Hướng đến mô hình “Tỉnh an toàn” không còn nguy hiểm của bom mìn, vật nổ
QTO - Ngày 17/12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng kết kế hoạch hoạt động năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn tiếp theo. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức, dự án, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị - Ảnh: N.H |
Giai đoạn 2021-2025, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, BCĐ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị đã duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với 6 tổ chức, dự án phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn. Nhờ các hoạt động xúc tiến và đàm phán, đã vận động được tổng nguồn vốn không hoàn lại đạt hơn 30,7 triệu USD với 14 dự án.
![]() |
| Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.H |
Trong 5 năm qua, Sở Ngoại vụ đã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, ban, ngành cùng các tổ chức PCPNN triển khai nhiều chương trình, dự án khảo sát và rà phá bom mìn trên địa bàn.
Theo đó, hơn 184 nghìn m2 đất bị ô nhiễm nặng đã được rà, bàn giao an toàn cho địa phương quản lý và sử dụng; trên 102.100 bom mìn, vật nổ các loại được thu gom và xử lý an toàn; 6.757 nhiệm vụ xử lý lưu động được thực hiện kịp thời theo phản ánh của người dân thông qua số điện thoại khẩn.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.H |
Bên cạnh đó, BCĐ đã triển khai đầy đủ 19 nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa vận động và quản lý viện trợ, khảo sát, rà phá, giáo dục phòng tránh, hỗ trợ nạn nhân với công tác điều phối nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi toàn xã hội, bảo đảm mục tiêu giảm thiểu tai nạn bom mìn…
![]() |
| Đại diện Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.H |
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện những kết quả hoạt động của BCĐ trong 5 năm qua; đồng thời đề xuất, định hướng chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ giai đoạn 2026-2035 với những mục tiêu cụ thể, như: Hướng đến mô hình “Tỉnh an toàn” không còn nguy hiểm của bom mìn, vật nổ đối với người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp tục giảm thiểu số vụ và số người bị tai nạn do bom mìn gây ra tại tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội; huy động nguồn lực quốc tế, trung ương và địa phương cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn nhằm góp phần xóa đói - giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương…
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.H |
Ngọc Hải - Biên Cương








