Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông - Xuân 2025 - 2026

Người nuôi nhốt gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại tại Xã Lâm Bình.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã ghi nhận nhiều ổ dịch nguy hiểm: 1 ổ bệnh Dại tại xã Ngọc Đường; bệnh Lở mồm long móng xuất hiện tại 3 xã với 99 con trâu, bò mắc bệnh; bệnh Cúm gia cầm H5N1 phát sinh tại 87 hộ, tiêu hủy 7.523 con gia cầm. Đặc biệt, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến nặng, với hơn 195.600 con lợn phải tiêu hủy tại 21.290 hộ, 1.983 thôn thuộc 117 xã, phường; đến nay vẫn còn 60 xã chưa qua 21 ngày công bố hết dịch.
Dự báo thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục bùng phát rất cao do thời tiết rét đậm kéo dài; tổng đàn vật nuôi lớn; chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến; tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt yêu cầu; virus DTLCP biến đổi; hoạt động vận chuyển, giết mổ gia tăng dịp Tết; công tác giám sát ở cơ sở còn hạn chế.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã, phường quán triệt, triển khai nghiêm các quy định của Luật Thú y và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; không chủ quan trong kiểm soát dịch bệnh. Các địa phương công bố dịch, chống dịch theo đúng quy định; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bố trí đầy đủ nhân viên thú y cơ sở phù hợp với phạm vi địa giới hành chính mới mở rộng; tăng cường giám sát phát hiện sớm, xử lý dứt điểm ổ dịch; xử lý nghiêm các hành vi bán chạy, giết mổ gia súc mắc bệnh, vứt xác động vật gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời quản lý chặt chẽ kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, ngăn chặn động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc vào địa bàn.
Công tác tiêm phòng phải được tổ chức khẩn trương, đảm bảo tỷ lệ bao phủ trên 80% đối với các bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, LMLM, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục, Tai xanh, Dại… Người chăn nuôi chỉ được tái đàn lợn khi bảo đảm điều kiện an toàn sinh học theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Các địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở để nâng cao nhận thức người dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2026, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra các địa phương và bảo đảm nguồn vắc xin, hóa chất. Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật. Sở Y tế triển khai giám sát nguy cơ lây bệnh sang người; Sở Tài chính bảo đảm kinh phí theo quy định; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, góp phần nâng cao nhận thức người dân.
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp vận động người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo khó khăn phát sinh để xử lý theo thẩm quyền.
Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh



