Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tuyên Quang
Tuyên Quang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đường Hồng chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng gừng kinh tế cao

Sau hợp nhất, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa, ngô năng suất thấp sang trồng Gừng Trâu ruột vàng, không chỉ đem lại hiệu quả rõ rệt mà còn giúp người dân nâng cao thu nhập và hình thành vùng nguyên liệu mới tập trung gắn với liên kết tiêu thụ bền vững giữa người nông dân với đơn vị bao tiêu sản phẩm. Góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng năng xuất cây trồng trên đơn vị diện tích đất; tìm ra hướng đi mới giúp bà con nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Gừng Trâu vàng phát triển tốt ở Đường Hồng, Tuyên Quang.

Theo đồng chí Đỗ Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước đây, sản xuất nông nghiệp của xã Đường Hồng chủ yếu dựa vào cây Lúa và cây Ngô. Tuy nhiên, do địa hình đồi dốc, đất canh tác manh mún, điều kiện thâm canh hạn chế nên năng suất không cao, hiệu quả kinh tế thấp. Nhiều hộ dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng thu nhập vẫn thấp, khó tích lũy để đầu tư tái sản xuất. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tìm hướng đi mới, lựa chọn loại cây trồng phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, xã Đường Hồng đã phối hợp với Hợp tác xã Sơn Ý và Công ty Vinasamec triển khai mô hình trồng Gừng Trâu ruột vàng theo hình thức liên kết sản xuất – bao tiêu sản phẩm. Đến nay, toàn xã đã phát triển được vùng trồng Gừng tập trung với diện tích khoảng 120 ha, thu hút 76 hộ dân tham gia. Đây là mô hình có quy mô tương đối lớn, được tổ chức bài bản và đang phát huy hiệu quả tích cực.

Gừng Trâu vàng năng xuất cao ở Đường Hồng.

Gừng Trâu ruột vàng là giống cây có khả năng thích nghi tốt với khí hậu, thổ nhưỡng của xã Đường Hồng. Cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện canh tác trên đất đồi, dễ áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến. Ngay từ khi triển khai, các hộ tham gia mô hình đã được Hợp tác xã Sơn Ý hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo hướng đồng bộ, bảo đảm năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thực tế cho thấy, năng suất Gừng Trâu ruột vàng tại Đường Hồng đạt khá cao. Bình quân 1m² cho sản lượng từ 6 đến 7 kg gừng tươi. Sau khi thu hoạch, cắt cuống và loại bỏ tạp chất, sản lượng thực thu còn khoảng 4,5 đến 5 kg/m². Tính trên quy mô lớn, năng suất trung bình đạt từ 40 đến 45 tấn/ha; với những diện tích được trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, năng suất có thể đạt đến 50 tấn/ha.

Người dân vui mừng khi Gừng Trâu vàng cho thu hoạch.

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của mô hình là việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp. Trong đó, Hợp tác xã Sơn Ý đóng vai trò tổ chức sản xuất, giám sát kỹ thuật và tập hợp sản lượng; trong khi Công ty Vinasamec trực tiếp ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Theo thỏa thuận liên kết, giá thu mua Gừng được doanh nghiệp cam kết ở mức tối thiểu 10.000 đồng/kg, giúp người dân yên tâm sản xuất, không lo đầu ra hay tình trạng “được mùa mất giá”.

Với năng suất cao và giá thu mua ổn định, hiệu quả kinh tế từ trồng Gừng Trâu ruột vàng vượt trội so với các loại cây trồng truyền thống. Sau khi trừ các chi phí đầu tư giống, vật tư, phân bón và nhân công lao động, doanh thu bình quân đạt khoảng 200 triệu đồng/ha. So với trồng Lúa hoặc Ngô trên cùng diện tích, thu nhập từ trồng Gừng cao gấp khoảng 3 lần. Đây là con số thuyết phục, cho thấy hướng chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, mô hình trồng Gừng còn tạo ra những chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất của người dân. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, bà con từng bước tiếp cận với phương thức sản xuất hàng hóa, chú trọng quy trình kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và yêu cầu của thị trường. Việc tham gia hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp giúp người dân nâng cao tính kỷ luật trong sản xuất, chủ động hơn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập tại chỗ cho lao động nông thôn, hạn chế tình trạng người lao động rời quê đi làm ăn xa. Vùng trồng Gừng tập trung cũng đang mở ra cơ hội để xã Đường Hồng từng bước xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, tạo nền tảng phát triển chuỗi giá trị Gừng Trâu ruột vàng trong thời gian tới.

Từ những kết quả đạt được, xã Đường Hồng xác định tiếp tục duy trì và phát triển ổn định diện tích Gừng hiện có, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Về lâu dài, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng thị trường tiêu thụ, nghiên cứu chế biến sâu để gia tăng giá trị, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Có thể khẳng định, việc chuyển đổi cây trồng năng suất thấp sang trồng Gừng Trâu ruột vàng tại xã Đường Hồng là hướng đi mới đúng đắn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn góp phần nâng cao thu nhập, giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh


www.tuyenquang.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều