Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tuyên Quang
Tuyên Quang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026

Chiều 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương.

Tại điểm cầu Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2025, Thường trực Chính phủ đã tổ chức 4 hội nghị về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Chính phủ đã có 11 nghị quyết, Thường trực Chính phủ đã có 2 kết luận, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 chỉ thị, công điện và nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã tổ chức nhiều chuyến công tác làm việc trực tiếp với các địa phương để kiểm tra thực tế địa bàn; đôn đốc triển khai thực hiện các dự án, công trình.

Đến hết tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755 nghìn tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 3,4% về tỷ lệ và 206,6 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, số kế hoạch vốn năm 2025 còn lại phải giải ngân đến 31/01/2026 để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là trên 146 nghìn tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan Trung ương là hơn 995 nghìn tỷ đồng. Đến hết ngày 7/1/2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là trên 851,8 nghìn tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng giao.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" cần tiếp tục giải quyết; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và đẩy nhanh phân bổ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Đến hết tháng 12/2025, tỉnh Tuyên Quang đã giải ngân 8.496 tỷ đồng, bằng 54,9% tổng kế hoạch Thủ tướng giao; dự kiến đến hết tháng 1/2026 đạt trên 11.036,647 tỷ đồng, đạt 71,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh chưa đạt theo yêu cầu do một số nguyên nhân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc khảo sát, thiết kế thi công các dự án còn hạn chế; việc điều chỉnh dự án, yếu tố thời tiết mưa lũ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Để hoàn thành đúng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, ngay từ đầu năm 2026, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tỉnh xác định rõ nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, quyết liệt trong việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, nhà thầu, đơn vị thi công năng lực yếu, thiếu chuyên môn và thiếu tinh thần trách nhiệm; rà soát nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phéo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh gắn với đảm bảo chất lượng các dự án, công trình. Trong quá trình thực hiện tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cố gắng hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu xác định việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành ngay từ những tháng đầu năm; hoàn thành các mục tiêu đặt ra của kế hoạch đầu tư công năm 2026. 

Bên cạnh đó, phải rà soát lại tiêu chuẩn, quy trình bố trí nguồn vốn đầu tư công. Thường xuyên theo dõi bám sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu chủ yếu phục vụ dự án đầu tư công, đề xuất các giải pháp để bảo đảm cung cầu hàng hóa, giá cả vật liệu xây dựng; xây dựng các phương án bảo đảm vật liệu xây dựng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các dự án, đặc biệt là dự án giao thông quan trọng quốc gia, trọng điểm, liên vùng.

Tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong cơ chế chính sách liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ. Các Bộ ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm yêu cầu về thời hạn, chất lượng, khả thi.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu các Bộ, cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ, dự án; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn. 

Các Bộ, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn và tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, gây lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng. 

Rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động đi cùng với các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Tăng cường tư vấn, giám sát độc lập, trong đó có giám sát cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng công trình.

Phát huy tối đa những quy định mới về phân cấp, phân quyền, rút gọn thủ tục, đơn giản hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn đầu tư công đúng quy định; lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu, tránh dồn vào thời điểm cuối tháng và những tháng cuối năm. Kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng theo quy định đảm bảo chất lượng giải ngân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026...

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh

 


www.tuyenquang.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều