Hội nghị gặp gỡ cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Sáng ngày 21/10/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp gỡ cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh (khu vực Vĩnh Long cũ). Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Dự hội nghị còn có các đồng chí: Hồ Thị Hoàng Yến, Phí Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,…
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 13, của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, diễn ra từ ngày 6/10/2025 – 8/10/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự hội nghị Trung ương có 163 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cùng 47 đại biểu được mời. Hội nghị đã thông qua các nội dung chính như: công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội; công tác cán bộ và xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; tình hình thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2025. Đồng thời, lắng nghe ý kiến đóng góp của các cán bộ hưu cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2025 của Tỉnh ủy trong bối cảnh tình hình tiến chung của đất nước, của tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thời gian đầu triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương có sự tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cao, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trương Văn Sáu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Theo đó, công tác nắm tình hình, động viên tư tưởng cán bộ, đảng viên, định hướng dư luận xã hội được thực hiện tốt; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung quyết liệt, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ và công tác cán bộ sau sáp nhập; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030…
Lĩnh vực kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh trong 9 tháng đầu năm đạt 6,33%; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 9 tháng đạt 9,5%; tổng thu ngân sách đạt 16.469 tỷ đồng, đạt 76,98% dự toán; ước chi ngân sách 9 tháng đầu năm là 24.250 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Trung ương giao và đạt 52% dự toán HĐND tỉnh giao…
Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, chính sách người có công, an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng, mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu cho biết: Ban Thường trực Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và mang tính xây dựng của các đại biểu. Đồng thời, mong rằng đội ngũ cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và phản ánh kịp thời những vấn đề của đời sống xã hội, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng; đồng thời tái cơ cấu các lĩnh vực kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp…
Quốc Bình



