Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thái Nguyên
Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn no ấm tìm về

Cơ cấu kinh tế của xã Chợ Đồn chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong đó, nông nghiệp chiếm 53%, 47% còn lại thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và các ngành khác. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ, môi trường sản xuất kinh doanh ngày càng thông thoáng đã tạo động lực quan trọng, thúc đẩy Chợ Đồn bứt phá trong phát triển kinh tế.
Một góc xã Chợ Đồn hôm nay.
Một góc xã Chợ Đồn hôm nay.

Xã Chợ Đồn có 39 thôn, gần 4.000 hộ với trên 16.000 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm. Những năm gần đây, địa phương từng bước khẳng định hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới thông qua việc quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Cán bộ và nhân dân xã Chợ Đồn tự hào về các sản phẩm đặc trưng đã từng bước khẳng định được chất lượng và thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện trên địa bàn xã có 12 sản phẩm OCOP 3 sao và 2 sản phẩm 4 sao. Một số sản phẩm tiêu biểu như: Chè Shan tuyết, cơm cháy gạo nếp nương, tinh bột nghệ, trà hoa vàng, măng khô… trở thành hàng hóa có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong phát triển kinh tế, Chợ Đồn chú trọng xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm nông sản đến người tiêu dùng. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường, trao đổi kinh nghiệm, định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp. Qua đó từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế; trong đó, cây lúa, cây ngô và các loại cây rau màu truyền thống được xác định là nhóm cây trồng chính. Toàn xã có hơn 1.000ha đất gieo trồng cây lương thực, trong đó hơn 870ha lúa chủ động nước gieo cấy 2 vụ. Hầu hết diện tích được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất đại trà như lúa Bao Thai, JO2 và lúa lai. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, năng suất lúa bình quân đạt 53 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt gần 5.900 tấn mỗi năm.

Nông dân xã Chợ Đồn thu hoạch lúa Bao thai đặc sản.
Nông dân xã Chợ Đồn thu hoạch lúa Bao thai đặc sản.

Không chỉ bảo đảm nhu cầu lương thực, gạo Bao Thai và JO2 của Chợ Đồn ngày càng được thị trường ưa chuộng, trở thành sản phẩm đặc sản, quà biếu có giá trị. Bên cạnh cây lúa, địa phương phát triển các mô hình sản xuất theo hướng an toàn sinh học. Nhiều diện tích rau an toàn được hình thành tại thôn Bản Duồng, Bản Tàn; cam, quýt, bưởi được trồng theo quy trình VietGAP tại thôn Nà Pài, từng bước tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Chăn nuôi trên địa bàn xã có sự chuyển biến theo hướng gắn với nhu cầu tiêu thụ và bảo vệ môi trường. Các mô hình kinh tế kết hợp trồng cây ăn quả, nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng phát triển. Nhiều hộ đầu tư chăn nuôi lợn sinh học, nuôi gà thả vườn, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho gia đình.

Trong 5 năm gần đây, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng. Toàn xã có 59 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tham gia các dự án hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; 105 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở; 39 hộ tham gia các mô hình phát triển sản xuất cộng đồng; 19 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.

Trên địa bàn xã triển khai 58 công trình xây dựng với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng; 5 hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị với nguồn vốn gần 12 tỷ đồng. Cùng với đó, xã giải quyết việc làm mới cho hơn 1.500 lao động, trong đó có 273 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Những kết quả đạt được đã làm thay đổi rõ nét diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương. Hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, 100% thôn có đường bê tông kết nối đến trung tâm xã. Thu nhập của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh, từ 197 hộ nghèo và 75 hộ cận nghèo năm 2022 xuống còn 55 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo vào cuối năm 2025... Kết quả đã đạt được là nền tảng quan trọng, tạo động lực để kinh tế - xã hội địa phương tăng trưởng theo hướng bền vững trong những năm tới.


Ngọc Chuẩn / baothainguyen.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều