Truyền thông đa chiều – động lực thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở Linh Sơn

Truyền thông mở lối, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững
Linh Sơn là xã miền núi, được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trí Nang và thị trấn Lang Chánh từ ngày 1/7/2025. Địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán ở nhiều thôn,bản, điều kiện tiếp cận thông tin giữa các khu vực còn chênh lệch. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định truyền thông phải “đi trước một bước”, làm tốt vai trò định hướng, dẫn dắt nhận thức, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho công tác giảm nghèo bền vững.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xã Linh Sơn đã xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể theo từng giai đoạn, phân công rõ trách nhiệm cho các bộ phận chuyên môn và cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin-tuyên truyền. Nội dung truyền thông tập trung vào các chính sách giảm nghèo đa chiều; Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”; giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế, sinh kế hiệu quả; lan tỏa những gương điển hình vượt khó, vươn lên thoát nghèo; đồng thời cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất và nâng cao dân trí cho người dân.

Giai đoạn 2020–2025, công tác tuyên truyền ở Linh Sơn được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn, bản tiếp tục được duy trì hiệu quả, với số lượng 17 cụm loa đang hoạt động, tiếp tục lắp mới thêm 11 cụm, nâng tổng số lên 28 cụm loa; fanpage của xã, các nhóm Zalo cộng đồng được khai thác linh hoạt; tuyên truyền trực quan thông qua pano, áp phích, băng rôn được tăng cường.
Nhờ đó, thông tin được chuyển tải kịp thời, đầy đủ đến người dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, giảm nghèo.
Song song với truyền thông chính sách, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị và 84,21% thôn, bản đạt chuẩn văn hóa; 80,11% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.
Lan tỏa thông tin, khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng
Thông qua công tác truyền thông đa chiều, nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Điển hình là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, đến nay toàn xã đã xây dựng được hơn 313 căn nhà kiên cố cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở, nâng tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt chuẩn lên trên 85%. Xã hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng nhà ở trước ngày 30/8/2025.

Tại thôn Trùng, nơi có 132 hộ với hơn 600 nhân khẩu, đời sống người dân trước đây còn nhiều khó khăn do sản xuất chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã cùng sự đoàn kết, quyết tâm của Nhân dân, kinh tế - xã hội của thôn từng bước khởi sắc.
Đến nay, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 11 hộ; 95% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Kết quả này cho thấy, khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, họ đã chủ động hơn trong lựa chọn mô hình sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập.
Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, thời gian qua, thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.
Trong đó, kinh tế nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, trở thành động lực quan trọng trong giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh từ 21,56% xuống còn 5,66%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ trên 21,70% xuống dưới 15,55%.

Cùng với giảm nghèo, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của xã Linh Sơn tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 39,23 triệu đồng; kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, xây dựng khu dân cư an toàn tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển.
Nhìn từ thực tiễn tại xã Linh Sơn (Thanh Hóa) cho thấy, truyền thông không chỉ là công cụ tuyên truyền đơn thuần mà đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận chính sách và vươn lên trong cuộc sống. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.



