Quang cảnh Hội đàm.
Tham gia Hội đàm, về phía UBND tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và một số địa phương.
Về phía Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà; Thư ký trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà; lãnh đạo Cục Dữ liệu, Cục Văn hóa và Du lịch, Cục Giao thông vận tải, Cục Xúc tiến đầu tư, Ban Ngoại vụ, đại diện sở Thương mại tỉnh Vân Nam; lãnh đạo một số thành phố, huyện thuộc châu Hồng Hà.
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội đàm.
Phát biểu tại Hội đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trịnh Xuân Trường cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và trọng thị của lãnh đạo châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và châu Hồng Hà (Trung Quốc) có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong những năm qua, với sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Lào Cai và châu Hồng Hà ngày càng phát triển. Hai bên tích cực thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các cấp, các ngành; duy trì tốt hoạt động trao đổi đoàn; tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị chức năng có điều kiện tương đồng được giao lưu, tìm hiểu và tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị; thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục thông quan để thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu; thúc đẩy mạnh mẽ việc quy hoạch mở rộng và đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu phục vụ phát triển kinh tế, du lịch giữa hai bên; phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung 3 văn kiện pháp lý về biên giới được Chính phủ hai nước ký kết, thường xuyên tổ chức đàm phán song phương để thống nhất việc xây dựng các công trình kè sông, suối biên giới theo phân cấp của Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu nhân dân biên giới, giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các cơ quan, địa phương hai bên; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, tư pháp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, quản lý lao động qua biên giới... cũng được các cơ quan chức năng của hai bên tích cực thúc đẩy và đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả hợp tác đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai bên, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới hai nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai (Việt Nam) tham dự Hội đàm.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết: Ngày 12/6/2024, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 4 giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh phía Bắc Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc, tỉnh Lào Cai và châu Hồng Hà đã ký kết "Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giai đoạn 2024-2028”. Đây là cơ sở để các cơ quan, địa phương hai bên triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.
Để thúc đẩy triển khai các nội dung đã ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan của châu Hồng Hà phối hợp với tỉnh Lào Cai sớm khởi công xây dựng Công trình cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) – Bá Sái (Trung Quốc) theo Hiệp định đã ký kết giữa hai nước; thúc đẩy việc triển khai xây dựng đoạn đường sắt kết nối giữa Ga Lào Cai (Việt Nam) và Ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), tạo cơ sở cho việc triển khai đầu tư xây dựng toàn tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (Việt Nam); Sớm rà soát, thỏa thuận thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới và thống nhất thực hiện quy trình để mở các cặp cửa khẩu Mường Khương (Việt Nam) – Kiều Đầu (Trung Quốc) và Bản Vược (Việt Nam) – Bá Sái (Trung Quốc).
Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc), trong đó đề nghị châu Hồng Hà đề xuất với cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc bổ sung cặp cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai (Việt Nam) – Hà Khẩu (Trung Quốc) thành cửa khẩu được chỉ định nhập khẩu nông sản, trái cây từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc; đồng thời bổ sung danh mục các mặt hàng trái cây của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Trung Quốc nhằm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu.
Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác khu ngành nghề giữa hai Bên trên cơ sở tận dụng tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi Bên; tăng cường hợp tác du lịch, thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch qua biên giới, phấn đấu tăng trưởng cả về số lượng khách du lịch qua biên giới và thu nhập du lịch; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu thường niên của hai bên như: Hội chợ Thương mại biên giới Việt – Trung, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao khác.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã chia sẻ về việc do bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi), tỉnh Lào Cai chịu tổn thất nặng nề cả về con người và cơ sở vật chất. Để tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão, ngoài Giải đua xe đạp Quốc tế “Một đường đua - Hai quốc gia” vẫn tổ chức theo kế hoạch, các hoạt động khác tỉnh Lào Cai sẽ chuyển sang tổ chức trong năm 2025. Do vậy, rất mong nhận được sự thông cảm của châu Hồng Hà về sự thay đổi này. Đồng chí hy vọng rằng trong năm 2025, hai Bên sẽ cùng tổ chức tốt các hoạt động mà năm 2024 chưa thực hiện được.
Bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà (Trung Quốc) phát biểu tại Hội đàm.
Phát biểu tại Hội đàm, bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà nhấn mạnh: Những nội dung về phía tỉnh Lào Cai (Việt Nam) vừa trao đổi phù hợp với chính sách, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, mong rằng hai Bên có thể ký kết thỏa thuận hoặc ký bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 25/11/2024 để thúc đẩy các công tác thỏa thuận giữa hai Bên trong lâu nay.
Về việc xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, bà La Bình khẳng định hai Bên sẽ cùng phối hợp sớm triển khai thực hiện; việc ký kết thỏa thuận mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai – Trịnh Xuân Trường đề xuất trên, phía châu Hồng Hà sẽ giao cho cơ quan chức năng phụ trách để sớm ký kết thỏa thuận với tỉnh Lào Cai (Việt Nam).
Để tiếp tục thúc đẩy phát triển, bà La Bình đề xuất trong thời gian tới xóa bỏ chi phí bảo lãnh trong việc thông quan hàng hóa và bày tỏ tin tưởng, nỗ lực của hai Bên về việc thực hiện xuất – nhập khẩu hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu qua biên giới của hai bên được tăng trưởng giá trị.
Vấn đề giá thành logictic từ Hà Khẩu đến Lào Cai bên châu Hồng Hà cũng quan tâm và coi trọng kịp thời vấn đề này, bên châu Hồng Hà cũng sẽ tích cực phối hợp với tỉnh Lào Cai báo cáo với cấp Trung ương để giải quyết vấn đến này.
Trên cơ sở cuộc hội đàm, hai bên sẽ có Biên bản thoa thuận các nội dung đã trao đổi và sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể.
Các đồng chí Đại biểu hai Bên cùng chụp ảnh lưu niệm tại Hội đàm.
Công Khanh