Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường quản lý xe khách dịp cuối năm

Cuối năm luôn là thời điểm lưu lượng hành khách di chuyển tăng mạnh trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhu cầu đi lại phục vụ sản xuất, công tác, thăm thân, du lịch và mua sắm chuẩn bị cho dịp Tết khiến hoạt động của xe khách trở nên sôi động hơn rất nhiều so với ngày thường. Trước áp lực phương tiện lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, các cơ quan chức năng của Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để tăng cường quản lý hoạt động xe khách, nhằm đảm bảo mọi chuyến xe cuối năm đều an toàn, thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Trong nhiều năm qua, tình trạng vi phạm liên quan đến xe khách vẫn thường xuyên xuất hiện mỗi khi bước vào cao điểm cuối năm. Một số lái xe và nhà xe vì lợi nhuận đã bất chấp quy định, cố tình chở quá số người cho phép, đưa đón khách không đúng nơi quy định hoặc vận hành phương tiện trong tình trạng không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đáng lo ngại hơn, vẫn còn trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện, coi nhẹ sự an nguy của bản thân và hàng chục hành khách phía sau tay lái. Những hành vi này dù nhỏ nhưng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn, nhất là trên các cung đường dài, đèo dốc hoặc mật độ phương tiện cao.


Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách lưu thông trên quốc lộ 18A đoạn đi qua phường Cẩm Phả.

Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để ngăn chặn các vụ TNGT liên quan tới xe vận chuyển hành khách, lực lượng CSGT trên toàn tỉnh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe khách dịp cuối năm. Các tổ công tác được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ… nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Việc kiểm tra được tiến hành cả ban ngày lẫn ban đêm, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm khi lượng xe xuất bến hoặc khi hành khách từ các địa phương di chuyển về. Với yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, mọi hành vi chở quá số người, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia hoặc không chấp hành hiệu lệnh đều bị xử lý nghiêm.

Tại các bến xe, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý bến kiểm soát chặt chẽ từ khi xe chuẩn bị xuất bến. Lái xe được yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy tờ, tuân thủ đúng lệnh xuất bến và phải cam kết không chở quá số người quy định. Các nhà xe cũng phải bảo đảm phương tiện đã được kiểm định an toàn kỹ thuật, có đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, niêm yết giá vé công khai và không được tùy ý tăng giá trong dịp cao điểm. Hành khách trước khi lên xe được khuyến cáo chủ động quan sát, nếu phát hiện dấu hiệu nhồi nhét khách hoặc lái xe có biểu hiện sử dụng rượu, bia, có thể phản ánh ngay qua đường dây nóng để được xử lý nhanh nhất.

Cùng với biện pháp kiểm tra trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ giám sát hành trình đang đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo ATGT. Hệ thống thiết bị định vị được lắp đặt trên xe khách giúp cơ quan chức năng theo dõi tốc độ, thời gian lái xe, quãng đường di chuyển và việc dừng đỗ của phương tiện. Nếu phát hiện lái xe chạy quá tốc độ, tắt thiết bị giám sát hoặc dừng đỗ sai quy định, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu phương tiện vào chốt kiểm tra để làm rõ và xử lý kịp thời. Đây là biện pháp giúp giảm đáng kể tình trạng phóng nhanh vượt ẩu hoặc chạy không đúng lộ trình.

Trung tá Lê Văn Tuyền, Đội phó Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Bên cạnh công tác siết chặt xử lý vi phạm, chúng tôi cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của lái xe và nhà xe. Các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu phổ biến quy định pháp luật đến từng lái xe, nhắc nhở việc tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện, không tranh giành khách, không đón trả khách tùy tiện gây nguy hiểm trên đường. Nhiều nhà xe uy tín đã thể hiện trách nhiệm trong dịp cao điểm bằng cách bố trí lái xe dự phòng, đảm bảo lái xe không làm việc quá thời gian dẫn đến mệt mỏi, mất tập trung. Một số đơn vị còn gắn camera trong khoang lái để giám sát nội bộ và tăng tính an toàn”.


Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe khách lưu thông trên quốc lộ 18A đoạn đi qua địa bàn phường Tuần Châu.

Trên thực tế, hành khách cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ATGT. Hành khách hãy là người sử dụng phương tiện thông thái khi chủ động từ chối lên những xe có dấu hiệu quá tải hoặc phản ánh kịp thời các hành vi nguy hiểm, sức ép giám sát sẽ tăng lên, buộc các nhà xe phải tuân thủ nghiêm hơn. Nhiều bến xe đã bố trí hệ thống loa, bảng thông báo, mã QR và số điện thoại để người dân phản ánh nhanh chóng những bất cập trong hoạt động vận tải hành khách.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng cùng sự hợp tác của doanh nghiệp vận tải và người dân, công tác quản lý xe khách dịp cuối năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Việc duy trì và nâng cao những giải pháp này sẽ góp phần quan trọng bảo đảm mọi người dân có hành trình thuận lợi, an toàn khi di chuyển trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết sắp tới.


Nguyễn Duy / www.quangninh.gov.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều