Những công trình kết nối niềm tin, khát vọng phát triển
Ngày 19/12, hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Không chỉ đánh dấu bước tiến trong phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội, sự kiện còn khơi dậy niềm phấn khởi, kỳ vọng của nhân dân về diện mạo phát triển mới của địa phương. Đồng thời, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của tỉnh trong kiến tạo động lực tăng trưởng, cùng cam kết mạnh mẽ của các chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án, công trình.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn Vũ Đức Hưởng:
Đưa Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới
Hòa chung với cả nước triển khai các dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng, trên địa bàn đặc khu Vân Đồn có 2 công trình trọng điểm là: Khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp; khánh thành giai đoạn 1 dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng du lịch, dịch vụ chất lượng cao tại Vân Đồn và tỉnh. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của địa phương trong thu hút đầu tư xã hội, phát triển mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.
Hai dự án này cũng sẽ là động lực để đưa Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới, với việc áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, thể chế vượt trội, khuyến khích đổi mới sáng tạo và liên kết quốc tế. Bên cạnh ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng chiến lược, Vân Đồn cũng đề nghị các cấp cho phép áp dụng những cơ chế thử nghiệm chính sách mới phù hợp với xu thế phát triển đặc khu thế hệ mới, như: Môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục nhanh gọn, mô hình quản lý hiệu quả, thu hút nhân tài và nhà đầu tư chiến lược. Trước mắt, để các dự án sớm đi vào hoạt động, đặc khu đang chủ động sát sao, gỡ khó cho doanh nghiệp; rà soát TTHC, điều chỉnh một số quy hoạch trên địa bàn, làm cơ sở để thu hút đầu tư; đồng thời sẽ nghiên cứu, hình thành một số dự án động lực, trọng điểm có tính chất kết nối, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững.
Phó Tổng Giám đốc BIM Group phụ trách địa bàn Quảng Ninh Nguyễn Văn Tính:
Đầu tư có chiều sâu, hài hòa giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường
Quảng Ninh là địa bàn chiến lược, gắn bó xuyên suốt với quá trình phát triển của BIM Group trong hơn 30 năm qua. Tập đoàn đã và đang đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại tỉnh trên các lĩnh vực trọng điểm như du lịch, dịch vụ, phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Riêng năm 2025, BIM Group tiếp tục được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án mới với tổng mức đầu tư hơn 25.300 tỷ đồng. Các dự án không chỉ tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng KT-XH, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch, cải thiện chất lượng sống của người dân địa phương.
Mỗi dự án triển khai tại Quảng Ninh không chỉ là cơ hội đầu tư, mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương. Tập đoàn cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ pháp luật, an toàn, minh bạch và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.
Việc khởi công 3 dự án lần này tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển dài hạn của BIM Group tại Quảng Ninh theo hướng đầu tư có chiều sâu, hài hòa giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đồng hành cùng tỉnh trong mục tiêu phát triển xanh, bền vững, chất lượng cao.
Tổng Giám đốc Vinhomes Nguyễn Thu Hằng:
Huy động nguồn lực tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả dự án
Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và Công viên công cộng Tuần Châu được khởi công là các dự án thụ hưởng không gian cảnh quan đặc trưng của vùng vịnh Hạ Long. Trong đó, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được định vị là “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản”, hướng tới hình thành một siêu đô thị nghỉ dưỡng - dịch vụ hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, nơi đáng sống của cư dân tinh hoa trên khắp thế giới; Công viên công cộng Tuần Châu đánh dấu bước tiến mới của Vingroup trong chiến lược kiến tạo những không gian xanh quy mô lớn, mang lại giá trị bền vững về sức khỏe, tinh thần và chất lượng sống cho người dân Quảng Ninh cũng như du khách trong nước và quốc tế.
Đây là những công trình mang dấu ấn đậm nét của sự đổi mới, phát triển. Vì vậy, để hiện thực hóa mục tiêu này, đơn vị cam kết huy động các nguồn lực tốt nhất về quản trị, tài chính, công nghệ và con người; tổ chức thi công nghiêm túc, an toàn, đúng tiến độ; bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đây sẽ là những công trình tiêu biểu, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị mới, thúc đẩy phát triển KT-XH và nâng tầm vị thế của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.
Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đông Mai Vũ Ngọc Hùng:
Dự án hình thành sẽ đóng góp thiết thực cho phát triển địa phương
Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của phường Đông Mai. Đây là dự án công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ hiện đại.
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; đồng thời thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ phụ trợ, thương mại, logistics trên địa bàn. Qua đó, đóng góp tích cực vào tăng thu ngân sách, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đô thị của phường Đông Mai.
Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; bảo đảm ANTT, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần để dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group Nguyễn Thái Hoài Anh:
Tập trung nhân lực, vật lực triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết
Với dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có quy mô hơn 2 tỷ USD, Sun Group kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực tăng trưởng mới cho đặc khu Vân Đồn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ. Mô hình “Thành phố nghỉ dưỡng - resort city” vận hành 24/7, dự án hướng tới giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo ra dòng khách ổn định quanh năm cho địa phương. Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Vân Đồn trên bản đồ du lịch khu vực, thu hút dòng khách chất lượng cao, từ đó mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế cho Quảng Ninh trong giai đoạn tới.
Khi đi vào vận hành, dự án sẽ hình thành hệ sinh thái dịch vụ - việc làm - thương mại đồng bộ, tạo ra chuỗi giá trị lan tỏa và đóng góp bền vững cho kinh tế địa phương. Đây là những giá trị dài hạn mà Sun Group mong muốn kiến tạo tại Vân Đồn. Tập đoàn cam kết sẽ dồn hết nguồn lực, nhân lực, vật lực để triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh.
Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực I Phạm Thành Hưng:
Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, giảm chất lượng, lãng phí, thất thoát vốn đầu tư
Với vai trò là chủ đầu tư, trong suốt quá trình chuẩn bị, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực I đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm; triển khai đầy đủ các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các dự án đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch. Chúng tôi nhận thức sâu sắc việc khởi công dự án mới chỉ là bước khởi đầu. Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tổ chức triển khai các dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và hiệu quả đầu tư.
Trên tinh thần đó, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; phối hợp kịp thời với các cơ quan, đơn vị liên quan, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, giảm chất lượng, lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bạch Đằng Phan Tuấn Dũng:
Quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất mới
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay thầy và trò Trường THPT Bạch Đằng rất vui mừng, phấn khởi khi được giảng dạy, học tập tại ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Trường THPT Bạch Đằng mới không chỉ là một công trình giáo dục khang trang, mà còn là minh chứng thể hiện rõ sự quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh - một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững.
Ngôi trường là môi trường học tập hạnh phúc, nơi ươm mầm ước mơ và chắp cánh tương lai cho hàng nghìn học sinh mỗi năm. Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất mới; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, giỏi chuyên môn; quan tâm giáo dục đạo đức, lý tưởng, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ, xứng đáng là ngôi trường trung tâm, chất lượng cao khu vực phía Tây của tỉnh. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quảng Ninh và đất nước.
Anh Đàm Văn Hượng (Phân xưởng Trạm mạng, Công ty Than Khe Chàm):
Động lực để người lao động gắn bó lâu dài với công ty
Người lao động của Công ty Than Khe Chàm rất vui mừng, phấn khởi khi đơn vị khởi công Dự án nhà tập thể cán bộ, công nhân. Đây là công trình mà chúng tôi mong đợi từ lâu, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở ổn định, khang trang để yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Lao động hầm lò vốn vất vả, sau mỗi ca làm việc ai cũng mong có một nơi nghỉ ngơi sạch sẽ, thuận tiện để tái tạo sức lao động.
Dự án được triển khai thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo thiết thực của lãnh đạo công ty đối với đời sống công nhân thợ mỏ. Khi có chỗ ở ổn định, điều kiện sinh hoạt được cải thiện, chúng tôi bớt lo chi phí thuê nhà, yên tâm làm việc và tập trung cho sản xuất. Chắc chắn, khi công trình này đi vào hoạt động là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực để mỗi người thợ nỗ lực lao động, chấp hành nghiêm kỷ luật, an toàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Với sự quan tâm thiết thực ấy, người lao động Than Khe Chàm thêm gắn bó, yên tâm đồng hành cùng công ty trên chặng đường phát triển trong thời gian tới.
Bà Phạm Thị Lan Chi (tổ 5, khu Trới 5, phường Hoành Bồ):
Người dân mong chờ sự đổi thay mạnh khi 2 tuyến đường kết nối vịnh Cửa Lục hoàn thành
Từ trước khi dự án triển khai, qua các cuộc họp khi được biết về dự án, nhân dân khu vực Hoành Bồ rất phấn khởi và bày tỏ mong ước từng ngày, từng giờ các tuyến đường này sẽ sớm được triển khai và hoàn thành. Tuyến đường này khi hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian, cũng như quãng đường từ Hoành Bồ ra trung tâm Hạ Long, mà còn tạo điều kiện cho cảnh quan môi trường sạch đẹp, hiện đại, văn minh, mở ra cơ hội để phát triển về du lịch sinh thái và kết nối giao thông thuận lợi để nhân dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tiêu thụ nông sản.
Người dân địa phương ai cũng mong mỏi tuyến đường nhanh chóng được triển khai, hoàn thành, như vậy địa phương sẽ sớm có cơ hội phát triển nhanh về kinh tế và mọi mặt về đời sống xã hội.
Chị Nguyễn Thị Hà Linh (phường Đông Triều):
Y tế cơ sở ngày càng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
Việc khánh thành và đưa Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều mới vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của tỉnh với lĩnh vực y tế. Người dân nhận thấy đây không chỉ là một công trình hạ tầng y tế đơn thuần, mà còn thể hiện rõ quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, coi chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.
Trước đây, người dân Đông Triều khi cần khám chữa bệnh chuyên sâu thường phải đến các bệnh viện tuyến trên, vừa tốn thời gian, chi phí, vừa khó khăn trong sinh hoạt và chăm sóc gia đình. Bệnh viện mới đi vào hoạt động giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm áp lực cho tuyến trên và mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài. Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện cũng luôn tận tâm, trách nhiệm, quan tâm, chăm sóc người bệnh, tạo sự tin tưởng và yên tâm cho nhân dân khi đến điều trị.
Tôi rất phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư, phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực sự trở thành điểm tựa vững chắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân.
Anh Lý Hoàng Gia Bách, công nhân Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (KCN Việt Hưng):
Khu nhà lưu trú công nhân hoàn thành sẽ giúp thu hút, giữ chân người lao động
Là công nhân kỹ thuật từ địa phương khác đến làm việc tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, tôi được đảm bảo rất tốt điều kiện lao động, chăm lo đời sống. Tuy nhiên hiện tại tôi phải chủ động thuê nhà bên ngoài, tốn thêm một phần kinh phí và thời gian di chuyển từ chỗ ở đến nơi làm việc. Khi dự án nhà lưu trú công nhân được hoàn thiện, người lao động chúng tôi rất vui vì được ổn định chỗ ở để yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho nhà máy. Sự quan tâm ban lãnh đạo công ty khi triển khai đầu tư xây dựng khu nhà lưu trú công nhân công nhân với đầy đủ các phân khu chức năng sẽ hình thành một không gian sống an toàn, tiện nghi, văn minh cho người lao động. Dự án không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở, ổn định đời sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho công nhân, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp thu hút, giữ chân người lao động, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bác sĩ Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh:
Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay quá tải, nhất là tại khu khám bệnh ban đầu. Hằng ngày tại khu vực này, số lượng bệnh nhân chờ thăm khám tương đối nhiều, dẫn đến tình trạng chật chội, ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh. Được tỉnh đầu tư xây dựng nhà khám bệnh, cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện và nhân dân trên địa bàn tỉnh vô cùng phấn khởi. Dự án có khối nhà cao 12 tầng nổi, được bố trí đầy đủ các phòng chức năng và sẽ được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại.
Công trình nhà khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tỉnh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
Tôi mong chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu sẽ triển khai các giải pháp thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.



