Lòng dân – trụ cột vững chắc của thế trận quốc phòng
Với tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, lực lượng vũ trang tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, từ tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống nhân dân đến tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân, hình thành thế trận lòng dân ngày càng vững chắc – nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh toàn diện.
Những mô hình lan tỏa tình quân – dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Lời dạy giản dị mà sâu sắc ấy được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thấm nhuần và vận dụng sáng tạo trong suốt quá trình công tác. Xác định dân vận là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, LLVT tỉnh luôn coi phong trào “Dân vận khéo” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là tiêu chí thể hiện phẩm chất và bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (ngày 3/6/2013) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Nổi bật là Nghị quyết số 1834-NQ/ĐUQS (ngày 12/6/2020) về lãnh đạo công tác dân vận của LLVT tỉnh và Kế hoạch số 6145/KH-BCH, Hướng dẫn số 6189/HD-CT (ngày 5-6/7/2021) về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để phong trào được triển khai đồng bộ, có chiều sâu và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Thượng tá Tiêu Quang Hợp, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, cho biết phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang Quảng Ninh nổi bật ở sự linh hoạt và sáng tạo của từng đơn vị. Các mô hình được triển khai phù hợp với đặc điểm địa bàn và hướng đến những việc làm thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân – dân, củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao sức mạnh cơ sở chính trị.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 1 - Quảng Hà giúp dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Trên cơ sở chủ trương chung của tỉnh và lực lượng vũ trang, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với đặc thù địa bàn, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân. Nhờ đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã ra đời, vừa gắn kết quân – dân, vừa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên vùng đất phên giậu Quảng Ninh.
Một trong những mô hình tiêu biểu, bền vững là “Tết thắm tình quân dân”. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh lại có mặt ở khắp các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để cùng người dân gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà. Chỉ trong 5 năm, các đơn vị đã gói hơn 15.000 chiếc bánh chưng, trao tặng hàng nghìn suất quà trị giá gần 1,7 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ những nồi bánh chưng nghi ngút khói, từ những lời ca, điệu múa nơi sân bản, tình cảm quân – dân càng thêm khăng khít, gắn bó.
Nếu “Tết thắm tình quân dân” thắp lên hơi ấm nghĩa tình, thì mô hình “Thắp sáng đường quê” lại mang đến ánh sáng văn minh cho nhiều vùng quê còn khó. Ở những xã miền núi như Ba Chẽ, Bình Liêu hay nơi đảo xa như Cô Tô, Vân Đồn, việc có ánh điện về đêm là mong ước của người dân bao đời. LLVT tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt, duy tu 8 tuyến đường điện chiếu sáng nông thôn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo diện mạo mới cho làng bản.
Với tinh thần “ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, mô hình “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận” được duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm, LLVT tỉnh đã tổ chức 8 đợt hành quân dã ngoại, huy động hơn 22.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, trực tiếp giúp dân nạo vét kênh mương, làm 3km đường liên thôn, xây dựng phòng học, nhà ở bán trú học sinh, nhà văn hóa. Cùng với đó, các đơn vị hỗ trợ giống vốn, vật nuôi, vật liệu sản xuất trị giá trên 4 tỷ đồng, giúp người dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống. Ở nhiều nơi, hình ảnh bộ đội lấm lem bùn đất, cùng bà con đắp đường, dựng nhà đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân – dân nơi vùng cao, biên giới.

Mô hình "Học kỳ trong Quân đội" thu hút sự tham gia của đông đảo thanh, thiếu nhi.
Song hành với các mô hình giúp dân phát triển đời sống, phong trào “Dân vận khéo” còn hướng về thế hệ trẻ, bồi đắp truyền thống yêu nước, ý thức công dân. Mô hình “Học kỳ trong Quân đội”, do Bộ CHQS tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức đã trở thành sân chơi bổ ích, thu hút hàng nghìn học sinh THCS, THPT tham gia trong các khóa học. Qua những ngày rèn luyện trong môi trường kỷ luật quân ngũ, các em được giáo dục lòng tự hào dân tộc, rèn luyện kỹ năng sống, và quan trọng hơn, cảm nhận sâu sắc hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” gần gũi, giản dị mà mẫu mực.
Một điểm sáng khác là mô hình “Nâng bước em tới trường” – nơi cán bộ, chiến sĩ chung tay nâng đỡ ước mơ học tập cho học sinh nghèo, vùng khó. Thông qua chương trình, LLVT tỉnh đã trao tặng 75 xe đạp, 75 góc học tập, 350 áo ấm cho các em nhỏ; tổ chức đỡ đầu 7 học sinh mồ côi tại Đặc khu Cô Tô, giúp các em thêm vững vàng trên con đường đến lớp. Mỗi món quà là một sự sẻ chia, một tấm lòng gửi gắm niềm tin vào thế hệ tương lai của quê hương.
Bên cạnh đó, phong trào “Dân vận khéo” trong LLVT tỉnh còn tạo dấu ấn qua các hoạt động chăm lo người có công, gia đình chính sách. Trong 5 năm, các đơn vị đã phối hợp xây dựng, sửa chữa 124 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng; huy động hơn 35.000 ngày công. Cùng với đó là hàng trăm hoạt động khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 người dân; phụng dưỡng 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng 480 thẻ bảo hiểm y tế, 32 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, người có công. Những việc làm cụ thể, gần gũi ấy đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Quân đội, với LLVT tỉnh nhà.
Ngoài ra, các mô hình như “Ngày hội văn hóa quân – dân”, “Thôn, bản, khu phố an toàn về an ninh trật tự”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy” cũng được duy trì ở nhiều địa phương, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
Từ những mô hình cụ thể, phong trào “Dân vận khéo” của LLVT tỉnh đã thật sự đi vào chiều sâu, trở thành phương thức hiệu quả trong vận động quần chúng. Năm 2020, LLVT tỉnh đạt giải Nhì Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh, năm 2024 đạt giải Ba cấp Quân khu 3, khẳng định chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa rộng khắp của phong trào.
Có thể nói, thành công của phong trào “Dân vận khéo” trong LLVT Quảng Ninh không chỉ nằm ở những con số, công trình hay phần việc cụ thể, mà sâu xa hơn là ở sự đồng thuận, tin yêu của nhân dân. Mỗi mô hình dân vận là một “nhịp cầu” nối dài tình cảm quân – dân, góp phần làm sáng thêm hình ảnh người lính trong lòng dân, đúng như lời Bác Hồ căn dặn: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Vun đắp niềm tin, gắn kết quân – dân
Quảng Ninh – vùng đất phên giậu nơi có biên giới, biển đảo, công nghiệp và đô thị cùng phát triển, công tác dân vận luôn được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xác định là yếu tố cốt lõi trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Bởi “ý Đảng” chỉ vững khi “lòng dân” vững, và lòng dân chính là thành trì đầu tiên, vững chắc nhất bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; đồng thời cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề sát đặc điểm địa bàn. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã triển khai hơn 300 kế hoạch, chương trình phối hợp dân vận; duy trì 84 tổ công tác dân vận, 63 cụm Địa bàn an toàn – đơn vị an toàn, gắn công tác dân vận với phong trào thi đua Quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà đã trở thành một phương thức lãnh đạo, một tiêu chí đánh giá phẩm chất cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 2 - Bình Liêu tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng.
Cùng với đổi mới nội dung, phương thức, LLVT tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận có bản lĩnh, kỹ năng và phương pháp công tác quần chúng tốt. Mỗi năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức từ 4–6 lớp tập huấn nghiệp vụ dân vận, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết mâu thuẫn tại cơ sở cho hàng trăm lượt cán bộ, quân nhân. Nhiều mô hình học tập, rèn luyện thực tế được triển khai như “Diễn đàn dân vận giỏi”, “Nghe dân nói – nói dân hiểu – làm dân tin” giúp cán bộ, chiến sĩ thấm sâu hơn tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Qua đó, hình ảnh người lính Quảng Ninh ngày càng được nhân dân tin yêu, coi là điểm tựa trong mọi tình huống.
Thực hiện tốt vai trò “đội quân công tác”, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền địa phương tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, vận động nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Chỉ riêng giai đoạn 2019-2024, LLVT tỉnh đã phối hợp củng cố, xây dựng 450 chi bộ, đoàn thể ở cơ sở, giúp hàng chục xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn khôi phục hoạt động tổ chức đảng, góp phần làm trong sạch, vững mạnh hệ thống chính trị từ gốc.
Song song với đó, các mô hình “Địa bàn an toàn – đơn vị an toàn”, “Tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự”, “Thôn, bản không có tội phạm, ma túy” được duy trì thường xuyên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 63 cụm an toàn với hơn 600 thành viên, hàng trăm “tổ tự quản an ninh” được người dân chủ động duy trì. Nhờ thế, nhiều địa bàn từng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự đã có chuyển biến rõ rệt; ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để giữ ổn định địa bàn.
Trước những biến động khó lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt là trong các đợt dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, LLVT tỉnh luôn xác định công tác dân vận là “đi trước một bước” để giữ vững ổn định. Hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đã được huy động về cơ sở tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2024, phòng chống dịch, hỗ trợ hàng nghìn hộ dân di dời khỏi vùng nguy hiểm. Trên các tuyến biên giới, biển đảo, lực lượng quân sự phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vượt biên, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hoạt động hành quân dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 1 - Quảng Hà.
Cùng với giữ an ninh trật tự, LLVT tỉnh còn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Chỉ trong 5 năm, lực lượng đã phối hợp với địa phương tham mưu củng cố 13 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; duy trì hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ thường xuyên với 87 xã, phường, thị trấn; tham gia hàng trăm ngày công hỗ trợ địa phương làm đường, xây nhà văn hóa, trường học, nhà ở chính sách. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mà còn củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, làm sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Thực tiễn tại Quảng Ninh cho thấy, sức mạnh quốc phòng – an ninh không chỉ đến từ tiềm lực quân sự hay kinh tế, mà bắt nguồn từ lòng dân – từ sự tin tưởng, đồng thuận và đoàn kết của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Khi lòng dân đã yên, địa bàn ổn định; khi lòng dân đã thuận, mọi chủ trương, chính sách đều thành công. Chính nhờ phát huy sức mạnh ấy, LLVT tỉnh Quảng Ninh đã góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo và khu vực phòng thủ của tỉnh.
Bước vào giai đoạn mới, LLVT tỉnh xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, coi đây là nhân tố trực tiếp xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, hiệu quả; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường phối hợp giữa LLVT với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan báo chí trong tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận. Cùng với đó, LLVT tỉnh tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận có năng lực thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định địa bàn trong mọi tình huống.
Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Thời gian tới, LLVT tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, với các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận, đẩy mạnh phối hợp giữa quân sự, công an, biên phòng và các đoàn thể trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc – đó chính là pháo đài kiên cố bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.”
Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo, LLVT Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận dân vận, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đưa Quảng Ninh trở thành điểm sáng về đoàn kết quân – dân, xứng đáng là vùng đất "phên giậu" kiên trung của Tổ quốc.



