Phát huy vai trò Người có uy tín trong công tác dân tộc ở xã Tú Lệ

PV: Thưa ông, ông có thể khái quát về vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn xã Tú Lệ hiện nay?
Ông Hoàng Trọng Nghĩa: Xã Tú Lệ là địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống, với đặc điểm địa hình rộng, nhiều thôn bản nằm xen kẽ, đời sống người dân còn gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, đội ngũ Người có uy tín tại địa phương giữ vai trò hết sức quan trọng. Bởi họ là những điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, gìn giữ bản sắc văn hóa và tham gia tích cực vào các phong trào ở cơ sở.
Hiện nay, xã có 16 Người có uy tín phân bố ở các thôn, bản, gồm là già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ. Ở cơ sở, Người có uy tín không chỉ là những người gương mẫu trong đời sống, mà còn là chỗ dựa tinh thần của bà con, là người mà khi có việc lớn, việc khó, người dân tìm đến để trao đổi, lắng nghe và làm theo. Thông qua tiếng nói của họ, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được truyền tải một cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng cộng đồng dân cư. Có thể khẳng định, Người có uy tín chính là lực lượng nòng cốt góp phần giữ gìn đoàn kết, ổn định và phát triển ở cơ sở.
PV: Việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho Người có uy tín tại xã Tú Lệ được thực hiện như thế nào, thưa ông?
Ông Hoàng Trọng Nghĩa: UBND xã Tú Lệ luôn xác định, việc thực hiện chính sách cho Người có uy tín là nhiệm vụ phải được ưu tiên chú trọng. Theo đó, địa phương đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đúng quy định chính sách cho Người có uy tín. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, hằng năm xã đã tiến hành rà soát, lập danh sách Người có uy tín bảo đảm đúng tiêu chí, đúng đối tượng, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung khi có thay đổi.
Các chế độ, chính sách như, cung cấp thông tin thời sự, phổ biến chủ trương, đường lối mới; tổ chức thăm hỏi, động viên vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ tham gia các hội nghị, lớp tập huấn, các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm… đều được xã triển khai đầy đủ, kịp thời.
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, xã luôn chú trọng phát huy vai trò chủ động của Người có uy tín, tạo điều kiện để họ tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

PV: Theo đánh giá của ông, việc thực hiện chính sách cho Người có uy tín đã tác động, góp phần phát huy vai trò của Người có uy tín như thế nào?
Ông Hoàng Trọng Nghĩa: Hiệu quả dễ nhận thấy nhất là niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố. Khi Người có uy tín được quan tâm, động viên, họ sẽ phát huy tốt hơn vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Thông qua tiếng nói của Người có uy tín, nhiều vấn đề khó ở cơ sở đã được giải quyết một cách mềm dẻo, hiệu quả, như vận động người dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.
Bên cạnh đó, Người có uy tín còn là lực lượng tiên phong trong việc vận động Nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.
PV: Trong quá trình triển khai chính sách cho Người có uy tín, xã có gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì, Tú Lệ đã có những giải pháp như thế nào để khắc phục?
Ông Hoàng Trọng Nghĩa: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chính sách cho Người có uy tín cũng còn gặp một số khó khăn nhất định. Đó là địa bàn xã rộng, giao thông đi lại còn hạn chế, trong khi nhiều Người có uy tín tuổi đã cao, việc tiếp cận thông tin mới, đặc biệt là thông tin qua các phương tiện hiện đại, còn gặp khó khăn.
Để khắc phục, xã đã tăng cường phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phân công cán bộ phụ trách từng thôn bản, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, trao đổi trực tiếp với Người có uy tín.
Nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tiễn đời sống của bà con. Qua đó, giúp Người có uy tín nắm chắc thông tin, chủ trương mới để tuyên truyền, vận động Nhân dân hiệu quả hơn.

PV: Định hướng của xã Tú Lệ nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS là gì, thưa ông?
Ông Hoàng Trọng Nghĩa: Trong thời gian tới, UBND xã Tú Lệ sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ Người có uy tín. Trước hết, xã sẽ rà soát, kiện toàn danh sách Người có uy tín; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, đặc biệt là những cá nhân trẻ, có trình độ, có khả năng vận động quần chúng và tâm huyết với cộng đồng.
Song song với đó, xã sẽ tạo điều kiện để Người có uy tín tham gia sâu hơn vào các phong trào thi đua yêu nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.
Thông qua việc phát huy vai trò của Người có uy tín, xã kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.
Xin trân trọng cảm ơn ông!



