Phát huy vai trò của Đoàn trong phòng, chống tệ nạn xã hội
Thời gian qua, Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh luôn phát huy vai trò trong phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Đoàn Than Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội năm 2025. Ảnh: Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cung cấp
Tinh thần xung kích, sáng tạo được cụ thể hoá qua nhiều mô hình và chương trình thiết thực. Trong năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng (Công an tỉnh, Sở Y tế…) tổ chức gần 45 Hội nghị tuyên truyền về nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, thu hút trên 8.500 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham dự; đoàn thanh niên cấp xã đã phối hợp tổ chức 45 chương trình tuyên truyền cho trên 18.156 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong trường học và trên địa bàn dân cư; trong đó tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên trong các trường THPT, cao đẳng, đại học dưới các hình thức sinh động như “Kể chuyện theo án”; chương trình ngoại khóa; sinh hoạt chi đoàn, chi hội…
Đặc biệt, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 15 phiên tòa giả định thu hút hơn 8.200 lượt tham gia, góp phần cảnh tỉnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên. Với đối tượng thanh niên công nhân, vùng đồng bào DTTS hay thanh niên sau cai nghiện, các nội dung tuyên truyền được điều chỉnh phù hợp để vừa truyền đạt kiến thức, vừa tạo cầu nối hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 2 chương trình tập huấn tuyên truyền công tác phòng, chống mại dâm, ma túy cho trên 600 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên vùng đồng bào DTTS; phối hợp Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức chương trình tập huấn “Thanh niên nói không với tội phạm, tệ nạn xã hội” cho gần 300 đoàn viên, thanh niên công nhân đơn vị Cụm Đoàn Than vùng Cẩm Phả.

Đoàn thanh niên Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Công ty than Uông Bí-TKV. Ảnh: Ngọc Trâm
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn đã phát huy lợi thế của mạng xã hội và hệ thống fanpage (hơn 300 fanpage từ tỉnh đến cơ sở), với hàng nghìn tin, bài, infographics và chiến dịch tương tác nhằm cảnh báo tác hại của ma túy, bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử, cũng như kêu gọi hành vi văn minh, lành mạnh. Việc duy trì báo cáo, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng cũng được thực hiện có hệ thống, giúp định hướng dư luận và bảo vệ thanh niên trước những thông tin lệch lạc.
Một điểm nhấn của công tác Đoàn là việc triển khai các mô hình cụ thể, dễ giám sát, lan tỏa như: Mô hình “Chi đoàn không có đoàn viên mắc tệ nạn xã hội và ma túy” hay mô hình “Mỗi xã, phường cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục ít nhất 1 thanh niên chậm tiến”. Điều này không chỉ góp phần phòng ngừa, mà còn khẳng định trách nhiệm cộng đồng trong hỗ trợ, cảm hóa, giúp thanh niên sa chân vào tệ nạn có cơ hội làm lại cuộc đời của tổ chức đoàn.
Hoạt động tuần tra, nắm bắt địa bàn do lực lượng đoàn thanh niên thực hiện cũng đóng góp thiết thực cho an ninh trật tự. Hơn 280 buổi tuần tra, phối hợp với tổ tự quản ở các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo đã giúp phát hiện, giải quyết nhiều vấn đề phát sinh tại địa phương. Ở nhiều nơi, đoàn viên còn trực tiếp tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giảm thiểu thiệt hại và răn đe hành vi sai phạm.
Song song với hoạt động thực tế, công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đông đảo, từ cấp tỉnh đến cơ sở, phát huy vai trò trong việc nắm bắt tư tưởng, định hướng đoàn viên, kịp thời phản ứng trước các vấn đề xã hội nổi cộm.
Sự tham gia của đoàn thanh niên trong tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, góp phần chuyển hóa nhận thức, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ Quảng Ninh.



