Rộn ràng mùa hoa Tết
![]() |
| Hiện nay, nhiều loại hoa ở các vườn hoa trên địa bàn Thái Nguyên đã bắt đầu khoe sắc, phục vụ nhu cầu của người chơi hoa từ đầu tháng Chạp. |
Những vườn hoa khoe sắc
Khi tháng 11 năm Ất Tỵ đang bước qua những ngày cuối cùng cũng là thời điểm các vườn hoa ở Túc Tiến (trước là tổ 14, phường Túc Duyên, nay thuộc phường Phan Đình Phùng) bắt đầu bật nụ. Theo đánh giá của người dân làng hoa, năm nay thời tiết thuận lợi, từ khi xuống giống đến nay không rét, cũng không quá ấm nên hoa phát triển khá tốt.
Trước đó, do ảnh hưởng của những ngày mưa bão tháng 10, nhiều ruộng hoa ngập sâu trong nước nên chết hết. Dù vậy, người dân không nản lòng, vẫn dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng, xới xáo và xuống giống cho kịp thời vụ.
Chị Nguyễn Thị Quế, một hộ trồng hoa ở Túc Tiến, chia sẻ: Năm nay, Tết đến muộn hơn nên chúng tôi cũng xuống giống muộn hơn 1 tháng (tháng 10 âm lịch bắt đầu xuống giống). Hai năm lũ về liên tiếp, giống hoa chẳng còn để nhân rộng, chúng tôi phải đặt mua giống hoa cúc từ Đà Lạt mang về. Bỏ ra 4 triệu đồng để trồng hơn 1 vạn cây hoa cúc, được giá có thể thu hơn 20 triệu đồng, nếu mất giá vẫn có thể thu hồi vốn nên chúng tôi không quá lo lắng.
Với những người trồng hoa ly, kinh phí đầu tư cho cây giống lớn hơn, có thể lên hơn 20 nghìn đồng/củ giống, nhưng nhờ có kinh nghiệm chọn cây giống, nắm được kỹ thuật trong quá trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại nên những hộ trồng hoa dù vất vả vẫn rất yên tâm vào thành quả của mình.
Bà Nguyễn Thị Thủy, một hộ trồng hoa lâu năm ở Túc Tiến cho hay: Hoa ly đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ nhưng giá bán cao hơn rất nhiều so với các loại hoa khác.
![]() |
| Các hộ dân trong tỉnh tập trung chăm sóc, tưới nước cho hoa nhanh lớn, nở đúng dịp. |
Không riêng ở vùng trồng hoa lâu năm như Túc Tiến, ở địa bàn miền núi như xóm Làng, xã Yên Trạch cũng đã có hộ dân mạnh dạn đầu tư trồng hoa. Chị Ngô Thị Nụ, xóm Làng, cho biết: Tôi từng có nhiều năm đi làm thuê tại một số vườn hoa ở Đà Lạt. Khi trở về quê hương, nhận thấy đất đai màu mỡ cộng với kinh nghiệm sẵn có nên 3 năm nay, tôi duy trì trồng 5 sào hoa các loại. Với giá bán tại vườn không quá cao, chỉ từ 3 đến 4 nghìn đồng/cành hoa cúc; 7 đến 9 nghìn đồng/cành hoa lay ơn, các loại hoa của gia đình luôn có đầu ra ổn định.
Ngắm nhìn những vườn hoa đang chuẩn bị bung nở, khoe sắc, chúng tôi cảm nhận được niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt những người nông dân hay lam, hay làm. Chỉ còn đôi tuần nữa thôi, các vườn hoa sẽ khoe sắc, đợi bàn tay người cắt hái mang ra chợ bán.
Theo ông Nguyễn Tá, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Thái Nguyên có khoảng 500ha đất trồng hoa, rau chuyên canh. Riêng trong vụ đông - xuân, để đáp ứng nhu cầu thị trường, Thái Nguyên có khoảng 120ha trồng hoa vụ Tết, tập trung chủ yếu vào các loại hoa ưa lạnh.
Mong một năm được giá
Nghề trồng hoa đã phát triển tại Thái Nguyên hơn 20 năm nay. Những vùng quê trồng hoa chuyên canh cũng theo đó mà hình thành, như: xóm Cậy, Bến Dò, xã Linh Sơn; Túc Tiến (tổ 14), phường Phan Đình Phùng; Phú Thịnh, xã Đại Phúc…
Từ trồng hoa đã mang lại sinh kế cho nhiều hộ dân, giúp nhiều gia đình xây nhà to, mua xe đẹp và nhiều tiện nghi hiện đại. Cũng từ nghề này, những đứa trẻ làng hoa đã lớn lên, được mẹ cha tạo điều kiện cho đi học và trở thành những người thành đạt ngoài xã hội… Chị Nguyễn Thị Quế, cho biết thêm: Nếu được giá, một héc-ta đất trồng hoa có thể cho thu nhập 500 triệu đồng. Nhiều loại hoa chất lượng cao như ly, lay ơn có thể cho thu nhập gần 1 tỷ đồng.
![]() |
| Một số hộ dân ở các làng hoa trong tỉnh trồng sớm để cung cấp hoa chất lượng cao cho người dân từ cuối tháng 11 âm lịch. |
Đối với nghề nông, nhất là trong trồng trọt, hoa được khẳng định là một nghề cho thu “bộn” tiền nếu nắm vững kỹ thuật và thời tiết chiều lòng người, hoa nở đúng dịp, giá bán cao. Năm nay, sau những ngày bão lũ, cả người trồng hoa và những người chơi hoa đều gặp nhiều khó khăn khi tài sản bị hư hỏng, mất mát. Dẫu vậy, nhu cầu chơi hoa vẫn được dự báo là không hề giảm.
Chị Đặng Thị Hoa, tổ 90, phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: Chơi hoa dịp Tết đã trở thành một thú vui tao nhã, một thói quen không thể thiếu của người dân Việt Nam nói chung, Thái Nguyên nói riêng. Bởi thế, dù kinh tế khó khăn hơn mọi năm nhưng khi Tết đến, xuân về, nhà nào cũng cắm ít nhất từ một đến vài bình hoa…
Như vậy có thể thấy, thị trường tiêu thụ hoa tại Thái Nguyên khá thuận lợi. Nhất là khi nhiều người yêu hoa chỉ thích các loại hoa trồng tại Thái Nguyên vì hoa cắt từ vườn là mang thẳng ra chợ bán nên tươi hơn, sắc hoa thắm hơn và để được lâu hơn. Điều quan trọng nhất lúc này chính là những người trồng hoa cần chăm sóc tốt cho hoa; đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào để “bắt” hoa nở đúng dịp.
Ông Nguyễn Văn Tiến, làng hoa Túc Tiến, cho biết: Năm nay, rét muộn nên việc hãm cho hoa nở đúng dịp sẽ thuận hơn. Hiện, chúng tôi hạn chế tưới cho hoa để các nụ hoa “ngủ” lâu hơn. Khoảng 10 ngày nữa, chúng tôi mới bắt đầu “thúc” cho hoa nở để bán vào dịp rằm tháng Chạp, rồi 23 tháng Chạp và những ngày sau đó.
Cúc là loại hoa được người dân trồng quanh năm. Thường giá bán hoa cúc tại vườn có giá từ 3 đến 4 nghìn đồng/cành nhưng vào dịp cận Tết có thể bán giá 5 nghìn đồng/cành hoặc cao hơn. Các loại hoa chất lượng cao như ly được dự báo có thể bán với giá từ 40 đến 60 nghìn đồng/cành, hoa lay ơn từ 8 đến 10 nghìn đồng/cành… Với mức giá bán như thế này, người trồng hoa không chỉ lãi “tình cảm” của người yêu hoa mà còn mang về số tiền kha khá để trang trải cuộc sống và đầu tư cho những mùa hoa tiếp theo.






