Cử tri phường Thanh Điền quan tâm vấn đề nước sạch, giá lúa và vật tư nông nghiệp

Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Huỳnh Thanh Phương báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri có ý kiến xoay quanh các vấn đề nước sạch; giá bán lúa của nông dân thường biến động theo chiều hướng khá thấp.

Cụ thể, theo ý kiến của ông Lê Văn Vui, cử tri khu phố Thanh Trung, phường Thanh Điền, trạm cấp nước sạch cho người dân tại khu phố này được xây dựng từ lâu, hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, nước thường xuyên đổi màu bất thường. Ông Vui kiến nghị đơn vị chức năng liên quan sớm nâng cấp trạm cấp nước để người dân có nước sạch sử dụng lâu dài.

Ông Nguyễn Hoàng Lộc, cử tri khu phố Thanh Hòa, phường Thanh Điền, ý kiến về tình hình giá bán lúa trong những năm qua rất bấp bênh, thường xuyên rớt giá, trong khi giá cả vật tư nông nghiệp có xu hướng ngày càng tăng cao. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, nông dân không thể an tâm sản xuất. Ông Lộc mong muốn Quốc hội có giải pháp tháo gỡ khó khăn này.

Các ý kiến nêu trên được đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, ghi nhận để có hướng xử lý, hoặc chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến trân trọng cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Thanh Điền. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung của phường cũng như của tỉnh trong thời gian tới./.
Quốc Sơn



