- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo tỉnh.
- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo và các thế hệ Y, Bác sĩ, nhân viên ngành Y tế.
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý; Thưa toàn thể các đồng chí.
Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước, Tôi và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh rất vui mừng, phấn khởi tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025). Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn của ngành Y tế trong suốt 70 năm qua; cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nghề và trách nhiệm cao cả của đội ngũ thầy thuốc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm sẽ biểu dương, tôn vinh, trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Thầy thuốc ưu tú” cho 11 thầy thuốc, là những cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp y tế của tỉnh nhà.
Với ý nghĩa sâu sắc đó, cho phép Tôi, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và với tình cảm cá nhân, xin gửi đến các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo và các thế hệ thầy thuốc, nhân viên, người lao động trong toàn ngành Y tế; quý vị đại biểu, khách quý những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Lễ kỷ niệm thành công rực rỡ.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý; Thưa toàn thể các đồng chí.
Trong phần đầu của Lễ kỷ niệm, chúng ta đã cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Y tế. Thật tự hào khi chính tại quê hương cách mạng Tuyên Quang, đã diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào (tháng 8/1945) bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do Lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đây chính là tiền đề quan trọng để thành lập 13 bộ, ngành đầu tiên của Chính phủ lâm thời, trong đó có Bộ Y tế. Sau đó, tại Hội nghị cán bộ y tế ngày 27/02/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư căn dặn: “Lương y phải như từ mẫu”; từ đó đến nay, hằng năm, cứ đến ngày 27/02 - Ngày Thầy thuốc Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam đều tỏ lòng tri ân các thầy thuốc và đây cũng là dịp để cán bộ ngành y tế tiếp tục khẳng định phẩm chất cao quý của người Chiến sĩ áo trắng: “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Như quý vị đại biểu đều biết, dân tộc ta có truyền thống văn hóa tốt đẹp, trong đó “Tôn sư, Trọng đạo” chính là những tình cảm sâu sắc mà Nhân dân dành cho hai nghề cao quý được kính trọng gọi bằng “Thầy”, đó là Thầy giáo và Thầy thuốc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn tôn vinh nghề Y là nghề có sứ mệnh cao cả bảo vệ sinh mạng con người, sức khoẻ của Nhân dân và là sức mạnh của Quốc gia; luôn xác định nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong suốt 70 năm qua, toàn ngành Y tế Việt Nam, trong đó có Y tế của tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đóng góp quan trọng vào những thành quả trong từng giai đoạn cách mạng của dân tộc, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý; Thưa toàn thể các đồng chí.
Xác định bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho ngành Y tế triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh vẫn luôn ưu tiên nguồn lực cho phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mạng lưới cơ sở y tế không ngừng được mở rộng; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư; chất lượng chăm sóc, khám, chữa bệnh cho Nhân dân không ngừng được nâng lên. Cùng với đó, đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế luôn giữ vững được phẩm chất nghề nghiệp, trình độ, năng lực, chuyên môn ngày càng được nâng cao, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt là, trong những thời khắc đầy khó khăn, gian nan của đại dịch COVID-19, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân là trước hết và trên hết, ngành Y tế của tỉnh đã cùng với cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, góp phần giúp cho vùng nhiễm, số ca nhiễm, số bệnh nhân chuyển nặng và số người tử vong của tỉnh ta thấp nhất trong cả nước. Để có được kết quả đó, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò là lực lượng xung kích, xông pha nơi tuyến đầu phòng, chống dịch. Hình ảnh những Chiến sĩ áo trắng không quản hiểm nguy, vất vả để ngày đêm túc trực, hết lòng điều trị, cứu chữa người bệnh; hình ảnh những y, bác sĩ của quê hương cách mạng Tuyên Quang dũng cảm chia tay người thân, chia tay đồng nghiệp, xung phong giúp các tỉnh bạn phòng, chống dịch ở những điểm nóng… những hình ảnh đó đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các địa phương trong cả nước.
Với kết quả đạt được trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành Y tế tỉnh nhà đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua, danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, tin tưởng, tín nhiệm sự cống hiến, trình độ, năng lực chuyên môn, nhiều cán bộ ngành Y tế của tỉnh được cấp ủy, tổ chức đảng giao giữ nhiều cương vị, trọng trách Lãnh đạo tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tôi đánh giá rất cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích quan trọng, rất ý nghĩa mà các thế hệ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong hành trình 70 năm qua.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý; Thưa toàn thể các đồng chí.
Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng mạnh mẽ là sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có mức thu nhập trung bình cao, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2045 trở thành tỉnh có thu nhập cao của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Trên hành trình thực hiện những mục tiêu quan trọng này, cùng với những thuận lợi cơ bản, dự báo chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khăn, thách thức, trong đó ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều dịch bệnh mới đang là những tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Vì vậy, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân hơn lúc nào hết đang là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đòi hỏi có sự quyết tâm phải thật cao, nỗ lực phải thật lớn, hành động phải thật quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; trong đó có vai trò rất quan trọng của ngành Y tế và đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế.
Tôi bày tỏ sự đồng tình với phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế tỉnh đã xác định trong thời gian tới. Tại Lễ kỷ niệm long trọng hôm nay, Tôi đề nghị ngành Y tế của tỉnh quán triệt, thực hiện hiệu quả 12 nhóm nhiệm vụ quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 24/02/2025 vừa qua. Tôi cũng tin tưởng rằng, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, truyền thống của ngành Y tế và với không khí hân hoan của Lễ kỷ niệm hôm nay; đặc biệt là, ngay trong những ngày đầu năm, đồng chí Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, làm việc với tỉnh Tuyên Quang, với ngành Y tế, sẽ là những động lực to lớn thúc đẩy toàn ngành Y tế của tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, những thành tựu, nền tảng đã dày công xây dựng trong 70 năm qua, để không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng y học hiện đại, xây dựng mạng lưới y tế sâu rộng, với chất lượng tốt nhất để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tôi cũng mong muốn, đội ngũ thầy thuốc của tỉnh sẽ thực sự là những tấm gương sáng về sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, để mỗi lời nói, cử chỉ, hành động trong khám, chữa bệnh cho Nhân dân đều chứa đựng lương tâm, tình cảm và trách nhiệm của người thầy thuốc, để không chỉ xoa dịu nỗi đau, mang lại sự sống, sức khỏe, hạnh phúc cho Nhân dân, mà còn để lại những tình cảm ấm áp, những hình ảnh tốt đẹp, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Phải dấn thân vào chỗ đau khổ để làm giảm bớt đau khổ. Lương y phải như từ mẫu”, xứng đáng với danh hiệu cao quý: Người thầy thuốc của Nhân dân.
Nhân dịp này, Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để xây dựng ngành Y tế của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Cũng nhân dịp tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; cho phép Tôi thay mặt Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ sở y tế, các bệnh viện Trung ương và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong cả nước thời gian vừa qua đã quan tâm, giúp đỡ tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan, ban, ngành, địa phương đối với sự nghiệp y tế của Tuyên Quang trong thời gian tới.
Một lần nữa, cho phép Tôi, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo ngành Y tế; các thế hệ thầy thuốc trong toàn tỉnh và quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin chúc mừng các thầy thuốc được vinh dự đón nhận danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” và các phần thưởng cao quý khác tại Lễ kỷ niệm hết sức ý nghĩa hôm nay. Chúc ngành Y tế Tuyên Quang, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế tỉnh nhà tiếp tục vững bước trên hành trình thực hiện sứ mệnh cao cả của mình là chăm sóc, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần cùng cả nước xây dựng nền Y tế Việt Nam “khoa học, dân tộc và đại chúng”.
Trước khi dừng lời, Tôi xin phép nói lên cảm xúc, sự trân trọng của mình đối với ngành Y tế và đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên ngành Y tế qua câu nói “Khi khỏe mạnh, ta có ngàn ước muốn; khi không khỏe, ta chỉ còn một ước muốn, đó là có sức khỏe”!
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!
* Đầu đề do Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đặt.