Bảo hiểm bảo vệ quyền lợi người dân

Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Mới đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới. Ảnh: HẠNH CHÂU
Năm 2025, An Giang phát triển 333.168 người tham gia BHXH, chiếm 18,1% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, có 252.212 người tham gia BHXH bắt buộc, 80.956 người tham gia bảo BHXH nguyện; 3.506.706 người tham gia BHYT, tăng 79.909 người so cuối năm 2024. Tỷ lệ người tham gia BHYT, chiếm 95% dân số, đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Tại đặc khu Phú Quốc, những năm qua, việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc được đặt trong tổng thể nhiệm vụ quản lý lao động, quản lý doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, nhận thức của các cấp, ngành có sự chuyển biến theo hướng từ xem BHXH là chính sách phúc lợi đơn thuần, sang xem BHXH là một thiết chế pháp lý bắt buộc trong quan hệ lao động. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm quản lý của chính quyền mang chính sách đến với người dân được thể hiện rõ nét. Năm 2025, đặc khu Phú Quốc phát triển được 28.844/27.904 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao, tăng 4.485 người so cùng kỳ năm 2024.
Ở xã Chợ Mới, truyền thông cơ sở gắn với mô hình an sinh xã hội trong tăng diện bao phủ BHXH, BHYT được đẩy mạnh. Ông Huỳnh Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Mới cho biết: “Nhiều mô hình truyền thông gắn với an sinh xã hội phát huy hiệu quả như “Ngày hội an sinh BHXH, BHYT” được xã lồng ghép tuyên truyền chính sách với các hoạt động chăm lo đời sống, tư vấn chính sách, hỗ trợ thủ tục ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp người dân hiểu đúng, tin tưởng, tham gia ngay tại thời điểm tiếp cận. Hay mô hình “Ngày thứ tư an sinh” được duy trì thường xuyên, có chiều sâu, tổ chức định kỳ vào các ngày thứ tư hằng tuần tại 24 ấp.
Toàn tỉnh đã ký hợp đồng với 80 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, triển khai khám, chữa bệnh tại 377 cơ sở. Năm 2025, có 130.714 người được giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền chi trả khám, chữa bệnh BHYT hơn 4.122 tỷ đồng, vượt 3,66% cùng kỳ. Nhiều trường hợp bệnh nặng được quỹ BHYT chi trả góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị.
Ông Nguyễn Văn Tâm (67 tuổi), ngụ ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới chia sẻ: “Tôi bị bệnh nhồi máu cơ tim cấp, nằm viện chữa bệnh, tổng chi phí điều trị lên đến 198 triệu đồng. Nhờ duy trì tham gia BHYT liên tục, tôi được Quỹ BHYT chi trả thêm 22,6 triệu đồng và còn được cấp giấy miễn cùng chi trả 100% cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo”.
Bà Nguyễn Thị Trang (57 tuổi), ngụ ấp Hòa Bình, xã Chợ Mới mắc bệnh nhồi máu cơ tim, phải điều trị với chi phí lên đến 124 triệu đồng. Nhờ tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, ngoài mức hưởng 80% theo hộ gia đình, bà còn được Quỹ BHYT thanh toán thêm 6,5 triệu đồng, cùng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở và được cấp giấy miễn cùng chi trả 100% cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo trong năm.
Theo Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Mới Lê Ngọc Lam, với phương châm hành động “Không để hộ nào bị gián đoạn quyền lợi - Mỗi hộ gia hạn, thêm hộ mới”, đơn vị mong muốn đưa chính sách an sinh đến gần dân. Tại những nơi đến tuyên truyền, các tổ tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tập trung vận động người dân tham gia mới, đôn đốc kịp thời các trường hợp đến hạn, quá hạn thẻ BHYT và BHXH tự nguyện, bảo đảm quyền lợi an sinh liên tục cho người dân. Đồng thời, thông tin đến người dân các trường hợp bệnh nặng được Quỹ BHYT chi trả chi phí lớn… để người dân thấy được lợi ích của việc tham gia BHYT.
| Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh nan y, chi phí lớn, được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đồng như: Ông Quách C.P (sinh năm 1929), ngụ phường Rạch Giá được chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh hơn 483 triệu đồng; anh Nguyễn U.N (sinh năm 1978), ngụ xã Định Hòa hơn 400 triệu đồng; anh Hồ H.H (sinh năm 1993), ngụ xã Giồng Riềng hơn 390 triệu đồng… |



