'Điểm tựa' quan trọng cho tăng trưởng bền vững của Thái Nguyên
Tại Thái Nguyên, trên hành trình vượt qua những thách thức của năm 2025, hệ thống ngân hàng đã khẳng định vai trò trụ cột trong điều hành kinh tế, trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp duy trì nhịp độ sản xuất, ổn định hoạt động doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
![]() |
| Trong điều kiện nhiều áp lực đan xen, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng là bảo đảm dòng vốn không bị gián đoạn, kịp thời hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. |
Nền kinh tế đứng trước nhiều áp lực
Năm 2025 được xem là một trong những năm nhiều khó khăn đối với kinh tế Thái Nguyên trong giai đoạn gần đây. Trên bình diện quốc tế, kinh tế thế giới phục hồi chậm, thị trường xuất khẩu thiếu ổn định; trong nước, thiên tai diễn biến phức tạp, đặc biệt là cơn bão số 11 gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng và đời sống người dân.
Cùng với đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, điều hành và phân bổ nguồn lực.
Dù phải đối mặt với nhiều sức ép đan xen, kinh tế Thái Nguyên vẫn giữ được trạng thái ổn định tương đối. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 6,33%, dù chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng là kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện bất lợi kéo dài.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ; trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm 54,1%, dịch vụ chiếm 35%, nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 10,9%. GRDP bình quân đầu người đạt 114,1 triệu đồng/người/năm, tăng 6,7% so với năm 2024.
![]() |
| Nhờ có nguồn vốn vay kịp thời, người dân xã Văn Hán tập trung phát triển sản xuất chè - cây trồng chủ lực của địa phương. |
Các trụ cột kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì đà tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.058 nghìn tỷ đồng, tăng 6,37% so với cùng kỳ. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm gần 93% giá trị sản xuất công nghiệp.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 103.400 tỷ đồng, tăng 13,8%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 29,9 tỷ USD, tăng 9%, nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, kết quả đạt được không chỉ đến từ nỗ lực điều hành của chính quyền địa phương, mà còn phản ánh sự vào cuộc chủ động, kịp thời của các ngành trụ cột; trong đó, hệ thống ngân hàng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Khi đầu tư công cần được thúc đẩy, doanh nghiệp cần vốn để duy trì sản xuất, người dân cần nguồn lực để ổn định sinh kế sau thiên tai, dòng vốn tín dụng đã trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp nền kinh tế tránh nguy cơ đứt gãy.
![]() |
| Nguồn vốn vay ngân hàng giúp nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu nhập hàng dịp cuối năm. |
Ông Lê Quang Huy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực V, nhận định: Trong điều kiện nhiều áp lực đan xen, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng là bảo đảm dòng vốn không bị gián đoạn, kịp thời hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội, qua đó góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho phục hồi, tăng trưởng.
Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, vai trò “giữ mạch” của dòng vốn tín dụng càng được thể hiện rõ trong giai đoạn khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Năm 2025, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn chịu tác động kép từ thị trường xuất khẩu suy giảm và chi phí đầu vào tăng cao. Việc các ngân hàng duy trì tín dụng ổn định, kịp thời cơ cấu nợ, giãn thời hạn trả nợ và tạo điều kiện tiếp cận vốn mới đã giúp doanh nghiệp có thêm “độ trễ” cần thiết để duy trì sản xuất, giữ chân lao động và từng bước phục hồi.
Khi niềm tin thị trường chưa thực sự phục hồi, tín dụng ngân hàng không chỉ là nguồn vốn đơn thuần mà còn là “chỉ dấu” quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Thực tế cho thấy, việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiếp tục mở rộng tín dụng có kiểm soát đã hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo dư địa để kinh tế Thái Nguyên giữ được nhịp tăng trưởng trong một năm đầy thử thách.
“Trụ đỡ” của sản xuất và sinh kế
![]() |
| Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thái Nguyên trao hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 11 cho cán bộ, sinh viên Đại học Thái Nguyên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. |
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có mạng lưới tổ chức tín dụng tương đối rộng với 36 chi nhánh ngân hàng cấp 1, 16 chi nhánh cấp 2, 144 phòng giao dịch, cùng hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. Mạng lưới này tạo điều kiện để dòng vốn ngân hàng tiếp cận nhanh hơn tới từng khu vực kinh tế, từ đô thị, khu công nghiệp đến vùng nông thôn, miền núi.
Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Khu vực V đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lãi suất, tiết giảm chi phí hoạt động, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.
Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục được duy trì ở mức hợp lý; trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức tối đa 4%/năm, lãi suất cho vay bình quân các khoản phát sinh mới khoảng 6,9%/năm.
Nhờ chính sách điều hành linh hoạt, nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng. Đến cuối năm 2025, tổng nguồn vốn huy động ước đạt khoảng 153.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2024. Đây là nền tảng quan trọng để các ngân hàng mở rộng tín dụng cho nền kinh tế.
Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2025 ước đạt khoảng 160.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước. Đáng chú ý, tín dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, phản ánh rõ định hướng “dòng vốn đi vào nền kinh tế thực”.
Thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp cho thấy vai trò trực tiếp của tín dụng ngân hàng trong việc duy trì sản xuất. Ông Phạm Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Ngôi Sao Hy Vọng, phường Phổ Yên - đơn vị chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, cho biết: Năm 2025 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào tăng cao. Việc ngân hàng duy trì lãi suất hợp lý, giải ngân kịp thời đã giúp doanh nghiệp giữ vững sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động.
Ở khu vực nông thôn, tín dụng ngân hàng tiếp tục là “điểm tựa” quan trọng giúp người dân ổn định sinh kế sau thiên tai. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn năm 2025 ước đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm 2024, với trên 236 nghìn khách hàng còn dư nợ. Riêng tín dụng chính sách xã hội đạt gần 9.900 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 167 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
![]() |
| Nhờ được ngân hàng cho vay vốn kịp thời và cơ cấu thời hạn trả nợ, HTX miến Việt Cường (xã Đồng Hỷ) đã sớm khôi phục sản xuất sau thiên tai |
Ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc HTX miến Việt Cường, xã Đồng Hỷ, chia sẻ: Chúng tôi chịu thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của cơn bão số 11, với tổng giá trị ước tính trên 14 tỷ đồng. Gần 200 tấn miến thành phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu bị cuốn trôi, hư hỏng, khiến nhiều đơn hàng cuối năm bị đình trệ. Nhờ được ngân hàng cho vay vốn kịp thời, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ, HTX mới sớm khôi phục sản xuất và ổn định hoạt động.
Cùng với hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân từng bước được triển khai, góp phần tháo gỡ khó khăn về chỗ ở cho người lao động, qua đó ổn định nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026
Điểm đáng chú ý trong “bức tranh” tín dụng năm 2025 là tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2025 chiếm khoảng 1,8% tổng dư nợ, phản ánh sự thận trọng trong điều hành tín dụng và quyết tâm giữ an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng.
Ông Lê Quang Huy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực V: “Giữ mạch máu” cho nền kinh tế không chỉ là bơm thêm vốn mà quan trọng hơn là để dòng vốn “chảy” đúng hướng, đúng đối tượng, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và kiểm soát rủi ro.
Trọng tâm dòng vốn tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, công nghiệp, xuất khẩu, kinh tế tư nhân, tín dụng xanh và các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Song song với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường tài chính thuận lợi cho phục hồi và mở rộng sản xuất.
![]() |
| Các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Thái Nguyên ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. |
Từ góc nhìn doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng để mục tiêu tăng trưởng năm 2026 khả thi, chính sách tín dụng cần tiếp tục linh hoạt và “đi cùng nhịp thở” của thị trường.
Ông Trần Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, kiến nghị: Các doanh nghiệp rất cần những gói tín dụng trung và dài hạn với lãi suất ổn định, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp phụ trợ và xuất khẩu. Khi tiếp cận vốn thuận lợi hơn, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, qua đó gia tăng giá trị cho địa phương.
Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chè Hà Thái, đề xuất: Ngành Ngân hàng tiếp tục có cơ chế tín dụng phù hợp cho khu vực kinh tế tập thể và nông nghiệp. Các hợp tác xã và hộ sản xuất rất cần nguồn vốn ưu đãi dài hạn để đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu. Khi thủ tục được đơn giản hóa và chính sách tín dụng xanh được mở rộng, nông nghiệp Thái Nguyên sẽ không chỉ phục hồi sau thiên tai mà còn nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, vai trò của ngành Ngân hàng không chỉ dừng lại ở cung ứng vốn mà còn là đối tác đồng hành, chia sẻ và dẫn dắt dòng tiền cho nền kinh tế địa phương. “Giữ mạch máu” cho nền kinh tế vì thế không chỉ là nhiệm vụ trong một năm nhiều khó khăn, mà là chiến lược dài hạn để Thái Nguyên tạo đà bứt phá, phát triển bền vững và tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.
| Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 10,5% - một mục tiêu cao, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, ngành Ngân hàng trên địa bàn xác định tiếp tục mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng, phấn đấu tăng trưởng dư nợ từ 15% trở lên, huy động vốn tăng tối thiểu 12%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. |









