thể thao của cộng đồng. Chiều tối là lớp tập dưỡng sinh cho người lớn tuổi, cuối tuần là trận cầu nhỏ của thanh thiếu niên, ngày hội thì diễn ra các trò chơi dân gian kết hợp thể thao... Việc lồng ghép vận động rèn luyện sức khỏe vào các sự kiện văn hóa, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc… đã khiến phong trào rèn luyện thân thể trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận. Những mô hình tự quản, câu lạc bộ thể thao, tổ tự quản công nhân khu nhà trọ… xuất hiện nhiều nơi, giúp duy trì hoạt động hàng ngày và củng cố thói quen thể thao trong các nhóm dân cư khác nhau.

Nhờ vậy, đến nay, nhiều người có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh hình ảnh giản dị nhưng đẹp: Một nhóm bà con luyện tập các bài thể dục dưỡng sinh trên nền nhạc nhẹ, một tốp thanh niên thi chạy tiếp sức trong khu dân cư, hay đội tình nguyện viên hướng dẫn trò chơi vận động cho trẻ em trong ngày hội… Những hoạt động ấy, khi được tổ chức đều đặn, đã góp phần biến rèn luyện sức khỏe thành một phần của đời sống văn hóa.

Phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe ở Quảng Ninh đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống văn minh, khỏe mạnh trong toàn tỉnh. Hiện nay, tỷ lệ người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt trên 40,5% dân số.


Thu Nguyệt / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều