Tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên
Những năm qua, công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Trong đó, việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Em Nguyễn Khánh Quyên, Trường THPT Cẩm Phả (thứ 5 trái sang) cùng các thầy cô và các bạn được kết nạp vào Đảng trong đợt 19/5/2025.
Tại Trường THPT Cẩm Phả (phường Cẩm Phả), công tác phát triển Đảng trong học sinh đã có những chuyển biến tích cực, bài bản và hiệu quả. Em Nguyễn Khánh Quyên, học sinh lớp 12A3, là một trong những học sinh tiêu biểu vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong đợt 19/5/2025, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân em và gia đình, mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện, phấn đấu nghiêm túc trong học tập, đạo đức và các phong trào thi đua của nhà trường.
Chia sẻ cảm xúc khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên trẻ Nguyễn Khánh Quyên bày tỏ: Việc được kết nạp Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm để bản thân tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ vững lý tưởng chính trị, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Thời gian qua, Đảng ủy Trường THPT Cẩm Phả luôn chú trọng công tác tạo nguồn phát triển Đảng từ đội ngũ giáo viên trẻ, đoàn viên ưu tú và học sinh tiêu biểu. Các chi bộ trực thuộc chủ động giao nhiệm vụ, tạo môi trường rèn luyện; tổ chức cho quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đồng thời gắn công tác phát triển Đảng với các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, hoạt động Đoàn – Hội và các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Nhờ đó, riêng năm 2025, nhà trường đã kết nạp được 7 đảng viên, trong đó có 6 học sinh và 1 giáo viên.
Theo thầy giáo Trần Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Phả, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh ngay từ trong trường học; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu và Đoàn Thanh niên trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú; bảo đảm việc kết nạp đảng viên đúng quy trình, tiêu chuẩn, phù hợp với đặc thù học sinh THPT; qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, là tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Không chỉ ở bậc phổ thông, công tác phát triển Đảng trong sinh viên cũng được Trường Đại học Hạ Long quan tâm triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của sinh viên. Năm 2025, Đảng bộ Trường đã phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 242 quần chúng ưu tú là giảng viên, sinh viên, bảo đảm quy trình, chất lượng và tính kế thừa. Từ nguồn này, các chi bộ tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng. Tính đến tháng 11/2025, toàn trường đã kết nạp 103 đảng viên, vượt 3% kế hoạch; dự kiến cả năm kết nạp 110 đảng viên, vượt 10% chỉ tiêu được giao.

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long được kết nạp vào Đảng (15/8/2025).
PGS.TS. Hoàng Thị Thu Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cho biết: Thời gian tới, nhà trường sẽ phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ khoa trong công tác phát triển Đảng; giao chỉ tiêu cụ thể, gắn kết quả phát triển đảng viên sinh viên với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, định hướng động cơ phấn đấu đúng đắn cho sinh viên thông qua giảng dạy, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động thực tiễn.
Trên địa bàn toàn tỉnh, công tác phát triển Đảng trong trường học luôn được các cấp, ngành quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, vừa bảo đảm số lượng, vừa nâng cao chất lượng. Riêng năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 160 học sinh được kết nạp Đảng; tỷ lệ học sinh lớp 12 được kết nạp Đảng đạt 0,81%.
Có thể khẳng định, phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, mà còn góp phần trẻ hóa đội ngũ, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững của Đảng trong tương lai.



