Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Lời dạy của Người không chỉ thể hiện niềm tin sâu sắc vào vai trò, phẩm chất và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, mà còn là nguồn động viên, khích lệ để các thế hệ phụ nữ hôm nay nỗ lực vươn lên. Khắc ghi lời Bác, phụ nữ Quảng Ninh trong những năm qua đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng khẳng định phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới
Hiện nay, dân số của tỉnh có trên 1,4 triệu người, trong đó dân số nữ chiếm khoảng 49,5%. Dân số trong độ tuổi lao động khoảng 790.000 người, trong đó nữ trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 47%. Những năm qua, phong trào phụ nữ của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, phụ nữ ngày càng khẳng định năng lực, phẩm chất, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đạt những thành tích xuất sắc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức diễn đàn "Phụ nữ Quảng Ninh sẵn sàng trong kỷ nguyên mới" nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Mai Hương
Trong đó, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; phong trào thi đua “Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện” được các cấp Hội Phụ nữ tích cực đẩy mạnh. 100% các cấp Hội đã phát động phong trào thi đua, tuyên truyền, hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ, tri thức, sức khỏe, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với các đặc trưng văn hóa, con người Quảng Ninh. Thông qua việc tổ chức thường xuyên các chương trình giao lưu, cuộc thi, hội thảo, hội nghị, tọa đàm ý nghĩa như: “Tuần lễ áo dài”, Liên hoan dân vũ Quảng Ninh lần thứ I, các diễn đàn “Phụ nữ Quảng Ninh hôm nay”, “Phụ nữ Quảng Ninh vững vàng trong Kỷ nguyên mới”, cuộc thi viết “Câu chuyện truyền cảm hứng trong chương trình Mẹ đỡ đầu”… thiết thực tạo môi trường, cơ hội để phụ nữ học tập nâng cao trình độ, sáng tạo, tự tin khẳng định bản thân.

Đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia đồng diễn dân vũ tại chương trình “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ di sản” do Hội LHPN TP Hạ Long tổ chức tháng 10/2024.
Cùng với đó, các cấp Hội phát động sâu rộng “Mỗi phụ nữ chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe” tạo môi trường cho hội viên, phụ nữ giao lưu, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. 100% các cơ sở Hội duy trì, thành lập mới các mô hình, CLB thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ với nhiều loại hình gồm: 513 CLB “Bóng chuyền hơi”; 40 CLB bóng đã nữ; 28 CLB yoga, 31 CLB về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, 1.780 CLB dân vũ.
Bà Nguyễn Thị Tuyển, khu phố 6, phường Bãi Cháy, chia sẻ: Tôi tham gia CLB dân vũ của khu phố đã 3 năm nay. Nhờ hoạt động tập luyện thường xuyên tôi thấy sức khỏe tốt lên. Đặc biệt, các dịp ngày lễ, chương trình văn nghệ ở khu phố, ở phường, CLB đều tham gia nhận được sự cổ vũ, ủng hộ từ gia đình, người dân nên rất phấn khởi. Đây cũng là một sân chơi bổ ích lành mạnh để chị em thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Quảng Ninh đón tiếp và làm việc với Đoàn Liên hiệp Toàn cầu Phụ nữ Thế giới Happymom (Hàn Quốc), tháng 4/2025. Ảnh: Nguyễn Hoa
Đặc biệt, các cấp Hội đã duy trì hiệu quả 2 phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, đã giúp đỡ 1.790 hộ thoát nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 117.813 lượt hộ gia đình hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với tổng số vốn 3.454,1 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho 1.377 hội viên phụ nữ.
Song song với đó, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án như: Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; Đề án 01 “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”…. của Thủ tướng Chính phủ. Từ đây, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ, nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ, đóng góp vào kết quả giảm nghèo bền vững của tỉnh.
Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương
Những năm qua, phụ nữ Quảng Ninh đã khẳng định vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tích cực đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của tỉnh. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn năng động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống cộng đồng.

Hội viên, phụ nữ xã Tiên Yên tham gia dọn vệ sinh Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: Hội LHPN xã Tiên Yên cung cấp
Các cấp Hội đã đăng ký thực hiện 728 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình tập trung vào những việc khó, những vấn đề bức xúc, những việc cần làm, giải quyết tại địa phương, đơn vị, huy động sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách, dự án phát triển của tỉnh…
Trong công tác an sinh xã hội, nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều hoạt động hướng về biên giới, hải đảo, hỗ trợ 6 xã biên giới khó khăn với tổng nguồn lực trên 15 tỷ đồng. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như: Hỗ trợ 25 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ xây dựng 460 công trình vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; xây dựng gần 80 căn nhà an toàn, “Mái ấm biên cương”; hỗ trợ thường xuyên 152 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; kết nối, đỡ đầu 765 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 5 tỷ đồng thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Hội LHPN tỉnh trao hỗ trợ kinh phí đỡ đầu cho cháu Lý Lan Anh (xã Quảng Hà) . Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp.
Song song với phát triển kinh tế, các cấp Hội còn là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh duy trì 643 “tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, gần 2.000 mô hình phụ nữ phân loại rác, 982 mô hình “Biến rác thành tiền” thu về trên 5 tỷ đồng dành để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên tại 100% chi, tổ phụ nữ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị văn minh.
Bắt nhịp xu thế thời đại, Hội Phụ nữ các cấp tích cực chuyển đổi số trong công tác điều hành và truyền thông. Đến nay, toàn Hội đã xây dựng 1 trang web, 285 fanpage, hơn 1.700 nhóm zalo phục vụ tuyên truyền, lan tỏa thông tin đến hội viên. 100% văn bản chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện qua trục liên thông; các cuộc họp áp dụng mã QR thay cho tài liệu giấy, góp phần hiện đại hóa phương thức làm việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Hội viên phụ nữ khu Hùng Thắng 2 (phường Bãi Cháy) được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, ví điện tử, thực hành nộp hồ sơ trực tuyến... Ảnh: Nguyễn Hoa
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ Quảng Ninh đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, đồng hành cùng tỉnh trên hành trình phát triển bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.



