Sign In

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý trong xây dựng nông thôn mới và nông nghiệp công nghệ cao năm 2024

20:11 19/08/2024
Sáng ngày 19/8, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) năm 2024 cho 50 học viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

 

Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Văn Xinh - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Huỳnh Văn Danh - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Xinh - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Huỳnh Văn Danh - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa và quà lưu niệm cho các giảng viên tham gia giảng dạy

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Công Vinh cho biết, từ năm 2010 đến nay, tỉnh BR-VT luôn quan tâm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Diện mạo nông thôn khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Tỉnh cũng từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, qua đó tạo được những tác động tích cực đối với đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần ổn định chính trị, xã hội. Về NNCNC, các cơ sở NNCNC đã tham gia liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi đảm bảo ổn định. Thông qua việc xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đến nay, thu nhập của người dân nông thôn đã được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong những năm tiếp theo, BR-VT sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và phát triển NNCNC tại các địa phương trong toàn tỉnh. Do đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm giúp các cán bộ, lãnh đạo tiếp cận với những nội dung mang tính chuyên sâu để áp dụng vào thực tiễn, đưa phong trào xây dựng NTM, NNCNC ở các địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung ngày càng được nâng lên.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các học viên

Theo Kế hoạch, Lớp học sẽ diễn ra trong 2 tuần. Trong tuần học tập đầu tiên tại Việt Nam (từ ngày 19 đến 23/8), các học viên được các giáo sư đến từ Hàn Quốc cập nhật kiến thức mới về chính sách phát triển NTM và phát triển nông nghiệp sinh thái thân thiện với môi trường với 8 chủ đề gồm: (1) Tinh thần phong trào Saemaul Undong và chương trình NTM; (2) Thành tựu của chương trình NTM tại Việt Nam và một số nước trên thế giới; (3) Thành tựu của dự án thí điểm Quỹ Saemaul; (4) Đổi mới nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Hàn Quốc; (5) Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp tuần hoàn - phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị ở Hàn Quốc; (6) Mô hình nông trại thông minh ở Hàn Quốc; (7) Những thành tựu của dự án mẫu Saemaul: thực hiện xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam từ năm 2014 đến hiện tại; (8) Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nông nghiệp số.

Trong tuần học thứ hai (từ ngày 26 đến 30/8), các học viên được nghiên cứu thực tế tại các trung tâm, đơn vị, hợp tác xã nông nghiệp tại Hàn Quốc như: Trung tâm Phong trào Saemaul Undong; Thung lũng đổi mới trang trại thông minh Sangju; Hợp tác xã nông nghiệp phân phối KimCheon; Tập đoàn Thương mại Thực phẩm và Nông ngư nghiệp Hàn Quốc(At); Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp Seoul; Cơ quan Xúc tiến Thủy hải sản và Nông sản Gyeonggi-do, Văn phòng KwangJu.

Hiện nay, tỉnh BR-VT đã có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Toàn tỉnh đã có 145 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP trong đó có 83 sản phẩm 4 sao và 62 sản phẩm 3 sao.

Về Nông nghiệp công nghệ cao, Tỉnh có 363 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, với quy mô diện tích 5.208 ha; 138 trang trại hoạt động chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; 23 cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm và sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 429,31 ha. Các cơ sở nông nghiệp công nghệ cao đã tham gia liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi đảm bảo ổn định.

Thông qua việc xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thu nhập của người dân nông thôn đã được nâng lên, đạt trung bình 80 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo đa chiều chuẩn quốc gia, trong đó huyện Châu Đức và huyện Côn Đảo không còn hộ nghèo theo chuẩn tỉnh.

Thùy Dương

Tag:

File đính kèm