(HGO) – Sáng ngày 14-1, Trường Chính trị Hậu Giang có buổi tiếp đoàn công tác Trường Chính trị Phạm Hùng (tỉnh Vĩnh Long) và Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đến nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng thành công trường chính trị đạt chuẩn mức 1.

Tham quan phòng truyền thống tại Trường Chính trị Hậu Giang.
Tại đây, các trường đã trao đổi cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trường; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định…Trong đó, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận chia sẻ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên… Trường Chính trị Phạm Hùng thông tin, để sớm đạt chuẩn mức 1, trường đang tập trung nhiều việc nhưng cũng phải học tâọ trao đổi thêm tại Hậu Giang…

Lãnh đạo Trường Chính trị Hậu Giang (đứng) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành công trường chính trị chuẩn mức 1.
Theo lãnh đạo Trường Chính trị Hậu Giang, để xây dựng trường đạt chuẩn mức 1 năm 2024, sớm hơn 1 năm so với lộ trình, đã có nhiều cách làm hiệu quả như: công tác tham mưuđể Tỉnh ủy ban hành,chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án 02 về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; thực hiện các đột phá về xây dựng thể chế, cơ chế; tham mưu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ; phát huy hiệu quả mô hình “Dạy đổi mới - Học tích cực - Kết quả tiến bộ”; lan toả mô hình “Mỗi chi bộ có ít nhất một nghiên cứu sinh”, mô hình “Lý luận gắn thực tiễn - Sinh kế bền vững”…
CAO OANH
Tag:
File đính kèm