Ở vùng cao Giàng Pằng, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai, chè không chỉ là cây trồng để mưu sinh mà đã hóa thành hơi thở, thành niềm tin, nuôi dưỡng đời sống người Mông qua bao mùa mưa nắng.
Báo cáo năm 2025 của USCIRF là một tập hợp của những nhận định sai lầm, thiếu khách quan và có ý đồ chính trị rõ ràng nhằm bôi nhọ tình hình nhân quyền, tôn giáo tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khẳng định: Việt Nam xác định đại đoàn kết các dân tộc là vấn đề có tính chiến lược trong khối đại đoàn kết toàn dân.
Những ngày đầu Xuân mới, bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, nơi sinh sống của 46 hộ với 160 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt bừng lên sức sống mới. Người dân ở bản nhỏ này luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và những người lính Cụ Hồ. Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần ...
Ngày 19/3, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã chủ trì buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2026.
Chị Lương Thị Lực, nông dân dân tộc Mường ở xã Sơn Điện, là người duy nhất thuộc nhóm đại biểu nông dân tham gia ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với phiếu bầu đạt tỷ lệ 89,67%.
Sáng 19/3, hai thánh giá 400kg được cẩu lên đỉnh nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn, TPHCM), đánh dấu cột mốc trùng tu và “hồi sinh” công trình hơn 140 năm tuổi.
Sáng 19/3, tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp.
Sáng nay, 17 tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Với tổng mức đầu tư hơn 2.976 tỷ đồng, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Tuyên Quang được khởi công đồng loạt, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng khó khăn.
Sáu trường phổ thông nội trú liên cấp tại Lai Châu được khởi công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.
Lễ khởi công, động thổ đồng loạt sẽ diễn ra từ 8h - 8h30 tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới.
Ở các bản làng vùng cao, người dân không rời ruộng nương mà mang chính nhịp sống, câu chuyện mưu sinh và văn hóa bản địa giới thiệu với du khách. Du lịch trở thành cách họ kể lại đời sống quen thuộc một cách gần gũi, cởi mở.
Chính ủy Quân khu 7 Trần Vinh Ngọc đã chia sẻ trong buổi gặp mặt, đánh giá kết quả và phương hướng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu.
Theo kế hoạch, ngày mai (19/3), 121 xã biên giới trên đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp, tiến tới hoàn thành mục tiêu tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.
Từ những triền núi cao hun hút gió đến các bản làng ven sông suối, Chương trình MTQG 1719 đã đem đến sự đổi thay, niềm tin và kỳ vọng phát triển trên những vùng đất còn nhiều gian khó.
Từ nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống, người Cơ Tu ở thôn Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng) đang mở ra hướng sinh kế mới nhờ du lịch cộng đồng, vừa giữ bản sắc văn hóa, vừa từng bước cải thiện đời sống.
Ông Nguyễn Minh Hiếu, giáo dân tại giáo xứ Thạnh An, cho biết ông luôn ý thức rõ vai trò của mình trong mỗi kỳ bầu cử. Theo ông, tham gia bầu cử cũng chính là cách để cộng đồng Công giáo thể hiện trách nhiệm đối với xã hội.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi tin rằng, mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là trách nhiệm mà còn mang theo khát vọng phát triển và tương lai tươi sáng cho đồng bào vùng cao.
Cùng với cử tri cả nước, hôm nay, ngày 15/3, cử tri vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng bào các tôn giáo nô nức đi bầu cử. Mỗi lá phiếu trên tay cử tri là một niềm tin, là sự kỳ vọng về tương lai của đất nước, của dân tộc.
Sáng ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã nô nức tới các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hòa chung của không khí "ngày hội non sông", sáng 15/3, gần 500 cử tri là chư tôn đức, các tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nô nức tham bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.